Người trẻ nói gì về việc lộ ảnh “nóng”?

(Dân trí) - Gần đây, hình ảnh các hot girl dù vô tình hay cố ý để lộ cảnh nóng đang gây sự chú ý, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của các teen. Phản đối và phản đối như thế nào về vấn đề nhạy cảm này, các bạn trẻ đã lên tiếng.

Một vài ý kiến đáng chú ý:

 

Tống Đại Thành, sinh viên khoa Kinh tế (ĐHQG HN): “Tôi phản đối việc “show hàng” (tạm hiểu là để lộ những cảnh nhạy cảm) của các bạn gái. Ngày nay họ có nhiều cách để thể hiện cá tính của mình, có thể là qua cách ăn nói văn minh, lịch sử hay qua kết quả học hành không nhất thiết cứ phải mang cơ thể ra khoe với thiên hạ mới là hiện đại, phong cách”. (Ảnh 1)

 

 

Người trẻ nói gì về việc lộ ảnh “nóng”? - 1
 

Bạn Hà Toàn Đình.

Hà Toàn Đình, Lưu học sinh Trung Quốc tại phòng 303 KTX Đại học Ngoại ngữ: “Ở nước mình cũng có hiện tượng này, nhưng nó phổ biến và thu hút sự chú ý hơn ở những người nổi tiếng.

Mình rất phản đối việc chụp ảnh mà không xin phép, tệ hại hơn nữa là những bức ảnh “đen” bị đưa lên blog hay các phương tiện truyền thông mà không bị pháp luật xử lý”.

 

Phạm Văn Tiệp, K52 báo chí,

 

Người trẻ nói gì về việc lộ ảnh “nóng”? - 2
 

Bạn Phạm Văn Tiệp 

ĐHKHXH&NV Hà Nội: “Tôi thấy những việc làm đó cũng bình thường thôi. Nhiều khi nhà báo của chúng ta cứ hay thổi phồng vấn đề.

Thời đại mới, muốn có tư tưởng mới thì cách ăn mặc cũng phải thoáng một chút chứ. Khi những bức ảnh được đồng ý của chủ nhân thì việc đẩy lên blog cũng không phải là chuyện to tát lắm”.

 

Một bàn tròn đột xuất…

 

Những ý kiến trên đây chưa làm thoả mãn hết những gì mà người viết bài này mong đợi. Một bàn tròn đột xuất đã được thực hiện ngay tại sân trường Đại học Ngoại ngữ(ĐHQGHN). Họ là hai nam và năm nữ đến từ khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp (Đại học Ngoại ngữ).

 

Các bạn nghĩ như thế nào về hiện tượng để lộ ảnh nóng của các teen hiện nay?

 

“Mình thấy, một số bạn gái vì muốn đạt được mục đích của mình có thể làm bất cứ điều gì. Họ có thể ăn mặc rất hở hang để gây sự chú ý của đối phương, thậm chí có bạn còn cho chụp cảnh ăn mặc “mát mẻ” để tung lên blog để thể hiện mình và để câu lượng người vào thăm. Theo mình biết, hiện chưa có cơ quan nào kiểm soát việc đưa hình ảnh lên blog nên những cô gái mà vô tình để “lộ hàng”  đành phải tự trách mình”-  Bạn Đàm Quang Lương cho ý kiến.

 

“Bây giờ, nhiều bạn trẻ có quan niệm rất thoáng về cách ăn mặc. Phải mặc quần bò cạp trễ và áo phông ngắn mới năng động. Họ tự tin về cơ thể và trang phục của mình nên thường thích thể hiện và việc chụp ảnh sau đó đẩy lên blog cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng cần phải xét xem họ để lộ ở mức độ nào, nếu nó không đến mức quá đáng thì cũng có thể chấp nhận được”- Bạn Lương Quỳnh Anh cho biết.

 

 

Người trẻ nói gì về việc lộ ảnh “nóng”? - 3
 

Bạn Trần Trung Kiên 

“Tôi thì ngược lại, dù sao mình cũng là người Á Đông, phong cách ăn mặc của mình phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc nên việc cứ ăn mặc hở hang và khoe khắp thiên hạ là “hàng mình ngon” là điều không thể chấp nhận được”- Ý kiến của bạn Trần Trung Kiên. 

 

Nếu bạn gái vô tình trở thành nạn nhân của “ống kính đen”?

 

“Mình rất bức xúc vì những người bạn cùng trường, cùng lớp mà lại đi chụp “cảnh hớ hênh” của các bạn mình tung lên mạng. Đây là hành vi rất xấu cần phải lên án. Thay vì chụp hình, bạn đó có thể khuyên bạn mình không nên ăn mặc quá mát mẻ” - Đinh Thị Phương Mai cho biết.

