“Nữ hoàng sáng chế” 21 tuổi

(Dân trí) - Lim Ji-sun, 21 tuổi, sinh viên khoa thiết kế công nghiệp trường Đại học Công nghệ Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), vừa được trao giải thưởng “Nữ hoàng sáng chế”. Dường như “gen sáng chế” đã ở trong máu của Lim vì bố cô cũng được cấp 7 bằng sáng chế.

Lim giành ba huy chương tại Hội chợ Sáng chế Phụ nữ Quốc tế Hàn Quốc (KIWIE) diễn ra tại Seoul từ 1-4/6.

 

KIWIE là một trong những cuộc thi lớn nhất thế giới dành cho những nhà phát minh nữ. Cuộc thi năm nay thu hút khoảng 300 nhà sáng chế nữ đến từ 35 quốc gia.

 

Lim được trao huy chương vàng với sản phẩm máy bán cốc giấy tự động, huy chương bạc với sản phẩm bàn vẽ và huy chương đồng cho sản phẩm ghế dành cho người tàn tật.

Cô nữ sinh tài năng này còn giành giải thưởng đặc biệt của hiệu trưởng trường Đại học Phụ nữ Ewha.

 

“Nữ hoàng sáng chế” 21 tuổi  - 1
"Nữ hoàng sáng chế" Lim Ji-sun, sinh viên trường Đại học Công nghệ Quốc gia Seoul. (Ảnh: Chosun)

 

Từ trước đến nay, Lim đã tham dự hơn 70 cuộc thi sáng chế trong và ngoài nước Hàn Quốc từ khi học cấp 2 và sở hữu hơn 50 giải thưởng. Lim có tới hơn 100 phát minh trong bộ sưu tập của mình, đã đăng kí cấp bằng sáng chế cho 70 phát minh và được cấp 12 bằng sáng chế.

 

Tờ Chosun cho rằng dường như “gen sáng chế” đã ở trong máu của Lim vì bố cô cũng được cấp 7 bằng sáng chế.

 

Kể từ năm đầu tiên học cấp 2, Lim thường xuyên ghi lại những ý tưởng của mình trong sổ tay và đến nay cô đã viết đến quyển sổ thứ 20.

 

“Khi còn rất nhỏ, tôi luôn luôn muốn nghĩ ra một giải pháp khi thấy nhiều người cảm thấy không thoải mái về một điều gì đó nhưng họ không làm gì cả. Phát minh chính là tìm giải pháp cho những sự bất tiện hơn là kiếm tiền từ đó”, Lim chia sẻ về quan điểm phát minh của mình.

 

“Nữ hoàng sáng chế” cho biết cô chỉ có thể cảm thấy hài lòng sau khi tìm ra giải pháp cho những việc gây bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.

 

Jo Jeong-han, người nhận xét các đơn xin cấp bằng sáng chế tại Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc, cho biết ông đã làm công việc này trong hơn 10 năm nhưng chưa từng gặp một sinh viên như Lim. Trong khi những người khác phải cực kì vất vả mới có thể được cấp 1 bằng sáng chế thì Lim có tới 12 bằng sáng chế. Điều này cho thấy Lim chính là một “ngân hàng ý tưởng”. Jo Jeong-han cũng thừa nhận là Lim có đam mê sáng chế thực sự bởi cô không có ý định thương mại hóa phát minh nào của mình.

 

Xuân Vũ

TheoChosun