Ngắm NST đậm chất hoài cổ của SV thời trang

(Dân trí) - Với cô SV 9X Hoàng Thùy Dung, bộ sưu tập tốt nghiệp mang những họa tiết in hoa của những năm 1960. Trong khi đó, BST của nữ sinh Vũ Ngọc Trâm lại lấy cảm hứng từ những nhân vật được coi là biểu tượng phong cách thập niên 70 thế kỷ trước…

Một thiết kế của Thùy Dung
Một thiết kế của Thùy Dung
 
Trong buổi trình diễn tốt nghiệp của SV Học viện thời trang London, không hẹn mà gặp, một số BST của các SV lại gặp nhau ở ý tưởng về nét hoài cổ lãng mạn.

 

Với Hoàng Thùy Dung, BST được lấy cảm hứng từ hình dáng cổ điển, gam màu nóng, họa tiết in hoa của những năm 1960. Tuy nhiên, hình dáng trang phục được phát triển từ chiếc váy xòe và váy chữ A từ thập kỷ 60 đã phối với đường cắt mới lạ tạo cảm giác hiện đại và tinh tế.

 
Phong cách thời trang của những biểu tượng 1970 là nguồn cảm hứng cho BST của Ngọc Trâm.
Phong cách thời trang của những biểu tượng 1970 là nguồn cảm hứng cho BST của Ngọc Trâm.
 

Trong khi đó, BST của nữ sinh Vũ Ngọc Trâm được lấy cảm hứng từ những nhân vật được coi là biểu tượng về phong cách của thập niên 70 thế kỷ trước như Farrah Fawcett, Cheryl Tiegs và Bianca Jaggar.

 

BST là sự kết hợp của những kiểu dáng đơn giản, dễ mặc điển hình của những năm 1970 với những họa tiết in và thêu độc đáo tạo nên sự mới mẻ trên các chi tiết thiết kế quanh gấu, cạp và túi quần.

 
Dấu ấn nghệ thuật Art Nouveau trong thiết kế của Đinh Thị Thùy
Dấu ấn nghệ thuật Art Nouveau trong thiết kế của Đinh Thị Thùy
 

Còn với Đinh Thị Thùy, BST của cô lại được lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí Art Nouveau những năm cuối 1890 kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Tác giả đã nỗ lực phá bỏ rào cản giữa mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng đồng thời cố gắng lồng ghép hình ảnh nghệ thuật trở thành một phần cuộc sống hàng ngày.

 

Mỗi bộ thiết kế được trang trí với những họa tiết cầu kỳ như hoa, lá, chim và con người nhằm diễn đạt trọn vẹn nhất về thiên nhiên, đất trời qua đó thể hiện tình yêu của tác giả với thiên nhiên bằng cách tôn vinh nét đẹp của nó.

 
Một số mẫu trình diễn của 3 nhà thiết kế trẻ vừa qua
 
Thiết kế thời trang tốt nghiệp của Thùy Dung lấy cảm hứng từ những họa tiết của năm 1960.


Thiết kế thời trang tốt nghiệp của Thùy Dung lấy cảm hứng từ những họa tiết của năm 1960.


Thiết kế thời trang tốt nghiệp của Thùy Dung lấy cảm hứng từ những họa tiết của năm 1960.


Thiết kế thời trang tốt nghiệp của Thùy Dung lấy cảm hứng từ những họa tiết của năm 1960.

Thiết kế thời trang tốt nghiệp của Thùy Dung lấy cảm hứng từ những họa tiết của năm 1960.
 
Đinh Thị Thùy mong muốn kết hợp hơn nữa hình ảnh nghệ thuật vào cuộc sống hiện đại.


Đinh Thị Thùy mong muốn kết hợp hơn nữa hình ảnh nghệ thuật vào cuộc sống hiện đại.


Đinh Thị Thùy mong muốn kết hợp hơn nữa hình ảnh nghệ thuật vào cuộc sống hiện đại.


Đinh Thị Thùy mong muốn kết hợp hơn nữa hình ảnh nghệ thuật vào cuộc sống hiện đại.


Đinh Thị Thùy mong muốn kết hợp hơn nữa hình ảnh nghệ thuật vào cuộc sống hiện đại.

Đinh Thị Thùy mong muốn kết hợp hơn nữa hình ảnh nghệ thuật vào cuộc sống hiện đại.
Mẫu thiết kế thời trang của Vũ Ngọc Trâm.


Mẫu thiết kế thời trang của Vũ Ngọc Trâm.


Mẫu thiết kế thời trang của Vũ Ngọc Trâm.


Mẫu thiết kế thời trang của Vũ Ngọc Trâm.

Mẫu thiết kế thời trang của Vũ Ngọc Trâm.

Vũ Phong