Những người trẻ không “thờ ơ” với cộng đồng

(Dân trí) - Với hơn 200 bạn trẻ tham gia, đóng góp trên 32 ý tưởng hữu ích, ngày hội “Sáng kiến vì cộng đồng” tổ chức tại HN chiều 7/11 khiến cho những ai từng cho rằng, giới trẻ ngày nay thực dụng, thờ ơ với các vấn đề xã hội sẽ phải thay đổi suy nghĩ...

Đây là một buổi hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Mầm nhân ái do trang web vicongdong.vn tổ chức. Tiếp theo Hà Nội, sự kiện này sẽ được tổ chức tại Huế, Đà Nẵng và TPHCM. Các bạn tham gia hôm nay là sinh viên các trường đại học, thành viên các nhóm, câu lạc bộ hoạt động vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội.

Những người trẻ không “thờ ơ” với cộng đồng - 1
Hơn 200 bạn trẻ đã có mặt tại ngày hội...
 
Những người trẻ không “thờ ơ” với cộng đồng - 2
...và nghiêm túc lắng nghe và chia sẻ ý tưởng
 

Hội thảo được tổ chức theo dạng mở, với 4 nhóm chủ đề chính là môi trường, sức khoẻ, giáo dục và lĩnh vực khác. Tính mở được thể hiện ở việc ngoài các chủ đề đăng ký trước với ban tổ chức, người tham gia có thể tự đề xuất ý tưởng mới và thành lập một nhóm thảo luận riêng trong khuôn khổ chương trình…

 

Tại bốn nhóm chủ đề, các bạn đã thảo luận rất sôi nổi. Một số nhóm nhỏ thậm chí không cần bàn ghế, tranh thủ những khoảng không gian trống dưới sàn nhà để trao đổi. Riêng nhóm sức khoẻ cộng đồng, dù đã sử dụng hết thời gian ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thảo luận được hết các ý tưởng được đưa ra. Chia sẻ cuối buổi hội thảo, thầy giáo Trần Văn Dũng, Đại học FPT, cố vấn chương trình nói: “Tôi thực sự bất ngờ vì nhiệt huyết của các bạn trẻ. Tôi đã cố tình gây khó khăn bằng những lập luận gai góc để thử ý chí của các bạn, nhưng cuối cùng lại bị các bạn phản biện lại mạnh mẽ và quyết liệt hơn. với chị Trần Thị Mỹ Hạnh đến từ Đại học Y tế công cộng, cố vấn của chương trình thì điều ngạc nhiên nhất với chị là những ý tưởng về sức khoẻ cộng đồng khiến chị bối rối lại đến từ các bạn sinh viên không phải chuyên ngành y tế”.
 
Những người trẻ không “thờ ơ” với cộng đồng - 3
Các bạn chia từng nhóm, và cùng bàn bạc thảo luận. Họ có thể ngồi trên ghế...
 
Những người trẻ không “thờ ơ” với cộng đồng - 4
...hay ngồi bệt xuống sàn nhà. Nhưng tất cả ý tưởng đều chứng tỏ họ là những người trẻ không thờ ơ trước các vấn đề của xã hội.

 

Đặc biệt xúc động, chương trình có sự xuất hiện của bạn Nguyễn Đức Huynh đến từ Quảng Trị. Năm lên 4 tuổi, Huynh đã bị một tai nạn bom mìn thảm khốc thiêu cháy khuôn mặt. Năm 2003, bộ phim The boy without a face do một đạo diễn Thuỵ Điển làm về em đã gây chấn động mạnh tại liên hoan phim châu Âu. Tính đến thời điểm đó, em đã có một hành trình 10 năm đi tìm lại gương mặt của mình. Đồng hành cùng em là rất nhiều những tấm lòng nhân ái đến từ Việt Nam, Thuỵ Điển và Hoa Kỳ.

 

Trước những lời tâm sự về dự án mà Huynh ấp ủ rằng, “sẽ xây dựng diễn đàn chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân bom mìn là trẻ em”, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Đất Quảng Trị, trường hợp như Huynh không phải là duy nhất, bởi vậy, Huynh muốn có thêm nhiều những sự hỗ trợ đến với những nạn nhân của bom mìn hậu chiến, để bao bạn nhỏ có thêm hy vọng được trả lại hình hài và cuộc sống bình thường.
 
Những người trẻ không “thờ ơ” với cộng đồng - 5
Nguyễn Đức Huynh (trái) người đã mất bao nhiêu năm "đi tìm khuôn mặt của mình" đã thể hiện mong muốn được xây dựng một website ủng hộ các nạn nhân bom mìn sau chiến tranh

 

Dù không có nhiều thời gian để ngồi cùng với nhau, nhưng ngày hội “Sáng kiến vì cộng đồng” dù ngắn ngủi cũng đã thấy bật lên nhiều đề tài của các nhóm, tiêu biểu như: Ngày không rác sau tết nguyên đán của bạn Đặng Hà Phương đến từ nhóm Sứ giả xanh; Chung tay vì bệnh nhân sốt xuất huyết của anh Trần Bảo Khánh đến từ diễn đàn hienmau.Info;  Xây dựng tư liệu giáo dục về môi trường cho học sinh tiểu học của bạn Nguyễn Mai, và đặc biệt là Ý tưởng về xây dựng website ủng hộ các nạn nhân bom mìn sau chiến tranh của bạn Nguyễn Đức Huynh đến từ Quảng Trị.

 

Các ý tưởng ngày hôm nay sẽ là tiền đề để các cá nhân hoặc các nhóm viết thành dự án tham gia dự thi Mầm nhân ái 2 do trang web Vicongdong.vn tổ chức. Các dự án đoạt giải sẽ được ban quản trị website tư vấn và hỗ trợ tài chính thực hiện.

 

 

Chương trình Mầm nhân ái do tập đoàn FPT tổ chức trên website http://vicongdong.vn  với mục tiêu nhân rộng tình nhân ái và ươm mầm cho những ý tưởng mang lại lợi ích cho xã hội. Nhóm dự án Vicongdong luôn sẵn sàng tư vấn qua email, điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng vicongdong, tầng 14, toà nhà FPT, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho những bạn có ý tưởng vì cộng đồng. Email: chuongtrinhmamnhanai@gmail.com

Điện thoại: 0936262747(Mr.Hưng)

 

 

Nguyễn Hoàng