Nam sinh Sài Gòn trở thành Tân Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc

(Dân trí) - Trải qua 4 vòng thi và luôn dẫn đầu điểm số, Nguyễn Hoàng Phúc đã vượt qua hơn 20 thí sinh từ các tỉnh thành khác trên cả nước để trở thành quán quân Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018.

Màn trình giải pháp thực hiện kế hoạch của Nguyễn Hoàng Phúc - Tân Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc

Tối ngày 5/5, tại Hội trường nhà văn hóa Học sinh, Sinh viên đã diễn ra đêm chung kết Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018”.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc, Liên chi hội trưởng Liên chi hội Sinh học – Công nghệ sinh học trường đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP. HCM với kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Hội vững chắc, lý luận chính trị vững vàng đã xuất sắc trở thành Tân thủ lĩnh chung cuộc.

Tân Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ II Nguyễn Hoàng Phúc
Tân Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ II Nguyễn Hoàng Phúc

Trải qua 3 phần thi: “Thủ lĩnh sáng tạo”, “Hành trình trải nghiệm” và “Thi đối kháng sân khấu”, Hoàng Phúc luôn dẫn đầu với điểm số cao, bỏ xa các đối thủ. Đặc biệt ở phần trình bày giải pháp thực hiện 01 hoạt động cụ thể trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 Hoàng Phúc đã giành chiến thắng thuyết phục trước 2 đối thủ đến từ Hà Nội và Vĩnh Long.

Được biết Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018 được tổ chức nhằm thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018.

Hội thi tạo ra sân chơi bổ ích để cán bộ Hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Thông qua các hoạt động, Hội thi thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu của công tác Hội và phong trào sinh viên.

22 thí sinh tham gia tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi
22 thí sinh tham gia tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi

Vượt qua 2 vòng thi là vòng thi trực tuyến và vòng thi cấp tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc Ban tổ chức, Hội thi đã lựa chọn được 22 thí sinh đại diện cho 19 tỉnh, thành phố và 03 trường trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại vòng thi chung kết toàn quốc, các bạn thí sinh trải qua 3 phần thi: “Thủ lĩnh sáng tạo”, “Hành trình trải nghiệm” và “Thi đối kháng sân khấu”. Đặc biệt trong phần thi thứ 3 - “Thi đối kháng sân khấu” được tổ chức tối ngày 5/5, các thí sinh phải trải qua 4 phần thi nhỏ, đấu loại qua các vòng: Thủ lĩnh trí tuệ; Thủ lĩnh phong trào; Thủ lĩnh tài năng; Thủ lĩnh tỏa sáng.

Kết quả chung cuộc của cuộc thi là:

Kết quả chung cuộc của cuộc thi:

Giải Nhất - Thủ lĩnh: Nguyễn Hoàng Phúc Liên chi hội trưởng Liên chi hội Sinh học – Công nghệ sinh học trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP. HCM

Giải Nhì: Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Xây dựng miền Tây

Giải Ba: Lê Duy Khánh, Phó trưởng Ban Tổ chức và Xây dựng Hội, Liên chi hội phó LCHSV viện Điện, Chi hội trưởng chi hội KTĐK&TDH 01 K59 ĐH Bách khoa Hà Nội.

Kim Bảo Ngân