Singapore khuyến khích tuổi teen làm giàu

Chính phủ Singapore vừa quyết định giảm số tuổi giới hạn quy định đối với nhà doanh nghiệp từ 21 xuống còn 18. Những nhà doanh nghiệp tuổi “teen” ở Singapore sẽ không còn phải dùng tên cha mình để đăng ký thành lập doanh nghiệp nữa.

Việc giảm độ tuổi giới hạn cho ngang bằng với Mỹ và Hong Kong nhằm khuyến khích giới trẻ Singapore tham gia những cuộc mạo hiểm kinh doanh. Ở trường, họ được hướng dẫn làm giàu, như học cách huy động tiền từ cộng đồng kinh doanh.

Giáo sư Mak Yuen Teen, Trường đại học quốc gia Singapore khuyên các chủ doanh nghiệp trẻ phải học thật kỹ về bổn phận đóng thuế và nghĩa vụ pháp lý của mình. Và trách nhiệm sẽ nặng nề hơn khi chủ doanh nghiệp trẻ quyết tâm gia nhập những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ngoài khuyến khích giới trẻ làm giàu, Chính phủ đảo quốc sư tử còn tìm mọi biện pháp giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí. Theo đó, các công ty chỉ cần lưu giữ tài liệu về các giao dịch thương vụ trong vòng 5 năm trở lại đây thay vì 7 năm như trước. Quyết định này có thể giúp một doanh nghiệp tiết kiệm được hàng nghìn USD mỗi tháng.

Theo V.P. 
Vnexpress/Singapore News