Nữ sinh 9X trường Sư phạm trở thành Hoa khôi Vầng trăng khuyết

(Dân trí) - Nguyễn Thị Thanh Hoa sinh năm 1992, đến từ TP. HCM vừa giành giải Nhất cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ và nhân cách của phụ nữ khuyết tật.

Tối 23/12, tại Hà Nội diễn ra đêm chung kết "Liên hoan: Vẻ đẹp vầng trăng khuyết". Đây là một sự kiện ý nghĩa góp phần giúp mọi người trong xã hội hiểu hơn, yêu thương hơn và xóa bỏ định kiến về người khuyết tật, giúp người khuyết tật thêm tự tin về bản thân mình và có niềm vui sống.

Các cô gái lọt vào vòng chung kết “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết” đều là những gương sáng tiêu biểu về nghị lực vượt qua bản thân để vươn lên trong cuộc sống. Trong số đó có thể kể tới Huỳnh Thị Kim Hoàng, vận động viên môn bơi lội của đoàn thể thao người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh, bị teo cơ cánh tay trái sau lần ốm nặng khi mới một tuổi, Kim Hoàng vẫn đi học, đi làm như bao người; Nguyễn Phương Linh, cô gái khuyết tật vận động, phải ngồi xe lăn vẫn thi đỗ Trường đại học Công Đoàn...

Những gương mặt lọt vào top 5 liên hoan Vầng trăng khuyết
Những gương mặt lọt vào top 5 liên hoan Vầng trăng khuyết

Tại đêm liên hoan này, các thí sinh trải qua 3 vòng thi: vẻ đẹp của tôi, tài năng của tối và trí tuệ của tôi. Ban tổ chức đã chọn được gương mặt tiêu biểu nhất, xứng đáng với tên gọi "Hoa khôi" Vầng trăng khuyết, đó là bạn Nguyễn Thị Thanh Hoa sinh năm 1992, đến từ TP. HCM.

Thanh Hoa là một cô gái khuyết tật vận động lớn lên tại miền quê Thanh Chương, Nghệ An. Bằng nỗ lực của mình, Hoa đã thi đậu vào trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Những năm tháng sinh viên, Hoa thường xuyên tham gia câu lạc bộ Báo chí sinh viên và cộng tác cho nhiều tờ báo. Hiện nay, Hoa đang theo đuổi dự án hỗ trợ người khuyết tật cùng các đồng sự.

Giải Nhất của cuộc thi - Hoa khôi Nguyễn Thanh Hoa
Giải Nhất của cuộc thi - "Hoa khôi" Nguyễn Thanh Hoa

Ngoài giải Nhất - Hoa khôi của cuộc thi, BTC cũng trao giải Nhì cho bạn Huỳnh Phương Linh, sinh năm 1993, đến từ Hà Nội; giải Ba thuộc về bạn Trương Thị Hoài Hạnh, sinh năm 1988, đến từ TP. HCM.

Liên hoan “Vẻ đẹp Vầng Trăng khuyết” là sáng kiến của Hội thanh niên khuyết tật Hà Nội phát động từ tháng 10-2012 và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Sự kiện diễn ra lần đầu tiên vào năm 2013 nhằm tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của các nữ thanh niên khuyết tật và tạo ấn tượng tốt đẹp đến với cộng đồng.

Năm nay, liên hoan Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2015 mang nhiều ý nghĩa hơn khi truyền gửi một thông điệp về vẻ đẹp trong sự đa dạng, không phụ thuộc vào một “cơ thể hoàn thiện” mà nằm ở nghị lực, trí tuệ, sự tự tin và những tài năng tiềm ẩn bên trong mỗi con người. Đây cũng là hoạt động khuyến khích người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật nhằm xóa bỏ mặc cảm, thêm tự tin thể hiện khả năng và nói lên tiếng nói của chính mình.

Từ khi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2015 được phát động, đã có 112 ứng viên từ 40 tỉnh và thành phố gửi hồ sơ tham gia vòng sơ khảo. Các bạn là những nữ thanh niên sống chung với các dạng tật khác nhau, bao gồm khuyết tật vận động từ nhẹ tới nặng, xương thủy tinh, khiếm thính và khiếm thị. Ban tổ chức đã tìm ra được 10 gương mặt ứng viên xuất sắc nhất để tham gia Vòng chung kết tại Hà Nội.

Trong đêm chung kết, các ứng viên đã thể hiện được khả năng nhận diện bản thân, các thế mạnh của bản thân trước ban giám khảo và khán giả. Đặc biệt, các bạn trẻ khuyết tật cũng đã tạo được động lực và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Mời độc giả xem những hình ảnh của Liên hoan Vầng trăng khuyết:

Các thí sinh có phần thi đầu tiên dài 30 giây để tự giới thiệu về mình
Các thí sinh có phần thi đầu tiên dài 30 giây để tự giới thiệu về mình
Họ là những phụ nữ thiệt thòi nhưng luôn lạc quan và yêu đời
Họ là những phụ nữ thiệt thòi nhưng luôn lạc quan và yêu đời
Giải Nhì - Nguyễn Phương Linh thể hiện năng khiếu hát múa bằng ngôn ngữ kí hiệu.
Giải Nhì - Nguyễn Phương Linh thể hiện năng khiếu hát múa bằng ngôn ngữ kí hiệu.
Nguyễn Phương Linh nhận giải Nhì chung cuộc
Nguyễn Phương Linh nhận giải Nhì chung cuộc
Thí sinh Thạch Phương Lynh múa Khơ Me
Thí sinh Thạch Phương Lynh múa Khơ Me
Thí sinh Tạ Thị Duyên (phía sau) và người mẫu trình diễn màn thiết kế trang phục trên sân khấu. Duyên là người khiếm thính nhưng đã tốt nghiệp khoa Công nghệ may, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
Thí sinh Tạ Thị Duyên (phía sau) và người mẫu trình diễn màn thiết kế trang phục trên sân khấu. Duyên là người khiếm thính nhưng đã tốt nghiệp khoa Công nghệ may, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
Hoa khôi Thanh Hoa vừa sáng tác thơ, vừa làm MC và hát trên sân khấu
Hoa khôi Thanh Hoa vừa sáng tác thơ, vừa làm MC và hát trên sân khấu
Thanh Hoa xúc động rơi lệ khi giành giải Nhất cuộc thi
Thanh Hoa xúc động rơi lệ khi giành giải Nhất cuộc thi

Mai Châm