Sinh viên Đà Nẵng làm lịch để bảo tồn thú linh trưởng

(Dân trí) - Một nhóm sinh viên ĐH Sư phạm Đà Nẵng vừa hoàn thành bộ “Lịch xanh tương lai” năm 2014 in ảnh những loài thú linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm kêu gọi bảo vệ loài thú này.

Bạn Nguyễn Sang - Trưởng nhóm Greeen Life - cho biết xuất phát từ ý tưởng một nhóm 15 bạn sinh viên ĐH Sư phạm Đà Nẵng sau tham gia khóa thực tế ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) theo chương trình bảo vệ thú linh trưởng của hiệp hội vườn thú Fromkfurt.
 
Lịch các bạn sinh viên in hình các loài thú linh trưởng quý hiếm
Lịch các bạn sinh viên in hình các loài thú linh trưởng quý hiếm

Trong chuyến thực tế này, theo đề bài đưa ra là chọn một sản phẩm để truyền thông bảo vệ loài thú linh trưởng và các bạn sinh viên nhận thấy cần phải làm một việc gì đó ý nghĩa đối với loài thú này.
 
Lịch các bạn sinh viên in hình các loài thú linh trưởng quý hiếm
 
Bạn Nguyễn Sang cho biết nhóm quyết định đưa các loài thú linh trưởng lên lịch nhằm tuyên truyền, bảo vệ, bảo tồn. Bộ lịch gồm 4 tờ, 2 mặt in màu với các hình ảnh là các loài thú linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng như voọc chà vá chân nâu, voọc chà vá chân xám, cu li, vượn và khỉ…
Lịch các bạn sinh viên in hình các loài thú linh trưởng quý hiếm
 
Sau khi đưa ra ý tưởng, vấn đề khó khăn còn lại là kinh phí. Trưởng nhóm cho biết để có số tiền hơn 10 triệu đồng dùng cho việc xin giấy phép và in 1.000 cuốn lịch; cả nhóm đã đi quyên góp các bạn sinh viên trong trường, tự bỏ ra và hiệp hội vườn thú Fromkfurt giúp đỡ.
 
Lịch các bạn sinh viên in hình các loài thú linh trưởng quý hiếm
 
“Số tiền bán 1.000 cuốn lịch này chúng mình sẽ để mua quà tết tặng cho đồng bào Cơtu tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng”, bạn Nguyễn Sang cho biết.
 
Một số loài thú linh trưởng được in trên lịch của các bạn sinh viên
Một số loài thú linh trưởng được in trên lịch của các bạn sinh viên

Công Bính