Nhan sắc của Hoa khôi "Gương mặt thương hiệu" ĐH Luật 2018

(Dân trí) - Phùng Kiểu Anh là cô gái giành giải Hoa khôi của cuộc thi "The Face of Law 2018" - Gương mặt thương hiệu 2018 do ĐH Luật Hà Nội tổ chức.


“The Face of Law” là cuộc thi tổ chức cho tất cả học sinh - sinh viên trong độ tuổi từ 16 đến 24. Kiều Anh may mắn trở thành người đoạt giải cao nhất nhờ sở hữu vẻ đẹp thân thiện, dễ mến và sự tự tin khi đứng trước đám đông.

“The Face of Law” là cuộc thi tổ chức cho tất cả học sinh - sinh viên trong độ tuổi từ 16 đến 24. Kiều Anh may mắn trở thành người đoạt giải cao nhất nhờ sở hữu vẻ đẹp thân thiện, dễ mến và sự tự tin khi đứng trước đám đông.


Phùng Kiều Anh sinh năm 1999, quê quán Hà Nội. Cô có sở thích đặc biệt là chơi bóng rổ và từng chơi bộ môn thể thao này từ năm lớp 11.

Phùng Kiều Anh sinh năm 1999, quê quán Hà Nội. Cô có sở thích đặc biệt là chơi bóng rổ và từng chơi bộ môn thể thao này từ năm lớp 11.

Kiều Anh dành nhiều thời gian cho môn thể thao mà không có nhiều bạn nữ theo đuổi. Niềm đam mê với bóng rổ phần nào thể hiện tính cách mạnh mẽ của Kiểu Anh. Cô nói rằng, con người cô mạnh mẽ hơn so với những gì hình ảnh thể hiện.
Kiều Anh dành nhiều thời gian cho môn thể thao mà không có nhiều bạn nữ theo đuổi. Niềm đam mê với bóng rổ phần nào thể hiện tính cách mạnh mẽ của Kiểu Anh. Cô nói rằng, con người cô mạnh mẽ hơn so với những gì hình ảnh thể hiện.

Ngoài bóng rổ, Kiều Anh còn thích hát, nhảy múa, xem phim, du lịch, xem phim, đọc tiểu thuyết. Cô có sở trường là ngoại ngữ và vẽ.
Ngoài bóng rổ, Kiều Anh còn thích hát, nhảy múa, xem phim, du lịch, xem phim, đọc tiểu thuyết. Cô có sở trường là ngoại ngữ và vẽ.

Kiều Anh chia sẻ: “Hồi nhỏ em hay tham gia những cuộc thi như vẽ vời, thêu thùa, thủ công, thiết kế thời trang và giành được kha khá giải nhất nhì. Sau này lớn lên em không tham gia nhiều nữa”.
Kiều Anh chia sẻ: “Hồi nhỏ em hay tham gia những cuộc thi như vẽ vời, thêu thùa, thủ công, thiết kế thời trang và giành được kha khá giải nhất nhì. Sau này lớn lên em không tham gia nhiều nữa”.

Dù vậy, Kiều Anh vẫn rất là hứng thú trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật và thể thao nên hầu hết các bộ môn thuộc 2 lĩnh vực này cô đều đã tham gia hoặc quan tâm tới.
Dù vậy, Kiều Anh vẫn rất là hứng thú trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật và thể thao nên hầu hết các bộ môn thuộc 2 lĩnh vực này cô đều đã tham gia hoặc quan tâm tới.

Hiện tại, Kiều Anh đang chuẩn bị hồ sơ cho việc đi du học. Cô chọn nước Đức bởi vì: “Em em thấy hứng thú với văn hóa và con người Đức. Em sẽ học quản lý khách sạn hoặc tổ chức sự kiện”.
Hiện tại, Kiều Anh đang chuẩn bị hồ sơ cho việc đi du học. Cô chọn nước Đức bởi vì: “Em em thấy hứng thú với văn hóa và con người Đức. Em sẽ học quản lý khách sạn hoặc tổ chức sự kiện”.

Kiều Anh có quan điểm sống là luôn thoải mái, tích cực, vui vẻ và nỗ lực hết mình. Ước mơ của Kiều Anh là trong tương lai sẽ được thành đạt. Cô đang cố gắng vì mục tiêu này.
Kiều Anh có quan điểm sống là luôn thoải mái, tích cực, vui vẻ và nỗ lực hết mình. Ước mơ của Kiều Anh là trong tương lai sẽ được thành đạt. Cô đang cố gắng vì mục tiêu này.

Quan điểm về tình yêu của Kiều Anh khá đơn giản. Cô nói: “Em thấy cứ cái gì liên quan đến tình yêu là đẹp. Em không có hình mẫu hay tiêu chuẩn về bạn trai nào cả”.
Quan điểm về tình yêu của Kiều Anh khá đơn giản. Cô nói: “Em thấy cứ cái gì liên quan đến tình yêu là đẹp. Em không có hình mẫu hay tiêu chuẩn về bạn trai nào cả”.

Nhan sắc của Hoa khôi "Gương mặt thương hiệu" ĐH Luật 2018 - 10

Mai Châm

Ảnh: NVCC