Ngắm 12 nữ sinh nóng bỏng của "Duyên dáng Ngoại thương 2017"

(Dân trí) - Sau các vòng sơ khảo, 12 nữ sinh xinh đẹp, tài năng đã được bước tiếp vào đêm Chung kết Duyên dáng Ngoại thương - "Beauty and Charm 2017".

ĐH Ngoại thương vốn được đánh giá cao không chỉ về chất lượng đào tạo mà còn nổi tiếng với việc quy tụ nhiều gương mặt nữ sinh xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2017 đánh dấu sự trở lại của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương với chủ đề mới mẻ và độc đáo "Her voice, her choice" - khi phụ nữ hiện đại có quyền lên tiếng và quyết định cuộc sống và xóa bỏ định kiến về phái yếu.

"Duyên dáng Ngoại thương" năm nay đánh dấu 20 năm kể từ lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức năm 1997 và đã đón nhận rất nhiều hồ sơ đăng kí dự thi. Sau các vòng tuyển chọn gắt gao, 12 nữ sinh xuất sắc nhất đã được bước tiếp vào đêm Chung kết sẽ diễn ra ngày 17/12 tới đây.

Một trong 12 thí sinh ấy sẽ trở thành gương mặt đại diện cho sắc đẹp và tài năng của sinh viên Ngoại thương.

Cùng ngắm nhan sắc và hình thể nóng bỏng của 12 nữ sinh sẽ góp mặt trong Chung kết Duyên dáng Ngoại thương - "Beauty and Charm 2017":


Đinh Hồng Phương Linh – lớp FMS4 khoa Quản trị kinh doanh K4

Đinh Hồng Phương Linh – lớp FMS4 khoa Quản trị kinh doanh K4


Hồ Thủy Tiên – lớp Nga 1 khoa Kinh tế đối ngoại K55

Hồ Thủy Tiên – lớp Nga 1 khoa Kinh tế đối ngoại K55


Hoàng Thu Thủy – lớp Anh 25 khoa Kinh tế K54

Hoàng Thu Thủy – lớp Anh 25 khoa Kinh tế K54


Lê Thị Thu Hà – lớp Anh 4 khoa Luật Thương mại Quốc tế K56

Lê Thị Thu Hà – lớp Anh 4 khoa Luật Thương mại Quốc tế K56


Nguyễn Khánh Huyền – lớp Anh 10 khoa Kinh tế quốc tế K54

Nguyễn Khánh Huyền – lớp Anh 10 khoa Kinh tế quốc tế K54


Nguyễn Thị Ngọc Nhung – lớp Anh 5 khoa Quản trị kinh doanh K55

Nguyễn Thị Ngọc Nhung – lớp Anh 5 khoa Quản trị kinh doanh K55


Nguyễn Thị Thanh Xuân – lớp Anh 6 khoa Kinh tế Quốc tế K56

Nguyễn Thị Thanh Xuân – lớp Anh 6 khoa Kinh tế Quốc tế K56


Nguyễn Thị Thương – lớp Anh 2 khoa Tài chính ngân hàng K55

Nguyễn Thị Thương – lớp Anh 2 khoa Tài chính ngân hàng K55


Trần Hạnh Nga – lớp Anh 11 Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh K54

Trần Hạnh Nga – lớp Anh 11 Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh K54


Trần Nhật Anh – lớp FB10A khoa Cử nhân kinh doanh

Trần Nhật Anh – lớp FB10A khoa Cử nhân kinh doanh


Vũ Trần Ngân Hà – lớp Anh 2 Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại K55

Vũ Trần Ngân Hà – lớp Anh 2 Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại K55


Vũ Thị Vân Anh – lớp Anh 1 khoa Chất lượng cao Tài chính K55

Vũ Thị Vân Anh – lớp Anh 1 khoa Chất lượng cao Tài chính K55

Hồng Minh