Hàn Quốc:

Nhiều thanh niên chán tìm việc

(Dân trí) - Số lượng những thanh niên Hàn Quốc ngoài 20 tuổi không còn muốn cố gắng gì nữa trong công cuộc săn tìm việc đang tăng lên. Tìm việc quá khó khăn khiến không ít người cứ muốn làm sinh viên mà không muốn lao vào thị trường việc làm.

Theo số liệu thống kê mới đây của Văn phòng Thống kê Quốc gia Hàn Quốc (NSO), trong quý đầu năm 2008, mức tham gia vào lực lượng lao động của những người từ 20-29 tuổi chỉ đạt 63,9% - đây là mức thấp nhất kể từ năm 1999 khi NSO bắt đầu thống kê số liệu này. Số lượng người “đầu hàng” công cuộc tìm việc và được xếp vào nhóm không đang làm việc và không đi tìm việc là 2,39 triệu người, tăng 27.000 người so với năm 2007. Thông thường, những người thuộc nhóm này là những người ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con, người già, những người đang đi học, người bị bệnh.

Một quan chức của NSO nhận xét là thị trường việc làm Hàn Quốc ngày càng trở nên tệ, nhất là đối với thanh niên do các công ty không muốn tuyển dụng nhân viên mới. Số lượng người thất nghiệp ở độ tuổi ngoài 20 và 30 tăng trong mấy năm gần đây vì những người này không muốn làm những công việc nặng nhọc mà lại được trả lương thấp như việc trong các nhà máy và ngành dịch vụ. Khi thị trường việc làm thiếu những công việc tử tế, nhiều thanh niên Hàn Quốc chỉ ở nhà và chẳng làm gì cả.

Theo tờ Chosun, một lý do khiến nhiều thanh niên Hàn Quốc cứ muốn làm sinh viên là bởi vì họ không thể kiếm được công việc ưng ý, do đó nhiều người đã chán nản, không đi tìm việc nữa. Tính đến tháng 3, số lượng người mới được tuyển dụng ở Hàn Quốc chỉ tăng thêm 184.000 người so với năm ngoái - đây là mức thấp nhất trong 37 tháng.

Tờ Korea Times cho biết, nhiều cử nhân tiếp tục học cao lên để mong kiếm được những công việc có mức lương cao và ổn định hơn.

Xuân Vũ
Theo Chosun/Korea Times