Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”

(Dân trí) - Trong đêm thi tài năng và thời trang của cuộc thi Duyên dáng ngoại thương tối 15/4, thí sinh Nguyễn Minh Trang đã hóa vai một bà mẹ với các tâm trạng khi phát hiện cậu con trai duy nhất của mình là gay.

Đưa vở kịch về đồng tính – vấn đề khá nhạy cảm - để thể hiện tài năng, có thể nói Nguyễn Minh Trang đã rất… liều lĩnh. Nội dung vở kịch kể về tâm trạng của bà mẹ khi phát hiện cậu con trai duy nhất của mình là gay khi bà vô tình đọc được cuốn nhật ký của con. Bà đã tỏ sự kinh tởm, khinh miệt khi cho rằng đó là điều không bình thường, bệnh hoạn… và tuyên bố sẽ “cấm cửa” con tuyệt giao với tất cả bạn bè là “lũ không ra đàn ông”.

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”
Thí sinh Nguyễn Minh Trang (phải) trong vai một người mẹ có con trai là gay. 

Thái độ khinh miệt của người mẹ đã đẩy đứa con trai đến đường cùng khi quyết định lựa chọn cái chết đẩy người mẹ đến bi kịch “hại chết con”.

Qua phần thi tài năng này, Nguyễn Minh Trang muốn chuyển tải thông điệp đến với mọi người cần có sự cảm thông, chia sẻ với người đồng tính. Tuy nhiên do diễn chưa tới nên người xem không cảm nhận được nội tâm của người mẹ ngoài tiếng… la hét, khóc than. Thế nên tuy được đánh giá về nội dung, ý tưởng nhưng phần thi này vẫn bị trượt khỏi 5 phần thi xuất sắc nhất.

Đêm thi tài năng và thời trang hội tụ 16 gương mặt sáng giá nhất của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương CS2 đã vượt qua nhiều vòng ngoài để tiến vào vòng chung kết.

Với lợi thế tiếng Anh, rất nhiều thí sinh lựa chọn những ca khúc nước ngoài cho phần thi tài năng của mình. Ngoài ra, còn rất nhiều tiết mục lạ mắt khác như múa đương đại, múa Ấn Độ, múa võ, khiêu vũ, kể chuyện…

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”
Nữ sinh Trần Bửu Lâm thể hiện tài năng khiêu vũ.

Đặc biệt các màn múa võ sôi động của Lê Thị Hiền Thương, điệu nhảy hiện đại nóng bỏng của Lưu Thị Thu Hương hay màn khiêu vũ của thí sinh Trần Bửu Lâm như “đổ thêm lửa” vào sân khấu.

Chung cuộc 5 phần thi tài năng xuất sắc nhất được trao cho Lưu Thị Thu Hương, Doãn Quỳnh Mai, Nguyễn Nguyên Anh, Trần Minh Trang, Lê Thị Hiền Thương.

Bên cạnh đó, trong phần thi trình diễn thời trang, 16 thí sinh sau thời gian được luyện tập đã thể hiện những bước đi chuyên nghiệp, ấn tượng. Không ít gương mặt được ban giám khảo và người xem đánh giá như những người mẫu thực thụ, có thể tiến sau hơn nữa trong lĩnh vực này.

Gương mặt Hoa khôi thời trang và Hoa khôi tài năng sẽ được công bố vào đêm thi chung kết diễn ra vào ngày 3/5 sắp tới cùng với việc tìm ra ngôi vị Hoa khôi của cuộc thi FTUCharm 2012.

Một số hình ảnh trong đêm thi tài năng và thời trang của cuộc thi Duyên sáng Ngoại thương:

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”
Thí sinh Nguyễn Nguyên Anh thể hiện tài năng múa. Cô cũng là đội trưởng CLB múa của trường ĐH Ngoại thương CS2.

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”
Lưu Thị Thu Hương thể hiện nhiều động tác nhảy cực kỳ phức tạp. 

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”
Thí sinh Doãn Quỳnh Mai gợi cho người xem hình ảnh ca sĩ Hồ Ngọc Hà từ dáng người thiếu sức sống, phong cách ăn mặc cho đến chất giọng hát khàn khàn. 

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”
Các thí sinh có những bước trình diễn catwalk chuyên nghiệp và ấn tượng. 

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”
Nữ sinh Bùi Cúc Phương được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa khôi của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2012.

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”
Diễm My 9X là đại sứ của cuộc thi và cũng là thành viên BGK đêm thi Hoa khôi tài năng và thời trang.

Nữ sinh Ngoại thương diễn kịch về “gay”
Người đẹp Nguyễn Bảo Ngọc - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010 - được phát hiện từ cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương cách đây hai năm.

Hoài Nam