Nữ thủ lĩnh Đoàn "đối mặt" với điểm nóng thanh niên

(Dân trí) - Một mặt thẳng thắn khẳng định hoạt động Đoàn vẫn chưa thật sự hấp dẫn, thiết thực, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Nguyễn Thị Ngà cũng chia sẻ trăn trở của mình về thực trạng hoạt động Đoàn "hình chóp ngược" hiện nay.

PV: Chị có suy nghĩ thế nào khi nhiều ý kiến cho rằng hoạt động của Đoàn vẫn chưa thật sự hấp dẫn và thiết thực nên không thu hút được đông đảo thanh thiếu niên tham gia?
 
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà: Đây là ý kiến đúng nhưng chưa toàn diện bởi vì còn nhiều vấn đề đặt ra đối với tổ chức Đoàn hiện nay. Đó là số lượng đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn chưa phải là tuyệt đối, chưa phải là số đông mà mới chỉ chiếm khoảng 30% . Hơn nữa điều kiện cho các hoạt động Đoàn hiện nay còn eo hẹp về kinh phí, cơ sở vật chất còn khó khăn. Bên cạnh đó lại có quá nhiều những tác động bên ngoài xã hội làm ảnh hưởng đến tư tưởng và lối sống của Đoàn viên thanh niên.
 
Vì thế những hoạt động của Đoàn chưa thu hút, đem lại hiệu quả thiết thực và chưa chăm lo được hết đời sống của thanh thiếu niên. Tuy nhiên tôi đánh giá tổ chức Đoàn vẫn là tổ chức của những người Cộng sản trẻ tuổi và tôi vẫn tin tưởng cùng với hệ thống các giải pháp mà Đại hội Đoàn các cấp vừa đề ra thì Đoàn sẽ phát triển bền vững và thu hút nhiều Đoàn viên thanh niên tham gia trong thời gian tới.
 
Chị Nguyễn Thị Ngà - Bí thư Thành đoàn Hà Nội 
Chị Nguyễn Thị Ngà - Bí thư Thành đoàn Hà Nội trình bày tham luận tại phiên khai mạc ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X. 
 

Hiện nay xu hướng nhiều bạn trẻ hành động theo trào lưu ví dụ như hâm mộ thần tượng, cuồng Kpop một cách thái quá. Trước hiện tượng này theo chị, Đoàn cần đóng vai trò, định hướng như thế nào?
 

Hiện nay nhiều bạn trẻ có những sở thích, hoạt động mà không theo định hướng chung của bất kì một tổ chức nào cả. Trước hết đó là quyền lợi và nhu cầu của các bạn, tuy nhiên tổ chức Đoàn có vai trò làm cầu nối để các bạn nhận ra và biết được những giá trị đúng, giá trị đẹp của những hoạt động đó.
 
Vì thế bắt đầu từ năm 2013 các tổ chức Đoàn sẽ tổ chức những “Điểm hẹn thanh niên” là hoạt động của cấp huyện và tương đương với 1 lần/quý, ở các cấp xã, phường tổ chức theo hàng tháng để giúp các bạn có những sân chơi lành mạnh để từ đó định hướng cho các bạn những trào lưu mới với những giá trị đẹp.
 
Với sự bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, nhiều bạn trẻ đã tiếp cận internet và mạng xã hội từ rất sớm. Vậy theo chị có nên áp dụng mạng xã hội và rộng hơn là ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động Đoàn hiện nay để thu hút, định hướng bạn trẻ có hiệu quả?
 

Công nghệ thông tin có sự tương tác rộng và hiệu quả cao, tuy nhiên trong công tác Đoàn thì việc ứng dụng nó còn chưa xứng tầm với yêu cầu hiện nay. Lí do vì nhiều cán bộ Đoàn chưa được đào tạo một cách bài bản về việc sử dụng công nghệ thông tin.
 
Bên cạnh đó còn do thiết chế chung về điều kiện quản lí và cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nên tổ chức Đoàn mới chỉ đang nghiên cứu các đề án về thực tiễn áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Đoàn, Đội.
 
