Sinh viên, nhân viên văn phòng “hợp sức”… hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Hàng trăm lít máu được các bạn sinh viên, nhân viên văn phòng ở TPHCM hiến tặng trong khuôn khổ sự kiện Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện.

Ngày 16/7, tại ĐH Hoa sen, hơn 220 bạn trẻ là các sinh viên, nhân viên văn phòng tham gia vào chương trình hiến máu tình nguyện do Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TPHCM tổ chức.

Rất nhiều bạn trẻ chỉ mới độ tuổi 20 – 25 nhưng đã có “thâm niên” đi hiến máu. Không ít nữ sinh viên mảnh khảnh, nhiều chàng trai thư sinh nhiều lần đi hiến máu.

Chàng kỹ sư Trần Trọng Tuấn lần thứ 5 tham gia hiến máu tình nguyện
Chàng kỹ sư Trần Trọng Tuấn lần thứ 5 tham gia hiến máu tình nguyện

Như chàng kỹ sư sinh năm 1988 Trần Trọng Tuấn, là cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM đây là lần thứ 5 tham gia hiếm máu tình nguyện và Tuấn cho biết… còn hiến đến khi nào có thể. Cứ thu xếp được thời gian, đảm bảo điều kiện về sức khỏe là không ngại đi hiến máu vì cậu xem đây là một hoạt động xã hội hết sức bình thường.

Một buổi sáng, chương trình thu được trên 275 đơn vị máu với dung tích là 68.875ml. Trước đó, sự kiện này cũng diễn ra tại nhiều địa điểm khác trong thành phố là ở các trường học, công ty, bệnh viện… thu hút gần 750 người tham gia hiến máu tình nguyện với 234.375 ml máu được hiến tặng.


Hiến máu tình nguyện được nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn xem là hoạt động xã hội có thể thực hiện đều đặn

Hiến máu tình nguyện được nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn xem là hoạt động xã hội có thể thực hiện đều đặn

Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện - là một trong những hoạt động được Tổ chức Y tế Thế giới phát động trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về nhu cầu của nguồn máu an toàn và tôn vinh những người hiến máu tình nguyện.

Năm 2016 là năm thứ 13 các quốc gia trên thế giới chung tay tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Với chủ đề “Hiến máu tình nguyện, kết nối trái tim” muốn gửi lời cám ơn sâu sắc đến những người hiến máu và làm nổi bật mối liên hệ giữa người hiến máu và người nhận máu, thông qua đó cổ vũ hành động hiến máu của mọi người, đặc biệt là những người trẻ và những người chưa từng hiến máu.

Đối tượng nhân viên văn phòng ngày càng được lôi kéo nhiều vào hoạt động hiến máu cứu người
Đối tượng nhân viên văn phòng ngày càng được "lôi kéo" nhiều vào hoạt động hiến máu cứu người

Ở Việt Nam, đây là năm thứ 6 chương trình được tổ chức liên tiếp với hàng ngàn sinh viên, nhân viên văn phòng tham gia. Hoạt động này không chỉ góp vào ngân hàng máu hàng trăm ngàn ml máu mỗi năm mà hơn hết còn lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện vì cộng đồng đến với sinh viên và đặc biệt là đối tượng nhân viên văn phòng.

Hoài Nam