Lộ diện tân Hoa khôi và Nam vương ĐH Giao thông vận tải Hà Nội

(Dân trí) - Sau năm vòng thi trang phục áo dài, trang phục thể thao, trang phục dạ hội, thi tài năng và phần thi ứng xử, cặp đôi Nhữ Minh Tuấn và Nguyễn Thị Phấn đã trở thành tân hoa khôi và nam vương ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội.

Tối 6/6/2018, đêm chung kết cuộc thi Sinh viên thanh lịch – Đại sứ ĐH Giao thông vận tải 2018 đã diễn ra với sự góp mặt của hàng trăm khán giả.


Nhữ Minh Tuấn và Nguyễn Thị Phấn sánh bước trong trang phục áo dài

Nhữ Minh Tuấn và Nguyễn Thị Phấn sánh bước trong trang phục áo dài

Tại đây, các thí sinh cùng tranh tài với các phần thi: Trang phục áo dài, Trang phục thể thao, Trang phục dạ hội, thi tài năng.

Qua các phần thi của đêm chung kết, Ban giám khảo lựa chọn được 10 thí sinh xuất sắc nhất gồm 5 thí sinh nam và 5 thí sinh nữ bước vào phần thi Ứng xử. Trong phần thi này, cả 10 thí sinh đều trả lời trôi chảy các câu hỏi của Ban giám khảo, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và tầm hiểu biết rộng về các mặt.

Không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ ngoài xinh đẹp, Nguyễn Thị Phấn (sinh viên lớp Khai thác Vận tải & Kinh tế Đường bộ thành phố K57) còn khiến BGK chú ý bởi khả năng ứng xử, thuyết phục trong tất cả các phần thi. Nhữ Minh Tuấn (sinh viên Lớp Chương trình tiên tiến K55) lại gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nam tính và sự điềm đạm, trưởng thành.


Tân hoa khôi ĐH Giao thông vận tải lộng lẫy khi diện trang phục dạ hội...

Tân hoa khôi ĐH Giao thông vận tải lộng lẫy khi diện trang phục dạ hội...


 ... và tự tin đưa ra câu trả lời ứng xử

... và tự tin đưa ra câu trả lời ứng xử

Trước câu hỏi “Quan niệm của bạn thế nào là thanh lịch? Bạn có tiêu chí gì để trở thành sinh viên thanh lịch?”, Nhữ Minh Tuấn đã đưa ra câu trả lời: “Theo em, “thanh” nghĩa là cái đẹp, cả về thể xác và tâm hồn. “Lịch” là cách cư xử, ăn nói, đối nhân xử thế.

Bản thân em còn thiếu rất nhiều điều để trở nên thanh lịch, nhưng khi tham gia cuộc thi này, em sẽ cố gắng trau dồi bản thân cả về ngoại hình lẫn kiến thức chuyên môn để có thể trở thành một sinh viên thanh lịch và xa hơn nữa là thực hiện ước mơ của mình: trở thành một kĩ sư tốt”.

Là người cuối cùng trả lời câu hỏi ứng xử, Nguyễn Thị Phấn không hề tỏ ra hồi hộp, lo sợ. Câu hỏi: “Nếu đạt được danh hiệu đại sứ của ĐH Giao thông vận tải, em sẽ làm gì?” không làm khó được nữ sinh. Cô đưa ra câu trả lời đầy chân thành: “Việc đầu tiên em làm là trau dồi bản thân, không chỉ về học thức mà còn về mọi mặt.

Bên cạnh đó, em sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, của Thành Đoàn Hà Nội để học hỏi các bạn của các trường khác. Khi em đã trở thành một cô sinh viên học tốt, làm tốt, em tin đó là cách truyền đạt hình ảnh của sinh viên ĐH Giao thông vận tải tốt nhất đến với mọi người”.

Câu trả lời trôi chảy, chân thành của Minh Tuấn và Nguyễn Phấn đã đưa hai sinh viên lên ngôi Hoa khôi và Nam vương của cuộc thi Sinh viên thanh lịch ĐH Giao thông vận tải 2018. Cặp đôi cũng giành giải phụ Cặp đôi đẹp nhất của cuộc thi.


Khoảnh khắc nhận vương miện từ giám khảo Ngô Thanh Thanh Tú

Khoảnh khắc nhận vương miện từ giám khảo Ngô Thanh Thanh Tú


Cận cảnh cặp đôi Tân Đại sứ ĐH Giao thông vận tải 2018

Cận cảnh cặp đôi Tân Đại sứ ĐH Giao thông vận tải 2018

Kết quả chung cuộc:

- Hoa khôi: Nguyễn Thị Phấn

- Nam vương: Nhữ Minh Tuấn.

- Á khôi 1: Phạm Ngọc Bích

- Á vương 1: Đỗ Ngọc Sơn

- Á khôi 2: Đinh Vân Anh

- Á vương 2: Hoàng Thái Sơn

- Đại sứ Truyền thông: Đinh Thị Vân Anh và Nguyễn Văn Tâm

- Đại sứ Nhân ái: Phạm Lan Chi và Vũ Duy Hiếu

- Đại sứ Trí tuệ: Nguyễn Đại Dương và Phạm Chi Phương

- Đại sứ Tài Năng: Trương Tuấn Nghĩa và Trần Thị Mỹ Hảo

- Đại sứ Thể thao: Nhữ Minh Tuấn và Phạm Ngọc Bích

- Thí sinh mặc trang phục truyền thống đẹp nhất: Nguyễn Trọng Tuấn và Nguyễn Thùy Dung

- Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất: Nguyễn Hồng Thu và Nguyễn Trung Hòa

- Thí sinh mặc trang phục thể thao đẹp nhất: Nguyễn Trung Hòa và Nguyễn Thị Hường.


Toàn cảnh 9 cặp đôi tham gia chung kết Sinh viên thanh lịch – Đại sứ UTC 2018

Toàn cảnh 9 cặp đôi tham gia chung kết Sinh viên thanh lịch – Đại sứ UTC 2018


Á khôi 1 Phạm Ngọc Bích và người bạn đồng hành Nguyễn Trọng Tuấn duyên dáng trong phần thi trình diễn trang phục truyền thống

Á khôi 1 Phạm Ngọc Bích và người bạn đồng hành Nguyễn Trọng Tuấn duyên dáng trong phần thi trình diễn trang phục truyền thống


Á vương 1 Đỗ Ngọc Sơn tự tin biểu diễn cùng người bạn Phạm Ngọc Bích – nữ đại sứ thể thao trong phần thi mở màn

Á vương 1 Đỗ Ngọc Sơn tự tin biểu diễn cùng người bạn Phạm Ngọc Bích – nữ đại sứ thể thao trong phần thi mở màn


Giải thưởng Nữ sinh mặc trang phục áo dài truyền thống đẹp nhất thuộc về Nguyễn Thùy Dung

Giải thưởng Nữ sinh mặc trang phục áo dài truyền thống đẹp nhất thuộc về Nguyễn Thùy Dung


Nam đại sứ Nhân ái Vũ Duy Hiếu và Nguyễn Thị Hường – nữ sinh diện trang phục Thể thao đẹp nhất sánh bước trong phần thi dạ hội.

Nam đại sứ Nhân ái Vũ Duy Hiếu và Nguyễn Thị Hường – nữ sinh diện trang phục Thể thao đẹp nhất sánh bước trong phần thi dạ hội.

Hồng Minh