Kế hoạch năm Bính Thân của hai gương mặt trẻ tiêu biểu

(Dân trí) - Vì tuổi trẻ là không dừng lại, hai bạn trẻ đa tài, năng động Ngọc Châm, Chí Long đều có nhiều dự định, kế hoạch thú vị ấp ủ thực hiện trong năm 2016.

Cô gái đa tài Nguyễn Ngọc Châm

Thành tích cá nhân

- HCV "Cây đàn tuổi thơ thành phố Hải Phòng"

- Giấy khen giải nhì “Tài năng khoa học trẻ” cấp trường của Hiệu trưởng năm 2014

- Giấy khen Đoàn viên xuất sắc của Hiệu trưởng nhiệm kỳ 32 (2012 - 2014)

- Bằng khen giải Ba nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

- CTV chương trình Sao Vàng Đất Việt

- Đại biểu hội nghị Lãnh đạo Thanh niên Đông Nam Á tại Malaysia 2014.

- Đại biểu Hội nghị thanh niên quốc tế FEALAC tại Indonesia 2015.

Năm 2015 với Châm là một năm nhiều trải nghiệm và bước ngoặt, không chỉ hoàn thành luận án tốt nghiệp loại giỏi, tham gia nhiều chuyến đi từ thiện vùng cao, mà còn được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Đây thực sự là cái kết trọn vẹn nhất cho cuộc đời sinh viên đáng nhớ mà mình đã có 4 năm qua, cũng cho mình thêm một trách nhiệm khiến bản thân phải tích cực hơn và sống có ý nghĩa hơn”, Châm chia sẻ.


Ngọc Châm trong ngày tốt nghiệp ĐH.

Ngọc Châm trong ngày tốt nghiệp ĐH.

Đặc biệt, trong năm 2015, Châm còn đại diện Việt Nam đặt chân đến một vùng đất mới, đó là thành phố Bandung, Indonesia để tham gia Hội nghị thanh niên quốc tế FEALAC.

Châm tin rằng những chuyến đi có thể cho mình nhiều kiến thức và trải nghiệm hơn bất kỳ buổi học nào, nên trong năm tới cô vẫn sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội để đi nhiều hơn, xa hơn và sống hết mình với tuổi trẻ mình đang có.

Vào tháng 4/2016, Châm sẽ sang Mỹ theo học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. “Đây là nguyện vọng đặt ra từ rất lâu nên chắc chắn thời gian tới, mình sẽ tích cực nỗ lực chuẩn bị thêm trước khi lên đường, từ kiến thức, kỹ năng mềm, văn hóa – lối sống nơi sắp đến và vài món Việt để còn giới thiệu với bạn bè ở Mỹ, và "cứu đói" cho bản thân những khi nhớ nhà”, Châm nói.

Kế hoạch năm Bính Thân của hai gương mặt trẻ tiêu biểu - 2

Bên cạnh đó, Châm cũng muốn tận dụng thời gian này để ở cạnh những người thân yêu nhiều hơn. Là người cảm thấy khó chịu nổi khi “đứng yên một chỗ”, trong quá trình chuẩn bị, Châm cũng mong muốn thử sức thêm một vài dự án và tiếp tục đi làm để tích lũy kinh nghiệm, cũng như để tư duy của mình không bị "ngủ quên".

“Kinh doanh là một lĩnh vực năng động và thay đổi không ngừng mà chỉ cần mình “ngủ quên” một chút thôi cũng đã bị thua sút so với các bạn khác. Mình luôn nhắc nhở bản thân như vậy để dù mệt mỏi hay đôi khi bị phân tâm bởi nhiều việc khác thì cũng phải nhanh chóng “xốc” lại tinh thần tiếp tục con đường mình đã chọn”.

