Nữ sinh "vung" tiền triệu làm đẹp trước khi về Tết

(Dân trí) - Nhiều nữ sinh trước khi về quê sum họp với gia đình dịp Tết, thường có tâm lý tân trang nhan sắc. Nếu chỉ là bỏ ra số tiền bình thường, sẽ không có gì đáng nói nhưng khá đông bạn trẻ lại “lạm phát” khoản lớn cho mục đích này.

Mua sắm bạt mạng

 

Cuộc sống ngày một cải thiện và nâng cao hơn và các bạn trẻ không cần đợi đến Tết mới được “xúng xính” quần áo mới. Nhưng cứ đến dịp lễ quan trọng này, ai cũng muốn có những bộ cánh thật đẹp, thật mới để “diện” xuân.

 

Phương Huệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa mua túi xách, quần áo đến hơn 1 triệu đồng. Cô nàng chia sẻ: “Mình phải có trang phục mới thì mới cảm nhận đúng nghĩa không khí Tết. Không có đồ mới thì Huệ không còn hào hứng, không muốn đi chúc Tết, đi chơi với bạn bè”.

 

Để có thể mua được nhiều quần áo mới, Huệ phải xin thêm bố mẹ tiền. Viện lý do mua sắm thì ít mà bạn nói nộp phí các khoản thì nhiều nên bố mẹ yên tâm gửi mà không nghi ngờ hay phàn nàn, chê trách gì.

 
Không ít bạn sẵn sàng tiêu nốt chỗ tiền tiết kiệm để sắm vài bộ trang phục diện Tết
Không ít bạn sẵn sàng tiêu nốt chỗ tiền tiết kiệm để sắm vài bộ trang phục diện Tết
 

Gia đình không khá giả như Huệ, Nguyễn Thị Hà (ĐH Thương mại) lại chạy vạy khắp nơi để có đủ tiền để mua sắm đồ trước khi về quê. Hà cho biết : “Mình đã phải lấy lý do là cần tiền nộp học phí để được bạn bè tin tưởng cho vay tiền. Quần áo trong năm mua sắm nhiều, không phải là thiếu thốn nhưng mình muốn diện những bộ thật đẹp, thời thượng và đúng “mốt” để không thua kém các bạn bè khác.

 

Năm nay cái gì cũng đắt, mình mua ở chợ dành cho sinh viên nhưng quần áo vẫn có giá cao. Chỉ mua vài cái, chưa thỏa đam mê thời trang mà đã hết veo 1,5 triệu rồi. Ra năm mình sẽ làm thêm để trả nợ cho bạn bè”.

 

Không chỉ là các shop hàng hiệu, ngay cả đồ ở các chợ dành cho sinh viên như Chợ Xanh, Dịch Vọng, … những ngày cuối năm cũng đón khối lượng đối tượng khách hàng giới trẻ vô cùng đông đúc.

 

Kiên trì chờ đợi để làm được làm đẹp

 

Làm đẹp vốn là một khát khao và niềm đam mê bất tận của phái đẹp. Và càng về cuối năm, nhu cầu làm đẹp của giới trẻ lại càng tăng cao. Từ các cửa hàng bình dân cho đến các cửa tiệm lớn, sang trọng lúc nào cũng có khách hàng ra vào liên tục.

 

Để có thể “tút tát” nhan sắc như ý muốn, các bạn nữ phải xếp hàng khá vất vả ở các cửa hàng. Trần Thị Hoa (CĐ du lịch Hà Nội) chia sẻ :“Mình phải đợi 2 tiếng đồng hồ mới được đến lượt. Rồi Hoa lại đợi tiếp 6 - 7 tiếng mới ép xong tóc, trong khi bình thường chỉ mất có 2 - 3 tiếng là xong. Nhưng muốn có mái tóc đẹp trước khi về quê ăn Tết, mình sẵn sàng “hy sinh” một triệu cho phí làm đẹp và chờ đợi được”.
 
Các tiệm làm tóc với lượng SV làm đẹp tăng đột biến dịp này.
Các tiệm làm tóc với lượng SV làm đẹp tăng đột biến dịp này.

 

Chị Tú, chủ một cửa hiệu làm tóc trên đường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Giống như mọi năm trước, càng những ngày sát Tết, lượng khách đến làm tóc đông hơn hẳn, kể cả ngày thường và cuối tuần. Quán có 10 nhân viên nhưng vẫn phải thuê thêm người mà vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng.

 

Dịch vụ khách cần nhiều nhất cho việc làm đẹp và chăm sóc tóc là cắt tỉa, hấp, ép, uốn tóc, làm xoăn, nhuộm,…”. Chị Tú cho biết hầu hết các cửa hàng đều tăng giá cả tăng lên gấp rưỡi so với ngày thường nhưng sinh viên không hề giảm đi.

 

Phương Linh (ĐH Thương mại) bày tỏ: “Linh thấy rằng chỉ cần thay đổi kiểu tóc là khuôn mặt, ngoại hình của mình sẽ thay đổi rất nhiều, giúp cho bản thân thấy tự tin, trẻ trung và tươi mới hơn. Nhìn mọi người hiện đại, năng động, mình rất chạnh lòng khi bản thân cứ giữ mãi “phiên bản cũ” nên quyết định thay đổi phong cách với mái tóc xoăn, nhuộm, cho dù mất hơn triệu bạc”.

 

Để có được nhan sắc như ý, một số bạn “xoay sở” vốn bằng nhiều cách như làm thêm, nhịn ăn, vay mượn, thậm chí có người còn đi cầm đồ… để làm đẹp.

  

Nhiều bạn có điều kiện hơn, trước khi về Tết còn vào spa để dưỡng da, chăm sóc nhan sắc thật kỹ lưỡng và chất lượng. “Tiền nào của nấy” nên chi phí để vào những nơi cao cấp vậy tốn kém hơn hẳn những cửa tiệm bình thường.

 

Cảnh giác với những dịch vụ giá rẻ

 

Cuối năm, hầu hết các cửa hàng đều treo biển “khuyến mại”, giảm giá để thu hút khách hàng. Do nhu cầu làm đẹp những ngày cuối năm tăng mạnh nên một số trung tâm, cửa tiệm làm tóc cũng áp dụng chiêu này và đã thu hút được không ít đối tượng sinh viên.

 

 “Mình cũng mới đi ép và nhuộm tóc màu nâu đỏ ở một cửa hàng treo giảm giá 30 - 40% và thấy đông người làm nên mình vào thử. Vừa nhuộm xong thì thấy đẹp lắm nhưng về nhà rồi, sau một tuần thì màu cứ nhạt dần và tóc thì xơ cứng”, Hương Lan (Cao đẳng Công nghệ Hà Nội) ngậm ngùi nói.

 

Các bạn trẻ khi đầu tư cho việc làm đẹp thì hãy cân nhắc, lựa chọn thật kỹ một địa chỉ uy tín, chất lượng để đảm bảo túi tiền, nhan sắc và sức khỏe của chính mình.

 

Hoàng Dung