Ngôi trường chiếm lĩnh nhiều thành tích cuộc thi “Ánh sáng soi đường”

(Dân trí) - Ngày 6/5, thầy Châu Văn Lương – Hiệu phó trường ĐH Phạm Văn Đồng cho biết trong 7 tuần tranh tài cuộc thi “Ánh sáng soi đường”, riêng sinh viên của nhà trường đoạt 4 giải Nhất và đoạt 12/44 giải (Nhất, Nhì và Ba).

Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”, do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tổ chức.
Ngôi trường chiếm lĩnh nhiều thành tích cuộc thi “Ánh sáng soi đường”

Sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng tự hào đoạt nhiều giải trong 7 tuần thi (Ảnh do nhà trường cung cấp).

Qua 7 tuần thi cá nhân với hàng trăm ngàn thí sinh, hầu hết các tuần thi sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng đều đoạt giải, cụ thể với tuần 2 đoạt 1 giải Nhất; tuần 3 đoạt 1 giải Nhất; tuần 4 đoạt 1 giải Nhì; tuần 5 đoạt 1 giải Nhất và 2 giải Ba; tuần 6 đoạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba; tuần 7 có 1 giải Ba.
Ngôi trường chiếm lĩnh nhiều thành tích cuộc thi “Ánh sáng soi đường”

Riêng trong tuần 6, sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng chiếm lĩnh hoàn toàn trên bảng xếp hạng trên website của BTC.

Trong tổng số 44 thí sinh đoạt giải, riêng sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng đoạt 12 giải, trong đó có 4 giải Nhất trong 7 tuần thi. Đặc biệt, sinh viên Nguyễn Thị Thanh Ngọc – lớp DTA13A khoa Ngoại ngữ đoạt 2 giải Nhất (tuần 2 và tuần 3).

Hồng Long