Quảng Ngãi: “Xuân tri ân” sưởi ấm hương hồn các anh hùng liệt sĩ

(Dân trí) - Tri ân đến các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết nguyên đán 2016, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Lễ thắp nến tri ân với chủ đề “Xuân quê hương - Ấm tình dân tộc” tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Giang (huyện Sơn Tịnh).

Báo công trước anh linh liệt sĩ, bà Huỳnh Thị Sương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi bày tỏ: “Các anh, chị đã viết nên trang sử vàng chói lọi vẻ vang của dân tộc, soi đường cho thế hệ trẻ tiếp bước tiến lên. Những chiến công ngày ấy vẫn còn vang mãi đến tận hôm nay, là ngọn lửa soi đường và tiếp thêm ý chí, nghị lực cách mạng cho tuổi trẻ Quảng Ngãi”.

Tuổi trẻ báo công trước anh linh 304 liệt sĩ.
Tuổi trẻ báo công trước anh linh 304 liệt sĩ.

Trong năm 2015, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã ghi danh những việc làm cụ thể, hữu ích cho xã hội như xây dựng 22km đường bê tông nông thôn, thực hiện 16 công trình “điện thắp sáng đường quê” với chiều dài hơn 25km (tương đương 900 triệu đồng), xây mới và sửa chữa 69 nhà nhân ái (tương đương 2 tỷ đồng), xây dựng nhà tránh bão ở đảo Bé (Lý Sơn), xây dựng 14 cầu thanh niên, tổ chức 13.000 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện với gần 10.000 đơn vị máu, triển khai 37 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí ở vùng sâu vùng xa,...

Kính cẩn nghiêng mình dâng từng nén hương bên mộ anh hùng liệt sĩ, em Nguyễn Phi Triều Tiên - Học sinh lớp 9 trường THCS Tịnh Giang chia sẻ: “Sự hi sinh của cha ông được chúng em biết đến qua sách vở, sự hi sinh đó vô cùng to lớn để thế hệ hôm nay sống trong hòa bình. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về hay dịp lễ, ngày thương binh liệt sĩ,... em đều đến đây thắp hương. Với thế hệ trẻ như em, đó chính là cách để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Tri ân thế hệ cha ông đã ngã xuống bảo vệ nền độc lập tự do của quê hương.
Tri ân thế hệ cha ông đã ngã xuống bảo vệ nền độc lập tự do của quê hương.
Tặng món quà ấm áp đến các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Bính Thân 2016.
Tặng món quà ấm áp đến các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Bính Thân 2016.

Nói đi đôi với làm, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Huyện đoàn huyện Sơn Tịnh thực hiện tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Giang, bao gồm các hạng mục lắp hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh, quét vôi và làm đẹp nghĩa trang.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Giang, tuổi trẻ Quảng Ngãi dâng hương, nến đèn, bông cúc lên 304 phần mộ. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi trao tặng 20 phần quà đến cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hồng Long