Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ”

(Dân trí) - Những năm gần đây, trường THPT Chu Văn An HN có thông lệ Bí thư Đoàn là nam và học lớp chọn nên đến khi Dương Khánh Huyền được bầu mọi người đều ngỡ ngàng và nói: “Cô bé này đã phá vỡ ...thông lệ”.

Cô bé tuổi 17 Dương Khánh Huyền vừa trở thành gương mặt trẻ nhất trong 80 Bí thư Đoàn cơ sở được nhận Giải thưởng 26-3.

 

Nữ thủ lĩnh mê CLB Arsenal

 

Vì đặc thù công việc rất vất vả nên 10 năm trở lại đây, Bí thư Đoàn trường THPT Chu Văn An chỉ có nam đảm trách và thường là các bạn lớp chọn vì học sinh lớp chuyên cường độ học nặng hơn. Đến từ lớp chuyên Sử, nữ thủ lĩnh Khánh Huyền làm mọi người một phen bất ngờ vì sự mạnh mẽ, quyết đoán của mình.

 

Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 1

Nữ thủ lĩnh tuổi 17 Dương Khánh Huyền.

 

Huyền kể từ ngày làm Bí thư Đoàn em phải hi sinh rất nhiều sở thích: “Em rất thích xem bóng đá, hồi cấp 2 em chưa bỏ một trận nào của Arsenal nhưng từ khi làm Bí thư Đoàn trường, em mới được xem vỏn vẹn ba trận mà trận nào Arsenal cũng thua. (cười)

 

Việc của Đoàn không giống công việc hành chính, đến buổi thì làm, mình về thì hết mà đó là những việc luân chuyển. Có nhiều hôm em phải hoàn thành gấp bản kế hoạch nộp vào sáng sớm hôm sau nên phải thức đêm để làm và học. Rất mệt nhưng vẫn phải cố và công việc đem đến cho em nhiều niềm vui”.

 

“Bố em có kỉ luật thép trong thời gian còn mẹ rất sâu sắc, có cái nhìn toàn diện trước mọi vấn đề. Còn anh trai lớn hơn em 5 tuổi, hiện đang là GĐ sản xuất chương trình cho một công ty. Em học được từ cách nói chuyện, tác phong cho đến cách suy nghĩ của anh”, Huyền chia sẻ.

 

Ngay từ lớp 8, Huyền đã được tham gia một khóa học làm báo và cũng đi thực tế, viết bài. Có lẽ chính việc học báo đã giúp Huyền có phong cách năng động như bây giờ.

 
Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 2
 

 “Em đang cháy hết mình”

 

Ở Huyền là tổng hòa của những điều rất trái ngược. “Em thích học Toán, Lý, Hóa vì giúp em rèn luyện tư duy logic, chặt chẽ, sắc bén hơn. Còn mỗi khi làm văn em cảm thấy như đang viết nhật kí. Học tiếng Anh em lại học được cả một nền văn hóa.

 

Mọi người nói một đứa “hùng hục” như em thì không thể có những sở thích lãng mạn nhưng em nghĩ con người thì đa dạng. Em thích đọc những tiểu thuyết kinh điển và có một bộ sưu tập những cuốn sách của Victor Hugo, Charlotte Bronte,…và đặc biệt quan tâm đến thơ Mới. Có lẽ sự yêu thích nghệ thuật trong em đến từ mẹ, mẹ rất yêu nghề thêu tranh.

 

Đối với em những bức tranh của mẹ là những bức tranh đẹp nhất, mẹ em từng theo học lớp đào tạo nghệ nhân thêu tranh. Lớp có khoảng 60 người nhưng sau này chỉ còn mẹ giữ lại được nghề.

 
Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 3
 

Khi đến những cửa hàng tranh ở Hà Nội sẽ dễ dàng tìm mua một bức tranh Hà Đông được thêu kín trời hoặc tranh thêu XQ dùng chỉ se nhìn rất đẹp nhưng là chỉ nhân tạo còn dòng tranh mẹ thêu rất hiếm gặp, tranh thêu tay thủ công chất liệu chỉ tơ tằm trên nền vải lụa tơ tằm, không thêu kín mà nền trời được vẽ bằng màu.

 

Những bức tranh đó theo em từ bé. Em rất muốn phát triển nghề thêu của mẹ, truyền nghề này cho một lớp người trẻ”.

 

Nhờ mẹ mà em biết đánh giá nghệ thuật. Mặc dù không có cơ hội theo học môn nghệ thuật nào nhưng em rất thích nhạc hòa tấu, nhạc thính phòng. Trong một thời gian không gian không xa, nhất định em sẽ dành thời gian học guitar”, Huyền kể.

 

“Ở trường anh Nguyễn Hoàng Nam – trưởng ban dự án là một người em rất nể phục. Hơn em có một tuổi thôi nhưng anh có cách nói chuyện đi vào lòng người, không quát nạt ai. Còn em lại rất nóng tính và hay quát nạt, ngẫm lại em thấy làm vậy cũng chỉ tạo áp lực thôi nên giờ em cũng bớt nóng tính rồi. (cười)

 

Em thích một cuộc sống bận rộn, năng động, cống hiến hết mình. Hoạt động Đoàn là môi trường giúp giới trẻ phát huy tất cả tài năng và sự sáng tạo. Thanh niên thì nên có những tháng năm bùng nổ, em nghĩ là em đang cháy hết mình đây và chắc chắn lên Đại học em sẽ bùng nổ hơn nữa”, nữ thủ lĩnh tuổi 17 khẳng định quyết tâm.

 

Một số thành tích và hoạt động của Dương Khánh Huyền:

 

1 trong 10 gương mặt Bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu của Trung Ương Đoàn trao.

 

1 trong 100 gương mặt tài năng trẻ Thủ đô Hà Nội năm 2010.

 

Giải 3 thành phố bộ môn Sử.

 

Lớp 9: Đại biểu thiếu nhi của thành phố tham dự diễn đàn Trẻ em và các vấn đề của trẻ em.

 

Tham gia Diễn đàn biến đổi khí hậu quốc gia cho trẻ em.

 

 
Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 4
Tự hào là học sinh THPT Chu Văn An, HN (Đứng thứ 2 từ trái sang)

Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 5


Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 6

Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 7


Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 8


Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 9


Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 10


Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 11


Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 12


Nữ thủ lĩnh Đoàn tuổi 17 và lời hứa “Bùng nổ” - 13
Ngắm nữ thủ lĩnh 9X tạo dáng vui tươi.

Phương Nhung