"Nữ sinh 13 tuổi khoe thân" bị chơi xấu

Cách đây khoảng 3 tuần, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước hơn 10 tấm ảnh chụp mọi ngóc ngách cơ thể của một nữ sinh mới 13 tuổi.

Khi đó, những bức ảnh “nude toàn tập” của một cô bé mặt còn “búng ra sữa” đã “nhận được” sự lên án gay gắt từ cộng đồng mạng.

 

Tuy nhiên, ngày 18/3, gia đình nữ sinh này đã liên hệ để mong nhận được sự giúp đỡ. Thực tế, cô bé không phải là một teen 9x thích “show hàng”, chơi trội như mọi người nghĩ, mà cũng chỉ là nạn nhân của một trò “chơi xấu” trên mạng.

 

Mẹ nữ sinh này cho biết, sau khi phát hiện hình ảnh của mình bị đăng tràn lan trên các diễn đàn rồi vấp phải vô số lời lên án, chỉ trích, cô bé đã bị sốc nặng. Vô cùng ân hận và xấu hổ vì việc làm dại dột của mình, em đã khóc rất nhiều.

 

Khi biết chuyện, dù rất giận nhưng gia đình cùng bạn bè không trách mắng mà chỉ khuyên can, tâm sự để giúp cô bé vượt qua giai đoạn khó khăn.

 

“Biết chuyện tôi sốc đến mức phải vào nằm viện mấy ngày. Nó còn nhỏ dại quá, không biết chuyện, nghe lời người ta dụ dỗ mới ra nông nỗi này”, mẹ cô bé nức nở giãi bày.

 

"Nữ sinh 13 tuổi khoe thân" bị chơi xấu - 1
Một trong những bức ảnh của cô bé bị up lên mạng

 

Năm nay nữ sinh này mới đang là học sinh lớp 6. Cô bé cho biết, trước đó, em có thường xuyên chat với một người tự xưng tên S.

 

Khi đã trở nên khá thân thiết, tên S. ngỏ ý rủ cô bé… chat sex. Hắn nói nếu cô bé đồng ý chụp ảnh khỏa thân rồi gửi cho hắn, hắn sẽ gửi cho cô bé ảnh của hắn và… tiền.

 

Còn quá ngây thơ, chưa hiểu rõ chuyện đời, lại bị lời mật ngọt dụ dỗ, nữ sinh này đã ngoan ngoãn làm theo lời “chỉ dạy”. Tuy nhiên, ngay sau khi ảnh được gửi đi, tên S. cũng lập tức biến mất không để lại dấu vết.

 

Ít lâu sau, những bức ảnh “mát mẻ” này được đưa lên mạng trong một topic tiêu đề “choáng váng với hình sex của nữ sinh 13 tuổi”. Ngay lập tức, các bức ảnh được truyền đi khắp các diễn đàn và nhanh chóng trở thành đề tài “hot”.

 

Đây thực sự là một cú shock quá lớn với một cô bé mới 13 tuổi, không chỉ ảnh hưởng đến chuyện học hành, những ánh mặt thiếu thiện cảm và sự lên án của dư luận mà còn khiến cô bé bị khủng hoảng về mặt tâm lý.

 

Dù là nạn nhân, nhưng rõ ràng nữ sinh này cũng phải nhận một phần lỗi lớn trong sự việc bởi sự dại dột, cả tin của em. Nhưng đáng trách nhất vẫn là kẻ đã lợi dụng sự ngây thơ đó để mang ra làm trò giải trí, kẻ đã đưa những bức hình của em lên mạng kèm những lời nhận xét đầy phản cảm và nhìn vào đó mà cười cợt, chế nhạo.

 

Với hành động thiếu văn hóa của mình, chính những “kẻ xấu” đó đang ngày càng khiến thế giới ảo trở nên “ô nhiễm”. Các thành viên mạng “chân chính” hãy thể hiện mình là một người có văn hóa khi tham gia cộng đồng trực tuyến.

 

Xin đừng tiếp tay hay để bản thân bị lôi kéo theo những trào lưu xấu như trên. Hãy cùng nói KHÔNG với các hành vi phát tán clip bạo lực, clip sex…những hành vi “chơi xấu” nhau trên blog, diễn đàn để góp phần “thanh lọc” thế giới ảo.

 

Có thể nói, sự việc đáng tiếc này thêm một lần là lời khuyến cáo cho các thành viên cộng đồng trực tuyến hãy thận trọng hơn với những tư liệu cá nhân, thận trọng khi chia sẻ bất cứ thứ gì trên mạng ảo. Đừng “giúp” kẻ xấu có cơ hội lợi dụng những thứ riêng tư để bôi xấu hình ảnh của bạn.

 

Các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm hơn nữa đến tâm tư, tình cảm của con em mình, hãy hướng các em đến các thú vui lành mạnh để tránh xa những thứ “văn hóa đen” đang tràn lan trong thế giới ảo.

 

Thêm một lần, mong cộng đồng mạng cùng mọi người hãy dành cho cô bé đáng thương cái nhìn bao dung hơn, để giúp em có thêm nguồn động viên, sớm vượt qua cú shock, quên đi lỗi lầm và tiếp tục sống tốt cho một tương lai dài còn ở phía trước.

 

Theo Vietnamnet