Khoa Kinh tế, ĐHQG TPHCM:

Khởi động Mùa hè xanh cùng Dân trí

(Dân trí) - “Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ, không đợi dân nhờ, không chờ dân nhắc” - đó là khẩu hiệu của 280 sinh viên khoa Kinh tế, ĐHQG TPHCM trong chiến dịch Mùa hè xanh năm nay. Chiến dịch lần này có sự đóng góp và ủng hộ của nguyệt san báo Khuyến học & Dân trí: Chuyên san Trí Tri.

Mùa hè xanh năm nay của khoa Kinh tế diễn ra từ 16/7 tới 13/8 tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Trên "mặt trận" Bù Đăng sẽ có các chương trình hoạt động chính: đền ơn đáp nghĩa, chương trình thanh niên, chương trình vì sức khoẻ cộng đồng, chương trình “Vì đàn em”, công trình thanh niên. Trong đó, nhiệm vụ thực hiện trọng tâm là: Khôi phục và đẩy mạnh hoạt động Nhà văn hoá cộng đồng của huyện và tại các xã. 

Trí Tri đã tham gia ủng hộ 53 séc báo (mỗi séc gồm 6 số) cho 53 nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng tại các xã của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Số báo này sẽ góp phần xây dựng phòng đọc sách, báo cho bà con trong huyện. Trước đó, Trí Tri cũng đã ủng hộ 1.000 số báo cho Hội sinh viên TPHCM. 

Điểm mới trong Mùa hè xanh của Khoa kinh tế lần này là đẩy mạnh các đội hình chuyên, áp dụng chuyên môn, ngành nghề được học tập để giúp đỡ bà con địa phương. Tại Bù Đăng sẽ có đội hình tin học cấp khoa đi đến từng địa phương hướng dẫn và sửa chữa máy móc. Tại khu Nhơn Địa, huyện Ba Tri, Bến Tre sẽ có đội hình 20 sinh viên  tham gia xây dựng, thực hiện Dự án phát triển du lịch và các ngành nghề truyền thống địa phương: rượu Phú Lễ, sản phẩm tre đan. 

Các “chiến sỹ” của khoa đã sẵn sàng xung trận! 

Song Khuê