Hà Nội:

Phòng trọ "cấp tốc" vào mùa tăng giá

(Dân trí) - Sáng ở lớp luyện thi đại học, chiều học bài trong công viên và tối mịt thì các sĩ tử mới về tá túc tạm trong phòng trọ với cái giá cắt cổ.

Khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kỳ thi đại học bắt đầu, các chủ phòng trọ đã rục rịch tăng giá. Cung không đủ cầu, nhiều thí sinh chậm chân đành phải chen chúc nhau ở trong những phòng trọ tối tăm, nóng nực giữa Hà thành.

Cung không đủ cầu

Đối với những thí sinh thi vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội, việc tìm một phòng trọ gần trường không dễ chút nào. Những khu nhà mặt phố đều phục vụ cho kinh doanh, còn nhà trọ thì phải luồn lách vào tận sâu trong ngõ mới hi vọng tìm ra. Nguyễn Thanh Hùng, quê Nghệ An thi vào chuyên ngành Công nghệ thông tin của ĐH Bách khoa may mắn tìm được một phòng trọ giá chỉ 300.000 đồng/tháng ở hẻm đường Thanh Nhàn. Phòng trọ chưa đầy 12m2 nhưng phải chen chúc đến 6 người nên nóng kinh khủng. Kế nhà bên là cửa hàng nhôm sắt ngày nào cũng chan chát tiếng búa, tiếng máy nên ai cũng phải ra công viên để học. Tuy nhiên, giá nhà trọ mà Hùng thuê được như vậy vẫn còn rẻ so với nhiều nơi.

 
Phòng trọ cấp tốc vào mùa tăng giá - 1


Phòng trọ của sĩ tử này chỉ vừa đủ kê chiếc giường ghép bằng 4 mảnh ván bao quanh. (Ảnh: Sông Lam)

Theo lời giới thiệu của một người quen, chúng tôi tìm đến dãy phòng trọ ở đường Lĩnh Nam. Luồn lách vào những ngõ đường ngoằn ngòeo, chúng tôi tìm đến một dãy nhà trọ đã chật ních người ở. Công nhân lao động có, người làm nghề buôn thúng bán bưng có, và đại đa số là sinh viên, thí sinh ở trọ. Dãy phòng trọ mỗi phòng chừng 8m2 vừa đủ kê một chiếc giường nhỏ, nhưng chủ nhà hô giá đến 500.0000 đồng/tháng. Cả dãy trọ được 10 phòng thì đã kín người, chỉ còn duy nhất 1 phòng trọ chưa có chủ nhân vì nó nằm sát nhà tắm và nhà vệ sinh nên rất bất tiện.

Bà Nguyễn Thị Mẫn, chủ dãy nhà trọ nói: "Nếu vài ngày trước thì không có đâu, cái thằng ở đây nó về quê nghỉ hè 2 tháng, phòng này sát nhà tắm nên bác giảm cho 50.000 đồng, sướng nhé". Lấy lý do bất tiện, chúng tôi tháo lui, để lại sau lưng tiếng nói cằn nhằn khó chịu của bà chủ.

Dạo một vòng quanh trường ĐH Sư phạm cũng không thấy một chỗ trống. Các phòng trọ đều trong cảnh kín người, chen chúc nhau trong cái nóng của mùa hè đổ lửa. Những thí sinh may mắn thì được các sinh viên quen biết cho ở nhờ khi họ về quê nghỉ hè. Nhiều thí sinh không tìm được phòng đành hùn tiền thuê hẳn một nhà ở khu chung cư để ở trọ trong kỳ thi đại học. Có 5 thí sinh quê Thanh Hóa đã cùng nhau thuê hẳn một nhà trong khu chung cư ở đường Phạm Hùng trong vòng 3 tháng để luyện thi cấp tốc và thi ĐH. Bà Trần Thị Hoa, mẹ của thí sinh Nguyễn Đức Vũ còn theo con ra Hà Nội để phục vụ cơm nước, giặt giũ cho cả nhóm. "Phòng trọ ở đây tuy có đắt hơn ngoài một ít nhưng được cái yên tĩnh, thoáng mát", bà Hoa giải thích.

Thuê nhà trọ theo tháng để ở dù sao giá vẫn rẻ hơn so với những thí sinh chỉ có nhu cầu ở trọ vài ngày. Một chủ trọ ở phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) cho biết, nếu chỉ thuê theo ngày phải chịu mức giá 60- 80 ngàn đồng/ngày. Tuy nhiên, không có nhiều phòng trọ có thể cho thuê, nên nhiều thí sinh đã phải đặt cọc từ trước mới có chỗ ở.

Nhiều chỗ ở giá rẻ trong ký túc xá

Trước tình hình nhà trọ khan hiếm, các ký túc xá của một số trường ĐH đã dành nhiều chỗ ở phục vụ cho thí sinh. Trung tâm nội trú trường ĐH Bách khoa Hà Nội dành khu nhà B3, B6, B7 cho thí sinh dự thi ĐH, đặc biệt ưu tiên cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ký túc xá trường ĐH Kinh tế quốc dân có thể đón tiếp 1.000 - 2.000 thí sinh dự thi mỗi đợt, và chỉ tính mức giá từ 10.000 - 15.000 đồng/ngày.

Trường ĐH Luật Hà Nội thì có gần 1.000 chỗ ở dành cho thí sinh trong khuôn viên ký túc xá. Mỗi phòng có thể ở từ 8-12 người, có công trình phụ khép kín, điện nước đầy đủ. Theo Ban quản lý ký túc xá, muốn vào ở tại đây, các thí sinh chỉ cần xuất trình giấy báo thi và giấy chứng minh nhân dân sẽ được sắp xếp bố trí chỗ ở thích hợp. Giá tiền chỉ khoảng 15.000 đồng/ngày.

Đặc biệt, ký túc xá Mễ Trì thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội còn dành riêng 100 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh. Ông Đào Văn Hải, Phó giám đốc Trung tâm nội trú ĐH Quốc gia cho biết việc hỗ trợ trên dành cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh.

Sông Lam