Nghệ An: Màn rước dâu "cực độc" trên chiếc xe nâng cao tầm 3m

(Dân trí) - Mới đây một đám cưới được cho là tại vựa lúa Yên Thành, tỉnh Nghệ An với màn rước dâu độc đáo khi cặp đôi cô dâu chú rể trẻ đi xe hoa bằng màn xe nâng cao khoảng 3m. Màn rước dâu vừa gây sự chú ý vừa gây hoang mang cho bà con và những người chứng kiến.

Với mục đích tạo ấn tượng đẹp với bà con làng xóm vào ngày cưới, cặp đôi ở huyện Yên Thành, Nghệ An đã sử dụng xe nâng chuyên dùng bốc hàng trong nhà máy để rước dâu thu hút sự chú ý của người dân địa phương.


Cô dâu chú rể ngồi rước dâu trên xe nâng cao tầm 3m, khiến cộng đồng xôn xao.

Cô dâu chú rể ngồi rước dâu trên xe nâng cao tầm 3m, khiến cộng đồng xôn xao.

Ngày 8/2, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chú rể rước dâu bằng xe nâng chuyên dùng để bốc hàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội.

Hình ảnh thu hút hàng ngàn chia sẻ, cảm nhận trở thành tâm điểm chú ý. Trên chiếc xe được trang trí bằng bóng bay và nơ cầu kỳ, cặp đôi này được chiếc xe nâng lên vị trí khá cao, trở thành chiếc ghế đặc biệt cho cô dâu và chú rể. Hai nhân vật chính trong đám cưới này là T.H. (34 tuổi) và Thanh H. (21 tuổi).

Cả hai cùng quê Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An. Một FB có tên H.N cảm nhận: “Thế giới họ tổ chức đám cưới trên vũ trụ, dưới đáy biển được thì mình làm chút vậy cho khác cũng chẳng sao. Mong đừng xẩy ra chuyện gì, chúc các cháu vui vẻ, hạnh phúc!”. Một người em của chú rể cho biết đôi uyên ương tỏ ra bất ngờ khi được nhiều quan tâm và chia sẻ chiếc xe hoa là loại xe nâng mượn của bạn bè ở quê.

Nghệ An: Màn rước dâu "cực độc" trên chiếc xe nâng cao tầm 3m - 2

Một FB có tên T.V chia sẻ: “Yên Thành toàn đám cưới kiểu đâu đâu. Không theo thời đại, thời đại sướng không muốn sướng”.

Một FB khác có tên T. chia sẻ: “Mình không thấy an toàn tý nào cả, đường nông thôn dây điện nhiều nguy hiểm quá. May không có chuyện gì xẩy ra với màn đón dâu mạo hiểm này”.

Sáng ngày 9/2, trao đổi với báo chí ông Phạm Minh Chuân - Chủ tịch xã Phú Thành, huyện Yên Thành cho biết: “1h trưa qua (8/2) họ tổ chức rước dâu, chủ rể tên T.H. (SN 1983) còn cô dâu sinh năm 1996, tôi chưa rõ tên. Sau khi nhận được phản ánh, ban văn hóa xã đã mời vợ chồng lên trụ sở làm việc trước mắt là tuyên truyền, rút kinh nghiệm. Vì dùng xe nâng rước dâu thì nguy hiểm quá”.

Nguyễn Duy