Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương

(Dân trí) - Gần như lặn mất tăm sau cuộc thi Miss Teen nên sự xuất hiện của Miss khả ái Bảo Ngọc với vai diễn bạn gái của ca sĩ Khánh Phương trong MV Nguyện ước đã làm bất ngờ rất nhiều người yêu quý cô bạn.

Cùng trò chuyện để nghe cô gái song ca tình khúc ngọt ngào cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn trong đêm chung kết Miss Teen 2010 chia sẻ về cuộc sống của mình từ sau cuộc thi.

 

Trong quá trình quay MV Nguyện ước, điều gì để lại nhiều kỉ niệm với Ngọc nhất?

 

Trong quá trình quay MV em có rất nhiều kỉ niệm, đây mới là lần thứ 2 em quay clip thôi. MV quay liên tục trong vòng một ngày. Địa điểm quay ở gần nhà em là trên cầu Long Biên.

 

Có cảnh mà em chạy là rất nhiều lần bị ngã. Hơi mệt một chút nhưng rất vui. Sau đó cả đoàn lại ra ga Hà Nội, quay đi quay lại đến khi có một thành phẩm tốt. Lúc nghỉ ngơi ăn uống, mấy anh em trò chuyện thoải mái và anh Khánh Phương rất vui tính.

 
Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương - 1
 

Nhân vật nữ trong MV phải đóng rất nhiều cảm xúc, vậy những đoạn cảm xúc cao trào có làm khó cô gái mới đóng clip không?

 

Thực ra cũng không khó khăn lắm, phải nhập tâm một chút là được. Cái chính là em cũng có năng khiếu đấy. (Cười)

 

Mẹ em cũng gọi điện hỏi thăm thường xuyên nên giúp em có thêm động lực. Đặc biệt em lại được anh Khánh Phương động viên nữa. Ví dụ như anh bảo cứ thoải mái, tự nhiên đi, coi như anh vô hình đi thì em đỡ ngại hơn. Em trêu anh: “Anh to như cục tượng thế này thì làm sao em coi là vô hình được”.

 

Từ sau cuộc thi Miss Teen, em có nhiều cơ hội gặp lại các bạn trong top 20 không?

 

Dạ có ạ, và chủ đề chính của buổi offline lúc nào cũng là những kỉ niệm 15 ngày chúng em được chung sống bên nhau.

 

Vậy thời gian gần đây hoạt động nào tham gia làm em vui nhất?

 

Chắc chắn là hoạt động từ thiện cùng các bạn Miss Teen miền Bắc tại Viện Nhi TW ngày 28/5 vừa qua ạ. Em may mắn được phụ trách một phần rất nhỏ là dẫn chương trình. Tham gia vào hoạt động này khiến em thấy mình là người có ích hơn, bởi vì những gì mình có hiện tại rất quý giá, trong khi các em lại thiếu thốn rất nhiều.

 
Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương - 2
 

Thấy Bảo Ngọc có năng khiếu ca hát, vậy Ngọc có dự định theo nghiệp này không?

 

Rất nhiều người hỏi em là Ngọc có định đi theo con đường ca hát không bởi cũng thấy em hát, đóng MV, tham gia chụp ảnh,… Nếu em tham gia thì cũng chỉ là sở thích thôi chứ không phải là nghề nghiệp mà em theo đuổi. Việc chính của em vẫn là học, học thì mình có nhiều cơ hội hơn còn nghệ thuật giúp cho cuộc sống của mình có nhiều màu sắc hơn thì mình nên cân bằng hai điều đấy.

 

Năm sau em thi Đại học rồi nên hè năm nay em sẽ không tham gia được nhiều hoạt động nghệ thuật mà chỉ tham gia một chút gọi là giải trí trong cuộc sống.

 

Đến bây giờ em vẫn đắn đo rất nhiều, chưa có lựa chọn cuối cùng nhưng em rất muốn học giỏi tiếng Anh. Em muốn thi khối D vào ĐH Hà Nội để khi mình có một vốn Ngoại ngữ mình sẽ tự tin khi làm ở bất cứ ngành nào.

 

Cảm ơn Bảo Ngọc rất nhiều!

 

Ngắm Miss Teen khả ái Bảo Ngọc một ngày trở lại tuổi thơ
 
Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương - 3
 
Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương - 4


Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương - 5


Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương - 6


Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương - 7


Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương - 8


Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương - 9


Miss khả ái Bảo Ngọc thành “bạn gái” ca sĩ Khánh Phương - 10

 

Bài: Phương Nhung

Ảnh: Thỏ