1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lương “dị” giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc 2008

(Dân trí) - Sáng nay, BTC cuộc bầu chọn “Quả bóng vàng” 2008 đã công bố 2 danh hiệu Cầu thủ trẻ và ngoại binh xuất sắc nhất. Đã không có bất ngờ nào xảy ra, khi Thành Lương (Hà Nội ACB) và Almeida (SHB Đà Nẵng) đều giành thắng lợi thuyết phục.

Theo kết quả từ BTC cuộc bầu chọn (báo Sài Gòn giải phóng) công bố tại TPHCM, tiền vệ Thành Lương (Hà Nội ACB) đã giành chiến thắng với cách biệt tuyệt đối so với các đối thủ cùng nhóm đua tranh danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc như: Danh Ngọc, Đức Thiện, công Huy…

 

Trong tổng số 148 phiếu thu về, Thành lương đã nhận được tới 116 phiếu bầu chọn cho danh hiệu này. Đây là điều đã được dự đoán từ trước, bởi Thành Lương đã đóng góp công sức trong chức vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam, riêng anh còn ghi được những bàn thắng quan trọng vào lưới Malaysia và Lào ở vòng bảng.

 

Lương “dị” giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc 2008 - 1
  Phong độ ấn tượng tại AFF Cup giúp cho Thành Lương có danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc (ảnh: Bách Nhật)

 

Mùa giải 2008, mặc dù CLB Hà Nội ACB đã bị rớt xuống hạng Nhất, nhưng Thành Lương vẫn là gương mặt được đánh giá là có phong độ ổn định và luôn thi đấu nổi bật.

 

Ở cuộc đua tới danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc, vua phá lưới mùa giải V - League 2008 Almeida (SHB Đà Nẵng) đã vượt qua những ứng cử viên nặng ký khác là De Jesus (XM Hải Phòng), Trindade (khoác áo TMN. CSG năm 2008) để lần thứ 2 liên tiếp đoạt danh hiệu này.

 

Ngoài danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất,“sát thủ” Almeida cũng chính là người đã đoạt nhiều danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng do BTC giải bầu chọn trong mùa giải 2008.

 

Riêng kết quả cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, bạc, đồng của cả nam và nữ sẽ được BTC công bố vào đêm gala được tổ chức tại Nhà hát TPHCM vào tối ngày 24/3.

 

Trong cuộc đua của các cầu thủ nam, những ứng cử viên nặng ký nhất có khả năng giành Quả bóng vàng là những cái tên rất nổi bật và quen thuộc như: Hồng Sơn, Như Thành, Vũ Phong, Công Vinh.

 

Còn cuộc đua của các nữ cầu thủ, Ngọc Châm (Hà Nội) và Đào Thị Miện (Hòa Hợp Hà Nội) là 2 ứng cử viên nổi bật nhất cho danh hiệu quả bóng vàng 2008.

 

Ngọc Cương