Nữ sinh khoe sắc kiều diễm giữa cánh đồng hoa

(Dân trí) - Trong tà áo dài duyên dáng, các nữ sinh tham dự cuộc thi Hoa khôi Imiss Thăng Long 2017 được dịp khoe sắc kiều diễm và xinh tươi giữa cánh đồng bạt ngàn sắc hoa...

Là cuộc thi được tổ chức thường niên dành cho các nữ sinh đang học tập tại các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phụ cận, Imiss Thăng Long tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các nữ sinh viên, đồng thời nâng cao hình ảnh nữ sinh Hà Nội trong thời đại mới cũng như tăng cường sự liên kết, giao lưu giữa các thí sinh.

Năm nay, với chủ đề "Trải nghiệm để trưởng thành", Imiss Thăng Long 2017 góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của các nữ sinh thủ đô; để các cô gái thể hiện một phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam.

Bao gồm các phần thi như ý tưởng khởi nghiệp, chụp ảnh ngoại cảnh theo các chủ đề “Duyên dáng áo dài”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hoạt động thiện nguyện…, cuộc thi Imiss Thăng Long 2017 sẽ chính thức bắt đầu vòng sơ loại vào các ngày 12 và 13/8 tại Học viện Thanh thiếu niên (Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).

Và trước khi đến với cuộc thi, hãy cùng ngắm nhìn những thí sinh kiều diễm trong trang phục áo dài thả dáng giữa cánh đồng bạt ngàn sắc hoa...


Phạm Thị Hương (sinh năm 1998) - sinh viên ĐH Luật Hà Nội

Phạm Thị Hương (sinh năm 1998) - sinh viên ĐH Luật Hà Nội


Trịnh Minh Nguyệt (sinh năm 1996) - sinh viên ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội

Trịnh Minh Nguyệt (sinh năm 1996) - sinh viên ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội


Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương


Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1998) - sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội

Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1998) - sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội


Lê Thị Ngọc (sinh năm 1997) - sinh viên Học viện Tài chính.

Lê Thị Ngọc (sinh năm 1997) - sinh viên Học viện Tài chính.


Ngô Thị Hiền (sinh năm 1995) - sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông.

Ngô Thị Hiền (sinh năm 1995) - sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông.


Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1997) - sinh viên Viện Công nghệ thông tin - ĐHQG Hà Nội.

Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1997) - sinh viên Viện Công nghệ thông tin - ĐHQG Hà Nội.


Nguyễn Phương Linh (sinh năm 1997) - SV CĐ Y tế Hà Nội

Nguyễn Phương Linh (sinh năm 1997) - SV CĐ Y tế Hà Nội


Hoàng Thùy Linh (sinh năm 1996) - sinh viên Học viện Quản lý giáo dục

Hoàng Thùy Linh (sinh năm 1996) - sinh viên Học viện Quản lý giáo dục


Tạ Thu Thảo (sinh năm 1997) - sinh viên CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tạ Thu Thảo (sinh năm 1997) - sinh viên CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội


Văn Thị Hải Ly (sinh năm 1998) - sinh viên Học viện Tài chính

Văn Thị Hải Ly (sinh năm 1998) - sinh viên Học viện Tài chính


Tạ Thị Mây (sinh năm 1997) - sinh viên ĐH Sư phạm nghệ thuật TW.

Tạ Thị Mây (sinh năm 1997) - sinh viên ĐH Sư phạm nghệ thuật TW.


Điêu Thị Hồng (sinh năm 1998) - sinh viên Học viện Hành chính quốc gia

Điêu Thị Hồng (sinh năm 1998) - sinh viên Học viện Hành chính quốc gia


Lê Phương Thảo - sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Lê Phương Thảo - sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam


Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1996) - sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội

Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1996) - sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội


Nguyễn Quỳnh Phương (sinh năm 1996) - sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội

Nguyễn Quỳnh Phương (sinh năm 1996) - sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội

Vũ Phong

(Ảnh BTC cung cấp)