Mùa Hè tình nguyện ý nghĩa của những “người con” Hải Dương

(Dân trí) - Chỉ trong hai tuần của chiến dịch “Mùa hè thanh niên tình nguyện”, đội sinh viên đồng hương Hải Dương tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (HN) đã có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại xã Kỳ Sơn.

Năm nay, Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện của Đội sinh viên tình nguyện đồng hương Hải Dương tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (HN) kéo dài từ 27/06- 10/07 tại xã Kỳ Sơn (Tứ Kỳ, Hải Dương) với số lượng tham gia lên đến gần 100 người.

Trong hai tuần diễn ra Chiến dịch, đội đã có rất nhiều những hoạt động để lại dấu ấn cho người dân nơi đây như thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, khai thông cống rãnh, đặc biệt là công trình thanh niên- vẽ tranh tường, sơn sửa nhà đa năng tại trường Tiểu học Kỳ Sơn và vôi ve lại mặt tiền của Trường Trung học Kỳ Sơn.


Các bạn trẻ dọn dẹp đường làng ngõ xóm...

Các bạn trẻ dọn dẹp đường làng ngõ xóm...


khai thông cống rãnh và làm sạch ao hồ

khai thông cống rãnh và làm sạch ao hồ


...vôi ve mặt tiền trường học.

...vôi ve mặt tiền trường học.

Bên cạnh đó, đội SVTN Đồng hương Hải Dương còn kết hợp với huyện đoàn tổ chức chương trình Ngày Hội Y Tế- khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 238 đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Kỳ Sơn; trao 5 suất quà cho 5 đối tượng gia đình chính sách. Tổng giá trị chương trình thăm khám này là 70.800.000 đồng.


Đội còn phối hợp tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn...

Đội còn phối hợp tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn...

Mùa Hè tình nguyện ý nghĩa của những “người con” Hải Dương - 5

và trao 5 suất quà cho 5 đối tượng gia đình chính sách.

và trao 5 suất quà cho 5 đối tượng gia đình chính sách.

P.V