Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội cho Đoàn thanh niên

(Dân trí) - Hiện nay, Đoàn TNCS HCM có nhiều fanpage trên mạng xã hội tuy nhiên hiệu quả tuyên truyền chưa cao, vì vậy các phóng viên báo chí đóng góp ý kiến giúp Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội.

Hội nghị phóng viên, biên tập viên trẻ đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Hội nghị phóng viên, biên tập viên trẻ đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Chiều 6/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức Hội nghị phóng viên, biên tập viên trẻ đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2020. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu là phóng viên, biên tập viên trẻ đã tập trung góp ý, trao đổi về tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên hiện nay; mong muốn, kỳ vọng của xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi…

Đặc biệt, nhiều ý kiến đã góp ý về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Đoàn qua kênh thông tin mạng xã hội; trong tập hợp, đoàn kết thanh niên; sử dụng các phương thức, công cụ mới, công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên.

Đại diện báo Tiền phong đề xuất mời người trẻ tài năng và có sức hút, ảnh hưởng rộng lớn tới giới trẻ tham gia các hoạt động, sản phẩn truyền thông của tổ chức Đoàn trên mạng xã hội.

Bàn về phát triển phong trào thanh niên và tuyên truyền công tác Đoàn qua mạng xã hội, đại diện báo Dân trí cho rằng không nên dàn trải mà tập trung xây dựng một fanpage chính thức để cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho thanh niên; đồng thời phản biện lại các luận điệu tiêu cực trên mạng xã hội, định hướng tư tưởng cho thanh niên.

Ngoài ra, kênh truyền thông trên mạng xã hội của Đoàn thanh niên cần có nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn được sự quan tâm của giới trẻ. Cùng với đó, Đoàn cần coi trọng năng lực đội ngũ quản lý, xây dựng fanpage.

Đề cập tới vấn đề nâng cao tính hiệu quả, thiết thực trong phong trào thanh niên tình nguyện, đại diện báo Tiền phong cho rằng, các hoạt động, phần việc gắn với nội dung xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu ngay tại các đô thị, thành phố cần được đẩy mạnh, liên tục và có kết quả cụ thể như: bóc dỡ quảng cáo, rao vặt trái phép; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Đại diện báo Thanh niên nêu ý kiến, T.Ư Đoàn cần bổ sung triển khai đề án Thanh niên tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo; chú trọng phát triển thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Nhiều ý kiến khác tại hội nghị cũng tập trung đề cập đến các vấn đề như: tạo việc làm cho thanh niên, tăng cường tuyên truyền tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, quản lý đội, nhóm tham gia các hoạt động tình nguyện. Mặt khác, nhiều ý kiến đề xuất Trung ương Đoàn tăng cường thông tin nhanh chóng, kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí về hoạt động của Đoàn để việc tuyên truyền được diễn ra hiệu quả hơn nữa.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận các ý kiến góp ý của phóng viên, biên tập trẻ vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự tham góp của các cơ quan báo chí trong thời gian tới để công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng hiệu quả, thiết thực, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng hơn nữa của thanh thiếu niên cả nước.

Huy Khánh