Quán quân Step dance thế giới khoe tài trước sinh viên Việt

(Dân trí) - Nial O'Leary, quán quân Step dance thế giới cùng đoàn nghệ sỹ Ireland đã có một buổi giao lưu thân tình, cởi mở với các bạn sinh viên Hà Nội.

Các sinh viên chuyên ngành công nghệ và quản trị kinh doanh tỏ ra rất thích thú khi ngắm nhìn một người có thể trạng to lớn như Nial O'Leary di chuyển điệu nghệ, nhanh thoăn thoát trong điệu Step dance.

 

Trong lần viếng thăm này, ông đã trình diễn trước khán giả Việt một màn step ngắn gọn nhưng cũng đủ để thể hiện đẳng cấp của một "lão làng" trong bộ môn nghệ thuật độc đáo này. Từ cách ông biểu cảm cho tới cách nện giày đều đậm chất step dance cổ điển, không hề bị pha trộn bởi các loại hình nhảy hiện đại ngày nay.

 

Cùng với Nial O'Leary, các bạn trẻ cũng được gặp gỡ các nghệ sỹ âm nhạc truyền thống nổi tiếng của xứ Ireland trong “Đêm giao lưu âm nhạc truyền thống Ireland” tổ chức tối ngày 15/1 tại trường CĐ FPT Polytechnic.

 
 

Đêm nhạc mang đến cho khán giả trẻ sự cảm nhận mới lạ về những giai điệu truyền thống hàng trăm năm tuổi và các bản nhạc đương đại của đất nước giàu truyền thống âm nhạc - Ireland.

 

Các nghệ sĩ Ireland: nghệ sĩ nhạc dân tộc Mick Moloney, nhạc công Michelle Mulcahy, nghệ sỹ Louise Mulcahy và nghệ sỹ Dylan Foley đã trình tấu nhiều loại nhạc cụ như violon truyền thống, sáo, đàn banjo tenor, mandolin, guitar...

 

Cùng với việc biểu diễn, các nghệ sỹ cũng nhiệt tình hướng dẫn cho các bạn sinh viên cách thức sử dụng, nguồn gốc ra đời của từng loại nhạc cụ ra sao.

 

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên Hà Nội cũng tham gia giao lưu bằng một số tiết mục văn nghệ dân tộc như hát quan họ Bắc Ninh, độc tấu đàn bầu... Phần trình diễn của sinh viên Việt đã khiến các nghệ sỹ Ireland cảm thấy bất ngờ. Họ cho rằng, đàn bầu là một loại nhạc cụ kỳ diệu và mong muốn được học hỏi thêm về âm nhạc dân gian Việt Nam.

 

Step dance còn được gọi là "điệu nhảy đế giày" bởi nó được thực hiện bởi những tiếng gõ chân xuống sàn gỗ cùng những âm thanh bởi bàn tay vỗ vào các vị trí khác nhau trên cơ thể người nhảy (vỗ tay, đập tay vào chân, vai, ngực hay mông…). Step dance thường được trình diễn cùng nhạc Flameco hay dàn nhạc kèn thổi Ireland cùng cây đàn Mandolin.

 

Nial O'Leary là nhà quán quân trong bộ môn nhảy step dance của Ireland và thế giới. Anh đã biểu diễn trong các festival, nhà hát truyền thống và các buổi biểu diễn lớn trên khắp thế giới hơn 20 năm nay. Ngoài tài step dance, ông còn là một nghệ sỹ diễn tấu đàn accordion và bộ gõ thìa - những nhạc cụ truyền thống của Ireland.

 

  

Nghệ sỹ Nial O'Leary trình diễn step dance


Nghệ sỹ Nial O'Leary trình diễn step dance


Nghệ sỹ Nial O'Leary trình diễn step dance

Nghệ sỹ Nial O'Leary trình diễn step dance
 
Nial O'Leary còn có khả năng chơi accordion của
Nial O'Leary còn có khả năng chơi accordion của Ireland
 
Dàn nghệ sỹ trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống của đất nước
Dàn nghệ sỹ trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống của đất nước Ireland
 
Chiến kèn túi trứ danh rất khó để chơi thuần thục và kén người nghe
Chiến kèn túi trứ danh rất khó để chơi thuần thục và kén người nghe
 
Nữ sinh Hà Nội giao lưu tiết mục đàn bầu bài Lên ngàn và Tiếng chày trên sóc Bombo
Nữ sinh Hà Nội giao lưu tiết mục đàn bầu bài Lên ngàn và Tiếng chày trên sóc Bombo
 
Dân ca quan họ Bắc Ninh xuất hiện trên sân khấu đêm âm nhạc Việt

Dân ca quan họ Bắc Ninh xuất hiện trên sân khấu đêm âm nhạc Việt Nam – Ireland

 

Mai Châm