Nữ thiết kế 9X may áo bằng… gỗ

Trong show trình diễn thời trang của Học viện thời trang London, những ngày đầu tháng 8, Ngô Thùy Linh (SN 1993) tạo điểm nhấn riêng với bộ sưu tập “Chiến binh Samurai” gồm 5 mẫu thiết kế. Trong đó, một mẫu thiết kế có áo được làm từ gỗ thật.

Làm áo gỗ, mũ tre

 

Khác với vẻ dịu dàng với khuôn măt tròn trịa, nụ cười hiền lành, bộ sưu tập thời trang “Chiến binh Samurai” của Ngô Thùy Linh (Hải Phòng) mang đậm dấu ấn của sự mạnh mẽ, cá tính từ ý tưởng, cho tới hình dáng, chất liệu.

 

Thùy Linh cho hay: “Bộ sưu tập của mình được hình thành từ cảm hứng về chiến binh Samurai Nhật Bản với sức mạnh ý chí và lòng dũng cảm. Bộ sưu tập hướng tới những cô gái vừa mạnh mẽ, cá tính, thanh lịch vừa có tâm hồn, dịu dàng; thích hợp với những cô nàng công sở, hoặc đi dự tiệc”.

 

Nhà thiết kế 9X này nói, ý tưởng bộ sưu tập chiến binh Samurai đến khá tình cờ và không phải là lựa chọn đầu tiên. Trước đó, ý tưởng bộ sưu tập thời trang tốt nghiệp của cô là kết hợp giữa đường nét họa tiết nổi bật trong trang phục đặc trưng của nhiều nền văn hóa như áo dài Việt Nam, Kimono Nhật Bản, Hanbok Hàn Quốc…

 

“Tuy nhiên, càng tìm hiểu nét văn hóa, đường nét những trang phục đặc trưng này rất khó và rộng. Trong lúc bế tắc thì mình tình cờ xem chương trình giới thiệu về Samurai trên truyền hình và bị lôi cuốn ngay”, Linh bộc bạch.

 
Ngô Thùy Linh cùng bộ sưu tập Chiến binh Samurai.
Ngô Thùy Linh cùng bộ sưu tập "Chiến binh Samurai".
 

Để truyền tải tinh thần Samurai, nhà thiết kế 9X này đã chọn gam màu chủ đạo cho bộ sưu tập “Chiến binh Samurai” là màu vàng, màu bạc kim loại, màu đồng và màu than. Đặc biệt, chất liệu chính của bộ sưu tập là len, da, dệt kim và gỗ thật.

 

Thùy Linh chia sẻ: “Trang phục của chiến binh Samurai gồm những đường nét vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại. Trong đó, giáp phục bên ngoài được kết từ nhiều miếng gỗ nhỏ dùng dây để sâu chuỗi. Còn chiếc áo gỗ của mình có sự cách điệu riêng khi sử dụng nguyên những thanh gỗ và gắn kết bằng keo dính. Trong đó, có những thanh gỗ uốn cong ôm sát hai bên sườn tạo sự mềm mại”.

 

Chiếc áo gỗ được kết từ 12 miếng gỗ và chia làm hai nửa thân, ghép với nhau bằng “khuy” sắt. Chiếc áo gỗ nặng gần 4kg và cần đến hai người phụ giúp người mẫu mặc lên người. Để làm chiếc áo gỗ này, nhà thiết kế trẻ Thùy Linh đã khá vất vả để thuyết phục thợ mộc nhận làm. Không ít anh thợ, chủ cửa hàng bất ngờ, thậm chí nghi ngờ cô có vấn đề về tâm thần.

 

“Có người hỏi mình, đầu em có đạn à. Mình phải về tận Hải Phòng, nhờ mối quen của gia đình và thuyết phục mãi để họ nhận món đồ đặc biệt này. Nhiều chi tiết khó như các mảnh uốn cong dễ gãy, họ chỉ nhận làm khi mình sẽ chịu trách nhiệm”, Linh kể.

 

Cùng với chiếc áo bằng gỗ, trong bộ sưu tập “Chiến binh Samurai” của nhà thiết kế 9X Ngô Thùy Linh còn có chiếc nón rộng vành làm bằng tre và vải. “Mua tre về, mình chẻ thành nan, rồi dùng keo gắn lại thành xương mũ và phủ vải lên. Tất cả đều được mình làm thủ công”.

 

Kể về đêm trình diễn bộ sưu tập thời trang sinh viên tốt nghiệp, Thùy Linh cho hay: “Mình đã rất lo, người mẫu sẽ gặp khó khăn khi trình diễn chiếc áo gỗ kết hợp với chân váy bằng vải nặng gần 10kg. Trình diễn xong bộ trang phục này, người mẫu Trà My chia sẻ khi xoay một vòng trên sàn catwalk mà có cảm giác như có người đẩy xuống sân khấu”.

 

Tìm nét mới

 

Sau lễ tốt nghiệp với bộ sưu tập thời trang ấn tượng, hiện nay, nhà thiết kế trẻ Ngô Thùy Linh với nghệ danh Linh Ngô đang làm nhân viên thiết kế cho một nhãn hiệu thời trang ở Hà Nội.

 

“Đi làm là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao tay nghề và sự sáng tạo cho những nhà thiết kế trẻ. Ước mơ mình là mở một công ty và tạo dựng được thương hiệu thời trang riêng và tác động sâu tới xu hướng ăn mặc của người Việt”, Linh chia sẻ.

 

Phong cách thời trang mà Linh đang theo đuổi là những thiết kế thiên về cấu trúc hình khối có mặt phẳng, ít các họa tiết diêm dúa. Các trang phục mang tính nhẹ nhàng, sang trọng mà vẫn thể hiện được cá tính, trẻ trung.

 

Chia sẻ về quan niệm thời trang, Ngô Thùy Linh cho rằng: “Thời trang đích thực là thể hiện được phong cách, tôn vẻ đẹp đường nét của cơ thể và thể hiện được đạo đức, lối sống của mỗi người, mà vẫn thể hiện sự tôn trọng người khác”.

 

Theo Linh, để trở thành người thời trang, không nhất thiết phải diện những trang phục, phụ kiện hàng hiệu đắt tiền. Quan trọng là biết diện đồ phù hợp với thể hình và phối đồ tinh tế, thể hiện được phong cách, công việc bản thân.

 

Bên cạnh những bạn trẻ thời trang, hiện nay, có không ít bạn trẻ trưng diện những bộ đồ xuyên thấu, siêu ngắn, khoét sâu “mặc như không mặc”… không phù hợp với độ tuổi, thể hình; hay thiếu sự chọn lọc môi trường, địa điểm. Theo Linh, đó là “thời trang đua đòi”.

 

Nhà thiết kế 9X này cũng cho rằng, những cách ăn mặc thiếu sự tinh tế, chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục của một bộ phận người trẻ phản ánh thực tế, lĩnh vực thời trang trong nước còn chưa phát triển. Đồng thời phản ánh đúng tâm lý thích sự mới mẻ và đang trong quá trình tiếp thụ và chọn lọc của người trẻ.

 

Để định hướng được giới trẻ thời trang, theo Linh cần tạo trào lưu người Việt dùng hàng Việt để thay đổi tâm lý sính ngoại; tâm lý đám đông, thiếu sự tìm hiểu, đánh giá nhãn hiệu thời trang của nước ngoài.

 

Theo Mai Xuân Tùng

Tiền phong