Nhiều trẻ em xã bán đảo phấn khích lần đầu tiên… chơi trò bập bênh, xích đu

(Dân trí) - Những trò chơi đơn giản như xích đu, cầu trượt, đua ngưa… tưởng như đơn giản, thế nhưng với các em thiếu nhi ở xã bán đảo Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định) lại là thứ xa xỉ.

Ngày 18/6, Hội đồng Đội tỉnh Bình Định cùng Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ khánh thành khu vui chơi giải trí xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn). Hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Định lần thứ XIV, năm 2018 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018).

Khánh thành khu vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi xã bán đảo Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định).
Khánh thành khu vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi xã bán đảo Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Theo chị Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, khu vui chơi với tổng kinh phí 100 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ Kế hoạch nhỏ năm học 2017 - 2018 với diện tích 200m2. Khu vui chơi được thiết kế xây dựng thành nhiều khu nhỏ: khu trò chơi vận động, khu trò chơi cầu trượt, bập bênh, xích đu, thú nhúng; khu trò chơi dân gian… phù hợp với sở thích, đam mê của các em thiếu nhi.

Cũng theo chị Thảo, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 159 xã, phường, thị trấn nhưng chỉ có 24 điểm sinh hoạt vui chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, 46 điểm sinh hoạt vui chơi cần nâng cấp và sữa chữa. Vì vậy, đây là một thiệt thòi lớn đối với các em thiếu nhi tỉnh nhà.

“Ngoài việc chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho các em thiếu nhi, một nội dung quan trọng mà Hội đồng Đội tỉnh đặc biệt quan tâm, đó là cùng với xã hội chăm lo, hỗ trợ cho các em thiếu nhi có một sân chơi bổ ích, giải trí an toàn, nâng cao sức khỏe. Nhiều hoạt động, phong trào cụ thể như: Chiếc xe tri thức; chương trình “Em yêu văn hóa dân gian”; xây dựng sân bóng đá mini nhân tạo dành cho thanh thiếu nhi tại các huyện, thị; tổ chức các hoạt động Trại hè thiếu nhi... đã thu hút được sự quan tâm, tham gia, hưởng ứng của các em”, chị Thảo chia sẻ.

Các em học sinh phấn khởi khi có khu vui chơi giải trí mới xây dựng chơi hoàn toàn miễn phí.
Các em học sinh phấn khởi khi có khu vui chơi giải trí mới xây dựng chơi hoàn toàn miễn phí.

Em Huỳnh Thị Đoan Trang, học sinh lớp 7A3 Trường THCS Nhơn Lý, vui mừng chia sẻ: “Chúng em là những học sinh ở xã còn khó khăn nên thiếu thốn về cơ sở vật chất sinh hoạt giải trí cho thiếu nhi. Vì vậy, việc khánh thành khu vui chơi giải trí có ý nghĩa rất lớn với chúng em. Đối với chúng em, hè này chúng em được vui chơi thỏa thích với nhiều trò chơi cầu trượt, xích đu… Với em, các hoạt động vui chơi giải trí sẽ góp phần nâng cao tinh thần, là động lực giúp chúng em học tập tốt hơn”.

Các bạn học sinh ở đây lần đầu tiên được chơi trò bập bênh.
Các bạn học sinh ở đây lần đầu tiên được chơi trò bập bênh.
Thích thú với trò cầu trượt.
Thích thú với trò cầu trượt.
Các bạn nam thì thích chơi trò xích đu để thử cảm giác mạnh hơn.
Các bạn nam thì thích chơi trò xích đu để thử cảm giác mạnh hơn.
Trò vận động thể lực, rèn luyện sức khỏe.
Trò vận động thể lực, rèn luyện sức khỏe.
Cả những trò chơi nhân dân như ô làng.
Cả những trò chơi nhân dân như ô làng.

Doãn Công