Tuần lễ “Tôn vinh Văn hóa Việt” của SV VN tại ĐH Cheng Kung:

“Mình rất ngưỡng mộ các bạn…”

(Dân trí) - Đó là cảm xúc của một sinh viên quốc tế khi có mặt tại “Tuần lễ Văn hóa Việt Nam” năm 2009, do Hội sinh viên Việt Nam tại trường ĐH Cheng Kung - Đài Loan đã tổ chức, diễn ra từ ngày 7-9/5 vừa qua.

Với mục tiêu quảng bá những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, chương trình “Tuần lễ Văn hóa Việt Nam” năm 2009 đã giới thiệu những trò chơi dân gian như ném còn, nhảy bao bố, nhảy sạp, ô ăn quan, kéo co, chơi chuyền, bắn bi... và đã thu hút được sự chú ý, hưởng ứng đầy nhiệt tình của các bạn sinh viên quốc tế. Qua việc tham gia những trò chơi đó, các bạn sinh viên quốc tế không những hiểu thêm về những nét đặc trưng trong văn hóa các dân tộc Việt Nam mà còn có thêm những giây phút thư giãn và giải trí sau những giờ học căng thẳng.

 

Các hoạt động khác như chiếu phim Việt Nam, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật với chủ đề “Hành trình Văn hóa Việt” đã phần nào thể hiện được đời sống của người Việt và một góc nhỏ của xã hội Việt nhằm giới thiệu đến bạn bè Quốc tế.

 

“Phở”, món ăn truyền thống đặc trưng không thể thiếu khi nhắc tới ẩm thực Việt Nam. Hơn 400 bát phở được cung ứng miễn phí đã hết sạch chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ. Bạn bè quốc tế đã có cơ hội được thưởng thức hương vị “phở” của Việt Nam, những lời khen ngợi tấm tắc, và cả những nét mặt ngẩn ngơ tiếc nuối khi chưa kịp nếm thử hương vị Phở Việt Nam. Sinh viên như chúng tôi thấy trong lòng nao nao, tự hào vì đã phần nào mang tới cho thực khách sự hiểu biết về nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người Việt.


“Mình rất ngưỡng mộ các bạn…” - 1

Một bạn nữ sinh viên Việt Nam đang hướng dẫn sinh viên quốc tế nhảy sạp

“Mình rất ngưỡng mộ các bạn…” - 2

Kéo co, trò chơi thể hiện tinh thần đồng đội cao, đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn quốc tế

“Mình rất ngưỡng mộ các bạn…” - 3

Không chỉ các hoạt động sôi nổi ngoài trời, triển lãm trong nhà cũng thu hút sự quan tâm của sinh viên các nước

 

Hoạt động được hưởng ứng nhiệt tình và đón nhận sự mong đợi nhiều nhất là đêm biểu diễn Văn hóa Nghệ thuật với chủ đề If the shoe fits... được diễn ra vào ngày cuối cùng trong Tuần lễ Văn hóa Việt Nam. Hơn 600 khách tới tham dự, cả nhà hát như vỡ òa trong không khí của niềm tự hào dân tộc. Chương trình được dàn dựng xuyên suốt thông qua cốt truyện “Tấm Cám” đã được cải biên với tiêu chí trẻ trung - sôi động và mới mẻ nhưng vẫn không thiếu đi những nét truyền thống đã phần nào giúp cho người xem hiểu hơn về Việt Nam, về sự hội nhập, giao lưu của đất nước.

 

Ngay khi kết thúc đêm diễn, một bạn sinh viên Quốc tế đã không giấu được cảm xúc, khi nói: “Mình rất ngưỡng mộ các bạn, mình thật sự đã hiểu thêm rất nhiều về Văn hóa và con người Việt Nam”.

 

“Các bạn đã có một đêm diễn thật ấn tượng, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữ truyền thống và hiện đại. Đó là Văn hóa. Tôi cảm thấy thật may mắn vì được tham gia chương trình, được mặc trên mình bộ quần áo truyền thống của nước bạn và góp một phần nhỏ vào sự thành công của chương trình”, một bạn sinh viên Đài Loan được tham gia biểu diễn trong chương trình nói.

“Mình rất ngưỡng mộ các bạn…” - 4

Các xây dựng vở kịch mới mẻ, “Tấm Cám” qua diễn xuất của các bạn sinh viên Việt Nam đã khiến khán giả có mặt tại khán phòng thích thú

“Mình rất ngưỡng mộ các bạn…” - 5

Màn trình diễn thời trang của các bạn sinh viên quốc tế (Mỹ, Đức, Canada, và Thái Lan)

“Mình rất ngưỡng mộ các bạn…” - 6

Tiết mục múa “Ngựa ô thương nhớ” được trình diễn bởi các bạn sinh viên Việt Nam tai trường Cheng Kung

 

Những lời lời động viên, chúc mừng sau thành công của chương trình là một động lực vô cùng lớn để chúng tôi, thế hệ trẻ Việt Nam, có đủ tự tin bước tiếp trên con đường đã chọn: gìn giữ, phát huy và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
 
“Mình rất ngưỡng mộ các bạn…” - 7

Các bạn sinh viên chụp ảnh lưu niệm mừng thành công của Tuần lễ Văn hóa Việt Nam 2009

 

Hội SVVN ở trường ĐH Chengkung thành lập từ năm 2006. Hội được thành lập dưới sự quản lý của nhà trường, nhằm giới thiệu văn hoá Việt Nam đến bạn bè Quốc tế. Đây là năm thứ 3 năm liên tiếp tổ chức thành công hoạt động Văn hóa.

 

      Trần Thị Thùy Dung

(Trường ĐH Cheng Kung - Đài Loan)