Sinh Viên Lào tại Huế: Rộn ràng đón tết cổ truyền Bun-ti-may

(Dân trí) - Từ chiều tối 14/4, hơn 200 sinh viên Lào đang theo học tại Huế đã tổ chức lễ đón tết cổ truyền Bun-ti-may.

Một chương trình gặp gỡ, giao lưu chúc tết đã diễn ra ấm cúng, sôi nổi tại sân trường CĐ SP Thừa Thiên Huế. Giữa tiếng nhạc tưng bừng, những điệu nhảy, những sợi chỉ tay kèm theo những lời cầu chúc may mắn, tốt lành đã khiến cho một cái tết xa nhà đối với sinh viên Lào thêm phần ấm cúng. Đông đảo các bạn sinh viên Trung Quốc và sinh viên người Việt theo học tại Huế cũng tham dự lễ đón năm mới này.

 

Anh Sô Đa Ly, chủ tịch hội sinh viên Lào tại Huế cho biết, năm nay rất nhiều bạn sinh viên đã không về nhà mà ở lại trường tổ chức đón tết, các bạn cùng nhau tổ chức làm bánh, soạn mâm cỗ, hoa thơm... để chuẩn bị cho tết cổ truyền của nước mình, xua bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình.

 

Sinh Viên Lào tại Huế: Rộn ràng đón tết cổ truyền Bun-ti-may - 1

Trao nhau những sợi chỉ tay cầu chúc an lành, may mắn

 

Sinh Viên Lào tại Huế: Rộn ràng đón tết cổ truyền Bun-ti-may - 2
 

Tất cả quây quần bên bàn lễ cầu may: chắp tay nguyện cầu cho năm mới may mắn, bình an, sức khoẻ.

 

Sinh Viên Lào tại Huế: Rộn ràng đón tết cổ truyền Bun-ti-may - 3
 Nghi lễ té nước Cầu an

 

Dịp này, lãnh đạo Đại Học Huế và các tổ chức cũng đã đến chung vui, chúc tết các bạn sinh viên Lào; mỗi bạn được Đại Học Huế lì xì năm mới 30 ngàn; riêng trường CĐSP Thừa Thiên Huế đã quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí, cùng với anh chị em sinh viên Lào theo học tại Huế tổ chức buổi đón tết chung tại sân trường.

 

Được biết, hiện tại tổng sinh viên Lào tại Huế là 235, trong đó, 27 bạn theo học thuộc diện của Bộ Giáo dục, số còn lại thuộc sự hợp tác giáo dục giữa tỉnh Thừa thiên Huế với nước bạn Lào.

 

Thái Bá Dũng - Quốc Nam