Những khung hình “made by”… sinh viên

(Dân trí) - Ba bộ phim tài liệu khoa giáo đã ra đời trong một lớp Sản xuất truyền hình với hơn 30 sinh viên năm cuối khoa Báo chí truyền thông, Đại học KHXH&NV. Trong quá trình làm ra phim, các bạn sinh viên đã có nhiều trải nghiệm thực tế rất bổ ích và hiệu quả.

Chập chững ban đầu…

Lần đầu tiên tiếp nhận một bài tập “khủng” là một bộ phim tài liệu khoa giáo dài 30 phút, các bạn sinh viên đều tỏ ra khá bối rối và lo lắng xen lẫn sự thích thú, tò mò. Ba nhóm được nhận những mảng đề tài khác nhau, gồm tìm hiểu về truyền hình thực tế (realityshow), gameshow và nghề dẫn chương trình truyền hình. Ngay từ những ngày đầu tiên các bạn sinh viên phải tự mình lập danh sách nhân vật cho bộ phim của mình và từ đây, bắt đầu những chuỗi hành trình với nhiều sự trải nghiệm thực tế mà trước giờ các bạn sinh viên chưa từng trải qua.

Một buổi ghi hình ở trường quay CMP

Một buổi ghi hình ở trường quay CMP

Những trải nghiệm khó quên

Một cuộc họp trước khi ghi hình

Một cuộc họp trước khi ghi hình

Được nhận đề tài tìm hiểu nghề dẫn chương trình truyền hình, các thành viên trong nhóm 3 đều rất bối rối và mọi thứ đều không dễ dàng từ việc hiểu thế nào cho đúng về nghề dẫn chương trình truyền hình? Lựa chọn nhân vật cho phù hợp, quan trọng là tìm cách liên hệ được với khách mời; chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn và tìm người cố vấn kịch bản... Mọi thứ đều còn rất mới mẻ và bỡ ngỡ. Tuy nhiên vượt trên khó khăn đó, các thành viên nhóm đều nỗ lực hết mình và đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân thông qua những lần đi qua thực tế và phỏng vấn tại trường quay CMP. 

Phóng viên ảnh chiến trường nổi tiếng thế giới một thời - Nick Út nói chuyện với các bạn sinh viên

Phóng viên ảnh chiến trường nổi tiếng thế giới một thời - Nick Út nói chuyện với các bạn sinh viên

Bạn Nguyễn Thắm - người phỏng vấn các nhân vật thuộc nhóm 3 nói: “Ban đầu bọn mình rất khó khăn trong việc lựa chọn câu hỏi phỏng vấn. Về sau, khi lần lượt phỏng vấn các nhân vật đặc biệt là MC Quang Minh đã nhận xét và phê bình thẳng thắn khi chúng mình không chuẩn bị kĩ câu hỏi mình đã rút ra được bài học lớn là cần phải hiểu về người sẽ phỏng vấn, chuẩn bị kĩ các câu hỏi và linh hoạt, chủ động trong vấn đề đặt câu hỏi”. Khi thực hiện nhóm cũng gặp khó khăn khi tác nghiệp như không thể tiếp cận được với trường quay do những quy định, thủ tục tại đài truyền hình. Đặc biệt có một kỉ niệm khó quên là nhóm khi đi quay thực tế đã được MC Thảo Vân cho ngồi trong xe ôtô để vào được cổng đài truyền hình Việt Nam một cách dễ dàng. 

Phỏng vấn MC của VTV tại studio

Phỏng vấn MC của VTV tại studio

Sang phần hậu kỳ, nhóm cũng vấp phải khó khăn khi các thành viên trong nhóm đa phần đều không biết về kĩ thuật dựng. Tuy nhiên trong quá trình học hỏi các thành viên CMP, nhóm cũng đã vượt qua được và mỗi ngày lại học hỏi nhiều hơn, nhận ra mình đang thiếu và đang yếu những kĩ năng gì; biết trong quá trình đi quay thực tế mình đã bỏ những chi tiết “đắt” cần có như thế nào. 

Quang cảnh buổi ghi hình

Quang cảnh buổi ghi hình

Nói về những gì đã học được từ bài tập lớn này, Hồng Nam, nhóm trưởng nhóm 3 cho biết: “Mình cảm thấy rất may mắn khi cùng với các bạn được trải nghiệm thực tế nhiều đến như vậy. Qua bài tập lần này, bọn mình đã trau dồi được kha khá các kĩ năng cần có của một phóng viên và quan trong là bọn mình được rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại và theo đuổi tới cùng mục đích đã đề ra. Phương châm mình rút ra được từ lần trải nghiệm này đó là: Không thử làm sao biết sức mình đến đâu”.

Tác nghiệp hiện trường

Tác nghiệp hiện trường

Hoàn thiện và chuẩn bị ra mắt

Bộ phim của cả 3 nhóm đều đã hoàn thiện. Trailer của mỗi nhóm cũng được đăng lên trên nhiều diễn đàn báo chí. Đặc biệt, trailer phim tài liệu về Nghề dẫn chương trình truyền hình đã có gần 600 lượt xem trên Youtube. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng, thành công bước đầu cho những gì mà các bạn sinh viên đã bỏ công sức thực hiện trong suốt 3 tháng qua. Mỗi bộ phim dài 30 phút không chỉ chứa đựng nhiều giá trị thông tin do chính những nhân vật đem lại mà quan trong hơn cả nó là minh chứng cho sự sáng tạo, đầy nhiệt huyết, đam mê của các bạn sinh viên đối với lĩnh vực truyền hình. 


Đường ray tự chế để quay phim

Đường ray tự chế để quay phim

 
Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí-Truyền thông (CMP), Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội sẽ tổ chức buổi họp báo giới thiệu loạt phim Tài liệu khoa giáo truyền hình được sản xuất hoàn toàn bởi các bạn sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông vào ngày 22/01/2013 tới đây, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đến dự buổi họp báo có sự góp mặt của các vị khách mời là nhân vật trong các tập phim, các MC, BTV truyền hình, nhà báo nổi tiếng.
Dưới sự hướng dẫn của Giảng viên, Nhà báo, Th.S Nguyễn Cao Cường, các bạn sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã thể hiện cách nhìn rất riêng về cách làm truyền hình thông qua các tác phẩm mà các bạn đã hoàn thiện trong thời gian qua.
 
 
Nguyễn Ngọc