Nam sinh trường Sân khấu Điện ảnh dùng lửa vẽ tranh

(Dân trí) - Cặp đôi Nguyễn Tuấn Kiên - Khoa Mỹ thuật và Lê Thị Tường Vi - Khoa Truyền hình đã mang đến một phần trình diễn tài năng đầy bất ngờ cho khán giả khi dùng lửa vẽ chân dung, cùng với hát, nhảy trên nền nhạc ca khúc Vẽ (Phạm Toàn Thắng).

Nam sinh Sân khấu Điện ảnh dùng lửa vẽ tranh

Ngày 22/3/2018, khán giả có mặt tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh đã được thưởng thức màn trình diễn của 12 cặp đôi tài năng nhất trong cuộc thi “King and queen – Khơi nguồn tài năng ĐH Sân khấu Điện ảnh 2018”.

Đây là 24 gương mặt được BGK lựa chọn ra từ những chàng trai, cô gái xuất sắc nhất trong cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện của ngôi trường đậm chất nghệ thuật này.

Cặp thí sinh Nguyễn Tuấn Kiên - Khoa Mỹ thuật và Lê Thị Tường Vi - Khoa Truyền hình đã gây ấn tượng cho toàn bộ khán giả và BGK khi cùng người bạn của mình thể hiện tài năng hát, nhảy và và vẽ tranh bằng lửa cùng lúc. Đây là một trong những tiết mục đặc sắc cả về sự trình diễn và đầu tư công phu từ đạo cụ, phục trang.

Tuấn Kiên thể hiện tài năng vẽ tranh, trong lúc Tường Vi khoe giọng với ca khúc Vẽ.
Tuấn Kiên thể hiện tài năng vẽ tranh, trong lúc Tường Vi khoe giọng với ca khúc Vẽ.

Cuối phần biểu diễn, Tuấn Kiên bất ngờ châm lửa đốt cháy phần bông thừa, để lộ ra bức tranh chân dung ấn tượng.
Cuối phần biểu diễn, Tuấn Kiên bất ngờ châm lửa đốt cháy phần bông thừa, để lộ ra bức tranh chân dung ấn tượng.

Trong quỹ thời gian của ca khúc Vẽ (Phạm Toàn Thắng), Tuấn Kiên đã chuẩn bị phần “phôi” bức tranh chân dung người bạn đồng hành của mình. Cuối tiết mục, Kiên đã bật lửa đốt phần bông thừa bao quanh để bức chân dung hiện ra đầy ấn tượng.

Phần trình diễn nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả bởi trong phần nhảy, Kiên và Vi đã thực hiện những động tác bê đỡ đòi hỏi kỹ thuật cao, cũng như hoàn thành bức tranh “lửa” độc đáo chỉ trong thời gian rất ngắn để thể hiện sự trân trọng của mình đối với phái đẹp nói chung và thí sinh Tường Vi nói riêng.

Phần trình diễn của cặp đôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả và giám khảo
Phần trình diễn của cặp đôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả và giám khảo

Ở buổi thi tài năng cuộc thi King and Queen ĐH Sân khấu Điện ảnh, những chàng trai, cô gái của ngôi trường này thiên về lựa chọn các phần thể hiện chuyên môn như nhạc kịch, bolero, nhảy hiện đại, múa đương đại, hầu đồng hay trình diễn trống dân tộc...

Phùng Quang Anh và Trương Phương Anh đã thể hiện tài năng trình diễn nhạc kịch thuần thục khi tái hiện trích đoạn The Greatest Show – Bậc thầy của những giấc mơ, Lê Quang Ninh và Nguyễn Minh Ngọc lại có màn trình diễn múa đương đại đầy xúc động Cho con được thay cha.

Ngoài ra, các thí sinh khác của cuộc thi cũng đã có một buổi thi cống hiến, cháy hết mình với những màn trình diễn đầy nghệ thuật như Đỗ Quốc Hưng và Lương Hà Trang cover hit của ca sĩ Mỹ Tâm Người hãy quên em đi, Nguyễn Vũ Quang Dũng và Nguyễn Thị Tuyết thổi bùng không khí với điệu múa Ấn Độ nóng bỏng Marjari...

