Nghệ An: Hơn 1.700 đoàn viên ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2015

(Dân trí) - Ngày 28/6, tại thành phố Vinh (Nghệ An) Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Vinh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ ra quân “Chiến dịch tình nguyện hè 2015” và chương trình “Tiếp sức mùa thi 2015" tại cụm thi Vinh.

 

Với chủ đề: “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện hướng về Đại hội Đảng các cấp”, chiến dịch tình nguyện hè năm 2015 của trường Đại học Vinh đã thu hút hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên hoạt động trong 75 đội hình với các nội dung hoạt động như: Tiếp sức mùa thi; tình nguyện về các xã khó khăn của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; tiếp sức mùa thi; tình nguyện tại Làng trẻ SOS Vinh...

Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2015.
Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2015.

Đặc biệt, Đoàn trường Đại học Vinh đã thành lập một Đội sinh viên tình nguyện Quốc tế với 30 tình nguyện viên sẽ hoạt động tại tỉnh Xiêng Khoảng của Nước CHDCND Lào.

Theo đó các bạn sinh viên, đoàn viên tình nguyện sẽ tổ chức các lớp dạy tiếng Việt; phổ cập tin học và hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật cây trồng cho học sinh phổ thông và bà con nhân dân nước bạn Lào; tuyên truyền lịch sử quan hệ hữu nghị Việt - Lào; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến nhân dân nước bạn Lào; tư vấn hỗ trợ học sinh Lào có nguyện vọng đăng ký học tập tại Việt Nam, trong đó có trường Đại học Vinh năm học 2015 - 2016.

Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2015.
PGS.TS.NGƯT. Phạm Minh Hùng, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Vinh trao cờ cho các sinh viên tình nguyện trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Với phương châm: "Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc chung sức vì cuộc sống cộng đồng, và khẩu hiệu: "Thiết thực - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn", chiến dịch tình nguyện năm 2015 sẽ tiếp tục kế tục truyền thống và phong trào tình nguyện tốt đẹp của Hội sinh viên trường Đại học Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung trong nhiều năm qua.

Được biết, đây là năm thứ 20 trường Đại học Vinh tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè. Qua 20 năm thực hiện, phong trào tình nguyện hè đã thu hút hơn 16.000 lượt sinh viên của trường Đại học Vinh trực tiếp tham gia, tuổi trẻ trường Đại học Vinh đã đặt chân tới hầu khắp các huyện, thị của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh; lên rừng, ra hải đảo, vào công trường đường Hồ Chí Minh.Điều đó khẳng định tinh thần nhiệt huyết của các bạn sinh viên không quản gian khổ, sẵn sàng mang sức trẻ, trí tuệ góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp.
 
Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2015.
1700 sinh viên sẽ lên đường làm nhiệm vụ tình nguyện ở khắp các bản làng của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
 
Ngay sau buổi lễ ra quân, hơn 1700 đoàn viên, thanh niên tình nguyện sẽ lên đường về các địa phương vùng sâu, vùng xa của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để triển khai chiến dịch tình nguyện từ ngày 28/6-5/8.
 
Anh Lê Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh chia sẻ: “Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của sinh viên trường Đại học Vinh chúng tôi sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện tốt cho thí sinh đạt kết quả cao nhất.
 
Thông qua hoạt động tiếp sức mùa thi tạo môi trường để sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, phát huy sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội và cộng đồng; giáo dục tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng cho sinh viên”.
 
Đội tiếp mùa thi 2015.
Đội tiếp mùa thi 2015.

Các đội hình “Tiếp sức mùa thi 2015” hoạt động trong 1 đội hình bắt đầu từ ngày 28/6-4/7/2015 với nhiều hoạt động như: thành lập các đội hình tập trung tư vấn, giới thiệu cho thí sinh, người nhà thí sinh đến các nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí, các phòng ở tại ký túc xá sinh viên của trường ĐH Vinh, các địa điểm ăn uống rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn có địa điểm tổ chức thi; thống kê số lượng các tuyến xe đường bộ, tàu hỏa, xe buýt, bản đồ các địa điểm thi, các tài liệu, bản đồ, cẩm nang hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi, vé tàu, xe miễn phí.

Thiết lập các điểm tư vấn “Tiếp sức mùa thi” tại các địa điểm: bến xe, nhà ga, điểm giao thông trọng điểm, các địa điểm thi nhằm hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong mùa thi: Dẫn đường, di chuyển, hỗ trợ xe lai miễn phí, giới thiệu chỗ trọ giá rẻ, hướng dẫn các dịch vụ khác.
 
Đặc biệt, đội quân tình nguyện 30 sinh viên sẽ làm nhiệm vụ tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.
Đặc biệt, đội quân tình nguyện 30 sinh viên sẽ làm nhiệm vụ tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.
 
“Các đội hình tập trung phối hợp tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, tại các giao lộ và các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2015. Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh đến như: nâng giá các dịch vụ, gây mất trật tự, trộm cắp, giả làm tình nguyện viên”, anh Lê Minh Giang cho biết thêm.

Nguyễn Duy