Một vấn đề nóng không kém hiện nay đó chính là chuyện việc làm. Xin việc đã khó, bây giờ nền kinh tế VN đang gặp nhiều khó khăn khiến không ít bạn trẻ, sinh viên ra trường không tìm được việc làm. Theo chị, Đoàn có sáng kiến, giải pháp cụ thể nào để khắc phục tình trạng này?

 
Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên là một việc rất khó, không chỉ là trách nhiệm của Đoàn mà đòi hỏi Đoàn phải năng động để phối kết hợp với nhiều cơ quan chức năng khác.
 
Thời gian vừa qua đồng hành cùng phong trào “Thanh niên lập thân lập nghiệp” do TW Đoàn tổ chức, tổ chức Đoàn Hà Nội cũng chú trọng vấn đề tư vấn, hướng nghiệp giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên thông qua các hoạt động cụ thể: Thứ nhất là thông qua 2 thiết chế do Tổ chức Đoàn thành phố đang quản lí đó là Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Hà Nội và Trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên.
 
Bên cạnh đó hàng năm tổ chức ngày Hội việc làm cho thanh niên thủ đô với định kì 1 lần/năm ở thành phố, 1 lần/quý ở cấp cơ sở. Đồng thời phát huy những kênh nguồn vay vốn lập nghiệp cho thanh niên từ ngân hàng chính sách, từ Quỹ hỗ trợ việc làm và các kênh khác để giúp thanh niên có nguồn vốn ổn định ban đầu.
 
Tuy nhiên hiện nay có một vấn đề khiến chúng tôi phải trăn trở đó là sự chênh lệch giữa cung và cầu. Vì thế trong thời gian sắp tới tổ chức Đoàn thành phố sẽ có sự khảo sát đồng bộ, phát phiếu cho thanh thiếu niên để biết chính xác được nhu cầu của họ, từ đó mới kết nối được với những nhà tuyển dụng tương ứng.
 
Chị Nguyễn Thị Ngà - Bí thư Thành đoàn Hà Nội 
"Xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở là vấn đề quan trọng mang tính cốt lõi", Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà đánh giá.
 

Nếu như các phong trào Đoàn tại các trường ĐH, CĐ và thu hút được lượng lớn Đoàn viên tham gia thì tại các khu công nghiệp chế xuất, dường như các cấp Đoàn cơ sở còn non kém và hoạt động không hiệu quả góp phần tạo nên nhiều vấn đề đối với thanh niên, công nhân tại đây như xô xát, đánh nhau thậm chí là tệ nạn XH khác... Chị nghĩ sao về vấn đề này?
 

Thực trạng này đúng là vẫn đang diễn ra, tuy nhiên tôi cũng phải thừa nhận rằng hiện nay chưa có Tổ chức Đoàn ở khối khu công nghiệp, khu chế xuất trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Vì thế chúng tôi đang phối hợp với các Đảng ủy của khối để sớm ra đời và nâng cấp Tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội.
 
Tuy nhiên thời gian qua tổ chức Đoàn đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng khác để tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, các hoạt động “Vì cuộc sống cộng đồng” trao những suất quà cho thanh nhiên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hội chợ giá rẻ cho thanh niên… Những hoạt động này mặc dù chưa mang tính chất chủ trương lâu dài nhưng nó đã có tác động tích cực.
 
Câu hỏi cuối cùng, vấn đề nào của Đoàn khiến chị trăn trở và sẽ đưa ra bàn bạc ở kì Đại hội X lần này?

 
Qua thực tiễn công tác Đoàn, vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất đó là thực trạng hoạt động Đoàn đi theo hình chóp ngược. Đó là trên thì lớn, to và càng phía dưới thì càng nhỏ lại.
 
Điều này là bài toán rất khó giải quyết nếu như không xác định những bước đột phá trong thời gian tới. Vì thế vấn đề đặt ra đó là nhìn thẳng vào hoạt động Đoàn ở cấp cơ sở, tránh việc chỉ tham gia các hoạt động thuộc bề nổi mà quên đi việc quan trọng có tính cốt lõi đó là xây dựng các tổ chức Đoàn ở phía dưới.
 

Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Phạm Oanh