 

 

Người trẻ nói gì về việc lộ ảnh “nóng”? - 4
 

Bạn Khuất Thị Hải Yến 

“Không thể trách người chụp lén vì họ có lý của họ. Có nhiều trường hợp quá phản cảm nên họ mới chụp để lên án.

 

Tuy nhiên, các bạn nữ vẫn phải đề phòng trước những tay paparazzi bẩn chỉ lợi dụng sơ ý của các bạn gái để thoả mãn trò chơi bệnh hoạn của mình”- Khuất Thị Hải Yến nói. 

 

 

Người trẻ nói gì về việc lộ ảnh “nóng”? - 5
 

Bạn Trần Hương Trà. 

“Với công nghệ hiện đại, chỉ cần một chiếc điện thoại di động các bạn trẻ có thể ghi lại bất cứ cái gì mà mình thích. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ đã sử dụng điện thoại để làm những điều trái với đạo đức xã hội như: chụp hình, ghi hình ảnh mát mẻ của người khác là không nên.

Phụ huynh cần phải lưu ý đến việc sử dụng điện thoại của con cái, xem con mình có xử dụng đúng mục đích không”- Trần Hương Trà nói.

 

Nếu bạn gái của mình lộ ảnh nóng thì các bạn nghĩ gì? (Hỏi riêng cho hai bạn trai)

 

“Có một tâm lý chung đó là mình thích xem ảnh nóng của các bạn gái. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bạn gái của mình cũng làm như thế thì đó là một điều không thể chấp nhận được. Nếu xét ở một góc độ khác thì có thể coi đó là một sự sỉ nhục đối với mình”- Kiên và Lương cùng chung ý kiến.

 

Chúng tôi đã có cuộc chuyện trò cùng chuyên gia tâm lý học, PGS, TS Nguyễn Hồi Loan để trao đổi thêm quanh vấn đề teen và việc “lộ ảnh nóng”:

 

Ông nhìn nhận như thế nào về hiện tượng “lộ ảnh nóng” của các bạn trẻ hiện nay?

 

Ngày xưa, phụ nữ Việt Nam gợi cảm với những bộ quần áo tứ thân, áo dài trông vừa thanh lịch lại vừa tôn được những đường cong trên cơ thể. Giờ đây do ảnh hưởng mạnh mẽ lối sống hưởng thụ của phương Tây đã làm biến chất trong lối ăn mặc của các em nữ sinh. Một số bạn nữ thông qua việc ăn mặc hở hang chụp ảnh, quay phim để đưa lên blog, website nhằm khiêu gợi kích thích, thu hút sự chú ý của các bạn khác giới. Nếu như những hành động này bị lên án thì có thể nó sẽ được dừng lại, thế nhưng lại có không ít trường hợp tung hô ủng hộ họ do đó những hành động này lại có điều kiện phát triển thêm.

 

Việc thu hút sự chú ý của các bạn khác giới đâu có xấu?

 

Mục đích thì không xấu, nhưng hành động thì lại xấu. Bởi bện cạnh họ còn có ông bà, các em nhỏ có thế sẽ chứng kiến những hành động của họ. Đặc biệt là ở những nơi công cộng việc ăn mặc không đúng phong cách rồi lại còn chụp ảnh “sâu hàng” là điều khó có thể chấp nhận được.

 

Người trẻ nói gì về việc lộ ảnh “nóng”? - 6
 PGS, TS Nguyễn Hồi Loan

 

Thế còn những cô gái vô tình trở thành nạn nhân của những “ống kính đen” thì sao?

 

Khi ra đường nhìn thấy một cô gái ăn mặc mát mẻ mà người bạn trai đó không thèm để ý thì đó không phải là con trai nữa rồi. Tuy nhiên, giữa việc nhìn ngắm với việc chụp ảnh có chủ đích đưa lên blog, website với những mục đích không tốt là điều không thể chấp nhận được và hành động này cần phải được lên án.

 

Ông có lời khuyên nào cho các bạn trẻ để họ không phải là nạn nhân của những trò đùa ác ý?

 

Phụ nữ có quyền mặc đẹp, nữ sinh là một tác phẩm nghệ thuật mà tạo hoá đã ban cho. Thời đại ngày nay không ai có thể bắt các bạn ăn mặc “kín cổng cao tường” được. Tuy nhiên, các bạn cần phải hiểu rằng ăn mặc không phải để cho riêng mình, mà cho mọi người. Vì vậy, cách ăn mặc của các bạn cũng phải thật tế nhị và lịch sử. Ví dụ như mặc váy đi trước gió thì tay phải giữ váy không cho gió thổi thốc lên, mặc áo cổ rộng, lúc cúi xuống thì phải lấy tay giữ áo…Nếu mình không để “lộ hàng” thì dù có muốn cũng không ai có thể nhìn thấy và chụp ảnh “hàng” của mình được.

 

Quảng Dân - Chí Kiên

(K49 Báo chí ĐHKHXH&VN - HN)