Những thiếu nữ “gói tuổi thơ” trong phòng tập

(Dân trí) - Thay vì có nhiều thời gian vui chơi, những thiếu nữ tuổi từ 6 đến 15 này chấp nhận giam mình trong phòng tập để khổ luyện và mong một ngày có tên trong ĐTQG.

Những thiếu nữ “gói tuổi thơ” trong phòng tập
Vượt qua những bài kiểm tra về hình thể và sức khỏe ngay khi bước sang tuổi thứ 6, những thiếu nữ này sẽ bước vào chương trình đào tạo kéo dài 9 năm tại ngôi trường TDTT Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, TQ).
 
Những thiếu nữ “gói tuổi thơ” trong phòng tập
Để theo đuổi chuyên ngành thể dục dụng cụ, các thiếu nữ chấp nhận hy sinh tuổi thơ để giành phần lớn thời gian vui chơi vào các bài tập đầy nặng nhọc
 
Những thiếu nữ “gói tuổi thơ” trong phòng tập
Thậm chí là đau đớn và kiệt sức ngay trên sàn tập

Những thiếu nữ “gói tuổi thơ” trong phòng tập
Mỗi khóa học tại trường TDTT này chỉ tuyển chừng 60 học sinh

Những thiếu nữ “gói tuổi thơ” trong phòng tập

Song chỉ những người xuất sắc nhất mới có cơ hội đổi đời thông qua các giải đấu lớn nhỏ và mục tiêu lớn nhất của những học viên tại đây là mong một ngày được gọi vào ĐTQG để tham gia các giải đấu lớn tầm quốc tế.

 
Vũ Phong