Lộ diện cặp đôi đại sứ tài năng THPT Chu Văn An

(Dân trí) - Cuộc thi của những nam thanh nữ tú trường THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội mang một cái tên rất ấn tượng Sparkling Night (đêm lấp lánh) đã diễn ra với sự tham dự của 8 cặp đôi.

Đêm qua (19/11), teen Chu Văn An – Hà Nội đã có một đêm hội thật sự đáng nhớ và ấn tượng. Sau một thời gian dài phát động, sơ khảo cũng như các tiền sự kiện, đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm vẻ đẹp học sinh Chu Văn An đã diễn ra cực kỳ sôi động, thu hút.

Cặp đôi Đoàn Tú Mai và Lê Minh trở thành đại sứ học sinh trường THPT Chu Văn An
Cặp đôi Đoàn Tú Mai và Lê Minh trở thành đại sứ học sinh trường THPT Chu Văn An

32 lớp trong trường được chia thành 8 nhóm ngẫu nhiên theo kết quả bốc thăm, mang tên: A - Albatross, O - Owl, S - Swan, E - Eagle, P - Pegion, F – Flamingo, M – Meadowlark, G – Goldfind. 16 gương mặt, đại diện cho 8 nhóm nhà đã đem đến cho khán giả những ấn tượng thú vị qua những tình khúc lãng mạn, những vở nhạc kịch hiện đại hay khoe tài năng trong phần dance sport, nhảy hiện đại, … Bên cạnh đó, những cặp đôi này luôn luôn có sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các thành viên của nhóm nhà mình đang học.

4 cặp đôi xuất sắc nhất đã có dịp thể hiện sự thông minh, tự tin và sự phối hợp ăn ý của mình thông qua việc trả lời cùng một câu hỏi của ban giám khảo về những vấn đề thiết thực và gần gũi như nét đẹp học sinh trường Chu Văn An, nét duyên con gái hay ý nghĩa của lời cảm ơn, xin lỗi. Trước câu hỏi “Có một nhà thơ đã viết: Có ai bán cái dịu dàng, cho mua một gánh tặng nàng làm duyên. Hãy cho biết quan điểm của em về sự dịu dàng của người con gái

Cặp đôi cùng đến từ lớp 11D2 Đoàn Tú Mai và Lê Minh đã tự tin trả lời: “Sự dịu dàng, duyên dáng là một phẩm chất, một nét đẹp của người con gái muôn đời, đã trải qua rất nhiều giai đoạn. Trong xã hội xưa, nét dịu dàng của người phụ nữ được đặt ở tóc cỏ đuôi gà, ăn nói mặn mà có duyên, má lúm đồng tiền.

Hiện nay, nét thanh lịch của người phụ nữ nằm ở nét thanh lịch, kín đáo trong ăn mặc, dịu dàng tế nhị trong lời ăn tiếng nói và sự giàu có về kiến thức và tâm hồn. Sự dịu dàng của người con gái không nằm ở việc bắt chước nét đẹp của người khác. Một người con gái dịu dàng phải biết hài hòa giữa nét đẹp của mình với thiện cảm của những người xung quanh”.

Cặp đôi đại sứ tự tin trả lời câu hỏi ứng xử
Cặp đôi đại sứ tự tin trả lời câu hỏi ứng xử

Với những màn thi trình diễn trang phục, phần biểu diễn tài năng phô diễn toàn bộ kĩ năng thể dục nghệ thuật của Tú Mai và phần ứng xử xuất sắc, cặp đôi này đã chinh phục được cả ban giám khảo cũng như khán giả có mặt theo dõi chương trình để giành giải cao nhất cuộc thi.

Ngoài ra, cặp đôi nhà G Nguyễn Vũ Mai Phương và Tống Quang Anh giành giải Đại sứ thân thiện, Lương Thanh Tú và Nguyễn Bá Phúc – đại diện của nhà F giành giải Đại sứ tài năng. Hai giải Ba của chương trình thuộc về cặp đôi nhà M và F, cặp đôi nhà E Nguyễn Vũ Mai Phương và Tống Quang Anh giành giải Nhì. Giải nhất trong cuộc thi tập thể thuộc về nhóm nhà F – Flamingo với sự đoàn kết và đầu tư kĩ lưỡng cho mọi phần thi của mình.

Cặp đôi Phan Lê Khánh Linh và Nguyễn Quang Duy.
Cặp đôi Phan Lê Khánh Linh và Nguyễn Quang Duy.
Cặp đôi đa tài Phạm Nguyễn Tuấn Linh và Nguyễn Ngọc Linh. Tuấn Linh từng đạt giải Ba cuộc thi Tìm kiếm đại sứ thư viện thông minh.
Cặp đôi đa tài Phạm Nguyễn Tuấn Linh và Nguyễn Ngọc Linh. Tuấn Linh từng đạt giải Ba cuộc thi Tìm kiếm đại sứ thư viện thông minh.
Đỗ Mai Trang lớp 11 Văn là một cô gái rất chăm chỉ tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ bệnh nhân ung thư, trẻ tự kỉ... Sánh đôi với cô bạn là Nguyễn Minh Quân lớp 10 Lý
Đỗ Mai Trang lớp 11 Văn là một cô gái rất chăm chỉ tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ bệnh nhân ung thư, trẻ tự kỉ... Sánh đôi với cô bạn là Nguyễn Minh Quân lớp 10 Lý
Cặp đôi lớp 11 Nhật đã gây rất nhiều ấn tượng với khán giả và ban giám khảo với những tài năng “khủng” của mình: trượt patin nghệ thuật, chơi nhiều loại nhạc cụ, tham gia hoạt động tình nguyện tại các tổ chức phi chính phủ.
Cặp đôi lớp 11 Nhật đã gây rất nhiều ấn tượng với khán giả và ban giám khảo với những tài năng “khủng” của mình: trượt patin nghệ thuật, chơi nhiều loại nhạc cụ, tham gia hoạt động tình nguyện tại các tổ chức phi chính phủ.
Cặp đôi của nhà F – Flamingo để lại ấn tượng với khả năng chơi những bản nhạc saxophone đầy lãng mạn của Nguyễn Bá Phúc và bước nhảy Flamenco bốc lửa, quyến rũ của cô gái Lương Thanh Tú.
Cặp đôi của nhà F – Flamingo để lại ấn tượng với khả năng chơi những bản nhạc saxophone đầy lãng mạn của Nguyễn Bá Phúc và bước nhảy Flamenco bốc lửa, quyến rũ của cô gái Lương Thanh Tú.
Nguyễn Vũ Mai Phương và Tống Quang Anh là hai gương mặt đại diện của nhà G – Goldfind.
Nguyễn Vũ Mai Phương và Tống Quang Anh là hai gương mặt đại diện của nhà G – Goldfind.
Cặp đôi Trần Nam Phương và Lê Quang Minh khép lại phần thi trang phục lộng lẫy nhưng không kém phần duyên dáng của các gương mặt đại sứ trường Chu Văn An.
Cặp đôi Trần Nam Phương và Lê Quang Minh khép lại phần thi trang phục lộng lẫy nhưng không kém phần duyên dáng của các gương mặt đại sứ trường Chu Văn An.
Khoảnh khắc đăng quang của cặp đôi Đại sứ.
Khoảnh khắc đăng quang của cặp đôi Đại sứ.

 

Hồng Minh