Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Trị hưởng ứng tháng thanh niên 2017

(Dân trí) - Ngày 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên Việt Nam, ngày hội hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2017 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Lễ ra quân hưởng ứng tháng thanh niên thu hút gần 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham dự.

Tuổi trẻ Quảng Trị khởi động Tháng thanh niên 2017
Tuổi trẻ Quảng Trị khởi động Tháng thanh niên 2017

Trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động phong trào thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, kêu gọi mỗi cơ sở Đoàn xây dựng, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực gắn với chương trình công tác năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công trình theo hướng có chiều sâu, quy mô, đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương trong tình hình mới.

Trao nhà nhân ái cho những đối tượng chính sách ở các địa phương
Trao nhà nhân ái cho những đối tượng chính sách ở các địa phương

Theo anh Nguyễn Khánh Vũ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết, với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, Tháng thanh niên Việt Nam năm 2017 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo triển khai với 6 nội dung hoạt động trên 4 nhóm lĩnh vực chính gồm: Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, trọng tâm là tổ chức tốt đợt sinh hoạt truyền thống và cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn” hướng tới chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư; Sôi nổi triển khai các hoạt động đảm nhận các công trình, phần việc phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị gắn với chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; Tăng cường các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động hỗ trợ thanh niên vùng biển chuyển đổi sinh kế và tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, phát triển các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp;…

Nhân dịp này, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Tỉnh đoàn và các đơn vị trên địa bàn thành phố Đông Hà đã trao tặng 3 căn nhà nhân ái cho các gia đình chính sách tại các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị; trao kinh phí xây dựng công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” cho tuổi trẻ Triệu Phong; hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình Công viên thanh niên và cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa cho Đoàn trường CĐSP Quảng Trị; trao 20 suất quà cho sinh viên vùng biển và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí các hoạt động trị giá trên 400 triệu đồng.

Lực lượng Đoàn viên ra quân vệ sinh, làm sạch đường phố
Lực lượng Đoàn viên ra quân vệ sinh, làm sạch đường phố

Ngay sau lễ khởi động, tuổi trẻ Quảng Trị đã sôi nổi tham gia chuỗi các hoạt động ý nghĩa: ra quân tuyên truyền an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị tại các trục đường chính, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp trên địa bàn TP Đông Hà. Đặc biệt, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: Sàn giao dịch việc làm thanh niên, tư vấn xuất khẩu lao động, tư vấn du học... đã thu hút sự quan tâm tham gia của gần 1.500 đoàn viên.

Ngày 1/3, Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2017 đã được Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tổ chức tại huyện Cư Jút với sự tham dự của gần 1000 đoàn viên thanh niên trong. Tháng Thanh niên năm nay với chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, sẽ diễn ra từ 1-31/3 và được triển khai sâu rộng trong các cơ sở đoàn.

Theo đó, Tháng Thanh niên sẽ tập trung vào các hoạt động theo chủ đề trong các tuần. Cụ thể, tuần 1 diễn ra với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, với các hoạt động như triển khai xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải…

Chủ đề tuần 2 là “Môi trường xanh” với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho ĐVTN, thiếu nhi về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, khắc phục thiên tai, xử lý “điểm đen” về rác thải…

Tuần 3 có chủ đề “Nghề nghiệp, việc làm”, với các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên về hành trình đến với trường nghề, làng nghề nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp… “Mừng sinh nhật Đoàn” sẽ kết thúc Tháng Thanh niên với các hoạt động tổ chức tuần văn hóa thể thao các dân tộc tỉnh Đắk Nông, giải Việt dã và đi bộ đồng hành Olympic vì sức khỏe toàn dân…

Nhân dịp này, BTC chương trình cũng trao tặng hơn 30 suất quà cho gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Cư Jút. Tỉnh đoàn Đắk Nông cũng tặng 5 dàn máy vi tính cho các đoàn xã khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, chị H’Vi Eban, Bí thư tỉnh đoàn Đắk Nông đề nghị ĐVTN phát huy cao độ tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, xung kích tình nguyện; phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau lễ phát động, ĐVTN các đơn vị cũng đã ra quân dọn dẹp vệ sinh và khởi công công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” ở các tuyến đường liên thôn xã Nam Dong.

Dương Phong

Tiến Nhất