Nữ sinh ĐH Hà Nội đăng quang người đẹp Hoa anh đào

(Dân trí) - Trong tà áo dài Việt duyên dáng hay trang phục kimono đặc trưng Nhật Bản, những nữ sinh xinh đẹp đã đem đến buổi giao lưu văn hóa Việt - Nhật sự hấp dẫn đầy thú vị.

Vừa qua tại thành phố Hải Phòng, “triển lãm văn hóa Hoa anh đào và giao lưu văn hóa khu vực đồng bằng sông Hồng” đã diễn ra nhằm hưởng ứng năm du lịch Quốc gia cũng như mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản (21/09/1973- 21/09/2013).

 

Bên cạnh các gian hàng giới thiệu sản phẩm Việt Nam – Nhật Bản, lần đầu tiên BTC trưng bày 10 cây hoa anh đào nghệ thuật có chiều cao tới 4m và dự kiến sẽ trưng bày đủ 40 cây hoa anh đào tượng trưng cho 40 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản vào tháng 9 năm nay.

 
Nữ sinh ĐH Hà Nội đăng quang người đẹp Hoa anh đào
 
Ngoài ra, một hoạt động đáng chú ý trong sự kiện này chính là cuộc thi bình chọn ra những gương mặt đại diện Hoa anh đào. Vượt qua hàng chục thí sinh từ vòng sơ khảo, những cô gái xinh đẹp nhất lần lượt bước ra sân khấu thể hiện mình.

 

Trải qua các phần thi trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam hay trang phục kimono Nhật Bản, ban giám khảo đã khá vất vả để chọn ra người chiến thắng. Theo đó, giải Hoa khôi đã thuộc về cô gái đến từ ĐH Hà Nội, Nguyễn Lê Hương Giang.

 

Các giải Á khôi 1, 2 lần lượt thuộc về Phạm Phương Nhã (ĐH Hải Phòng) và Ma Lâm Oanh (ĐH Công đoàn). Ngoài ra giải Thân thiện được trao cho nữ sinh Đoàn Ngọc Hân (ĐH Hàng hải).

 
Một số hình ảnh trong cuộc thi người đẹp Hoa anh đào
 
Vũ Phong
 
Vũ Phong
 
Vũ Phong
 
Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong
Các thí sinh trong phần thi trình diễn áo dài

Vũ Phong
...và nội dung thi trang phục kimono.

Vũ Phong


Nữ sinh ĐH Hà Nội đăng quang người đẹp Hoa anh đào

Á khôi Học viện Ngoại giao 2008 kiêm thành viên BTC, Bùi Phương Linh (phải) trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất.

Vũ Phong
3 vị trí cao nhất của cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào.
 

Vũ Phong