12 cặp đôi này sẽ tái ngộ và cùng nhau tranh tài tại đêm chung kết cuộc thi King and Queen ĐH Sân khấu Điện ảnh 2018 được tổ chức vào tối 23/3/2018.

Cặp đôi Phùng Quang Anh và Trương Phương Anh (khoa Mỹ thuật) trình diễn tiết mục nhạc kịch The Greatest Show – Bậc thầy của những giấc mơ đầy cảm xúc
Cặp đôi Phùng Quang Anh và Trương Phương Anh (khoa Mỹ thuật) trình diễn tiết mục nhạc kịch The Greatest Show – Bậc thầy của những giấc mơ đầy cảm xúc

Cặp đôi Phạm Tuấn Anh và Hoàng Thị Mây đến từ khoa Kịch hát dân tộc lựa chọn dòng nhạc bolero để khoe giọng hát của mình
Cặp đôi Phạm Tuấn Anh và Hoàng Thị Mây đến từ khoa Kịch hát dân tộc lựa chọn dòng nhạc bolero để khoe giọng hát của mình

Cùng đến từ khoa Nhiếp ảnh, cặp đôi Trần Anh Đức và Vũ Hải Yến lại thể hiện tài năng nhảy hiện đại trên nền nhạc Em sai rồi, anh xin lỗi em đi (Chi Pu)
Cùng đến từ khoa Nhiếp ảnh, cặp đôi Trần Anh Đức và Vũ Hải Yến lại thể hiện tài năng nhảy hiện đại trên nền nhạc Em sai rồi, anh xin lỗi em đi (Chi Pu)

Lê Quang Ninh và Nguyễn Minh Ngọc (khoa Kịch hát dân tộc) trình diễn tài năng múa đương đại với tiết mục Cho con được thay cha đầy xúc động.
Lê Quang Ninh và Nguyễn Minh Ngọc (khoa Kịch hát dân tộc) trình diễn tài năng múa đương đại với tiết mục Cho con được thay cha đầy xúc động.

Tái hiện không khí hạnh phúc, ấm áp của ngày cưới, cặp đôi Nguyễn Đức Mạnh (khoa Sân khấu) và Phạm Tố Uyên (khoa Kịch hát dân tộc) trình diễn liên khúc Ánh nắng của anh – Ngày cưới
Tái hiện không khí hạnh phúc, ấm áp của ngày cưới, cặp đôi Nguyễn Đức Mạnh (khoa Sân khấu) và Phạm Tố Uyên (khoa Kịch hát dân tộc) trình diễn liên khúc Ánh nắng của anh – Ngày cưới

Cặp đôi Đỗ Quốc Hưng (khoa Truyền hình) và Lương Hà Trang (Học viện Âm nhạc quốc gia) làm mới ca khúc hit Người hãy quên anh đi (Mỹ Tâm) với guitar acoustic và trống hội dân tộc.
Cặp đôi Đỗ Quốc Hưng (khoa Truyền hình) và Lương Hà Trang (Học viện Âm nhạc quốc gia) làm mới ca khúc hit Người hãy quên anh đi (Mỹ Tâm) với guitar acoustic và trống hội dân tộc.

Nguyễn Vũ Quang Dũng và Nguyễn Thị Tuyết đến từ khoa Kịch hát dân tộc khoe vẻ khỏe khoắn, quyến rũ qua điệu múa Ấn Độ đầy năng lượng Marjari.
Nguyễn Vũ Quang Dũng và Nguyễn Thị Tuyết đến từ khoa Kịch hát dân tộc khoe vẻ khỏe khoắn, quyến rũ qua điệu múa Ấn Độ đầy năng lượng Marjari.

Khép lại buổi thi, cặp đôi Chu Sơn Tùng (khoa Điện Ảnh) và Nguyễn Thị Thu Huệ (khoa Kịch hát dân tộc) thể hiện tài năng hát hầu đồng đậm màu sắc truyền thống.
Khép lại buổi thi, cặp đôi Chu Sơn Tùng (khoa Điện Ảnh) và Nguyễn Thị Thu Huệ (khoa Kịch hát dân tộc) thể hiện tài năng hát hầu đồng đậm màu sắc truyền thống.

Hồng Minh