"Người nhà đài" truyền lửa cho bạn trẻ thành Vinh

(Dân trí) - Những câu chuyện nghề, những kỹ năng để trở thành một phóng viên truyền hình, MC hay quy trình để thực hiện một tác phẩm truyền hình được “người nhà đài” chia sẻ nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ.

Tối ngày 21/12, tại trường ĐH Vinh, Đài PTTH Nghệ An đã tổ chức buổi giao lưu “Khán giả trẻ với những người làm truyền hình”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32 đang diễn ra tại TP Vinh, (Nghệ An).
 
Tham gia đêm giao lưu có các nhà báo, những người làm truyền hình trong cả nước và đông đảo sinh viên (SV) trường ĐH Vinh. Các đại biểu có những chia sẻ đáng nhớ trong sự nghiệp làm báo và trả lời những câu hỏi thú vị từ các bạn SV.
 
Mở đầu buổi giao lưu, nhà báo Phạm Việt Tiến – Phó tổng giám đốc Đài THVN đã chia sẻ với khán giả trẻ những kỷ niệm nghề báo, những khó khăn, vất vả của nghề “vinh quang và nguy hiểm”.
 
Tiết mục văn nghệ chào mừng đêm giao lưu Khán giả trẻ với những người làm truyền hình
Nhà báo Phạm Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc đài THVN và nhà báo Lê Kiên Giang - Đài PTTH Cà Mau giao lưu với SV ĐH Vinh
 
Nhà báo Phạm Việt Tiến bày tỏ: “Nghề báo hình nói riêng, nghề báo nói chung ngoài việc đòi hỏi phải có vốn kiến thức sâu rộng, vốn sống cần có niềm đam mê với nghề, trách nhiệm với cuộc sống, đạo đức nghề nghiệp.
 
Nghề của chúng tôi - những người làm truyền hình, nhà báo nói chung đều xác định vất vả như các nghề nghiệp khác nhưng chúng tôi gánh trên vai trách nhiệm lớn bởi công việc này là tiếp nhận cầu nối của cuộc sống. Chúng tôi vinh dự khi làm công việc truyền hình và nếu các bạn có đam mê hãy phấn đấu, rèn luyện để thực hiện được ước mơ của mình”.

Trong khi đó, nhà báo trẻ Lê Kiên Giang – Đài PTTH Cà Mau lại trò chuyện với các bạn SV trường ĐH Vinh về con đường đến với nghề làm báo hình của mình và những chuyến tác nghiệp để đưa những hình ảnh chân thực, sinh động của cuộc sống đến với khán giả xem truyền hình.
 
“Làm phóng viên truyền hình cần phải có niềm đam mê, sự dấn thân của người trẻ dám tiếp cận đến những vấn đề “nóng” của xã hội”, nhà báo Lê Kiên Giang tâm sự.
 
Tại buổi giao lưu, SV trường ĐH Vinh - những khán giả trẻ của truyền hình đã nêu những câu hỏi xoay quanh các vấn đề “Sự cám dỗ về vật chất, sự hèn nhát trong cây bút” của người làm truyền hình, đánh giá của SV đối với những chương trình truyền hình giành cho giới trẻ; mong muốn của khán giả trẻ đối với những người làm truyền hình.
 
SV ĐH Vinh quan tâm đến các chương trình giành cho giới trẻ
SV ĐH Vinh quan tâm đến các chương trình dành cho giới trẻ
 
Bạn Nguyễn Văn Nam – SV ĐH Vinh băn khoăn: “Hiện nay, các chương trình phim truyện, sân khấu truyền hình do Việt Nam sản xuất chưa hấp dẫn và thu hút các bạn trẻ. Những người làm truyền hình có cách nào kéo khán giả trẻ đến các chương trình đó?”.

Trả lời câu hỏi này, NSND Hoàng Dũng - Giám đốc nhà hát kịch Hà Nội và nhà báo Phạm Hồng Tuyến – Phó trưởng phòng thiếu nhi VTV6 đều cho rằng, hiện nay khán giả trẻ là một trong những đối tượng lớn mà các chương trình truyền hình hướng đến. Để các chương trình truyền hình thực sự gần gũi với khán giả trẻ thì đội ngũ PV, BTV truyền hình đang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và “trẻ hóa” các chương trình.

Đặc biệt, phần giao lưu với các nghệ sỹ các bạn trẻ đã được chia sẻ ước mơ làm người dẫn chương trình truyền hình - một nghề hấp dẫn giới trẻ hiện nay. “Nghề MC là một nghề phù hợp với giới trẻ. Tuy thế, muốn thành công, các bạn phải có ngoại hình khá, chất giọng tốt, khả năng xử lý ngôn ngữ và các tình huống một cách thông minh.
 
Muốn vậy, các bạn phải có một nền tảng kiến thức vững vàng để khi đứng trước đám đông hay ống kính máy quay bạn biết rõ nên nói cái gì cũng như nói như thế nào để có thể chinh phục khán giả một cách tốt nhất”, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ với các bạn SV.

Ông Trần Duy Ngoãn – Giám đốc Đài PTTH Nghệ An cho hay: “Buổi giao lưu “Khán giả trẻ với những người làm truyền hình” do đài PTTH Nghệ An tổ chức với mong muốn đây là chiếc cầu nối giữa khán giả trẻ với những người làm truyền hình, giúp khán giả hiểu hơn về nghề báo, về những người làm truyền hình, chia sẻ những khó khăn, những cống hiến thầm lặng của nghề truyền hình”.

Nguyễn Duy – Doãn Hòa