Cũng vì vậy mà hiện tại mỗi ngày Châm đều đọc sách chuyên ngành, một phần là để giữ nhịp làm việc cho bản thân. Ngoài việc là thành viên tích cực của các tổ chức quốc tế, Châm vẫn tìm kiếm các cơ hội phù hợp khác…

Kế hoạch năm Bính Thân của hai gương mặt trẻ tiêu biểu - 3

“Khi sắp bước vào cuộc sống của một sinh viên quốc tế thì thử thách sẽ ngày càng nhiều, trách nhiệm khẳng định được hình ảnh của sinh viên Việt Nam càng thúc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

2 năm học không phải là thời gian quá dài, nên mình mong muốn tranh thủ khoảng thời gian này để tiếp thu thêm kinh nghiệm thực tế, tham gia các CLB về kinh tế và từ thiện.

Sau khi học xong, mình hy vọng có thể ở lại trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế một thời gian ngắn, rồi trở về Việt Nam thực hiện những ước mơ đã ấp ủ trên chính mảnh đất mình đang sống”, Châm bộc bạch.

Chàng trai “hội nhập” Nguyễn Chí Long

Thành tích cá nhân

Á khoa chuyên ngành Răng Hàm Mặt của trường ĐH Y Dược, ĐH Huế. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Sao tháng giêng cấp Trung ương. Là người đại diện tham dự các chương trình gặp gỡ, giao lưu với sinh viên, giới trẻ quốc tế ở nước ngoài như: Jenesys, Japan - Asean student conference (Jenesys 2.0), Asean Youth Leader Summit 2014, Global Youth Startup 2015, “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á” (YSEALI) 2014… Tốt nghiệp thủ khoa ĐH Y Dược, ĐH Huế 2015.

Năm qua có thể nói là khoảng thời gian rất đáng nhớ với Chí Long khi cùng lúc hoàn tất 6 năm đại học và đoạt học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ để nối tiếp giấc mơ du học.

Bên cạnh những mục tiêu lớn trong học tập, Chí Long cũng dành thời gian để kết nối những bạn trẻ tại Huế đến với các cơ hội giao lưu quốc tế.

Kế hoạch năm Bính Thân của hai gương mặt trẻ tiêu biểu - 4

Chí Long chia sẻ: “Là một người đã được trải nghiệm và trưởng thành qua khá nhiều hội nghị quốc tế, khi nhìn thấy rõ các bạn trẻ thành phố mình chưa có điều kiện tiếp xúc, nắm bắt các “cơ hội vàng” như vậy, mình càng mong muốn giúp đỡ các bạn đến gần hơn với cơ hội thông qua việc cùng các anh chị khác tổ chức những buổi chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển”.

Ở đó, nhóm Chí Long đã chia sẻ về những trải nghiệm và các giá trị đạt được sau quá trình rèn luyện, những chuyến đi, đồng thời hướng dẫn cho các bạn kinh nghiệm ứng tuyển thực tế. Chí Long hy vọng sau những buổi đó, các bạn sẽ có thêm tự tin tìm kiếm các cơ hội, sau đó sẽ càng có thêm động lực rèn luyện để chứng tỏ bản thân cũng như hình ảnh năng động của giới trẻ Việt Nam.

“Đang là một nghiên cứu sinh, mình quyết tâm cố gắng học tập và nghiên cứu hết mình để tìm ra được nhiều phát hiện có ý nghĩa và trên hết là có thể trau dồi cho bản thân kiến thức và rèn luyện tư duy. Ngoài ra, mình mong muốn có thể trải nghiệm được nhiều hơn nền văn hoá và đất nước Nhật Bản và qua đó có thể rèn luyện cho mình một số đức tính và tính cách tuyệt vời của con người nơi đây”, Chí Long nói.

Kế hoạch năm Bính Thân của hai gương mặt trẻ tiêu biểu - 5

Chàng trai Huế cho biết giờ đây là lúc đầu tư mũi nhọn cho bản thân hơn, hướng đến mục tiêu lớn khác trong công việc của nghiên cứu sinh.

Trong suốt những năm sinh viên, Chí Long đã được học, chứng kiến và cảm nhận sự vất vả, nỗi đau về cả thể xác và tinh thần của các bệnh nhân ung thư và người nhà của họ. Vì vậy trong những năm tiếp theo này, Chí Long rất muốn đầu tư và phát triển bản thân để trở thành một nhà nghiên cứu, một chuyên gia về ung thư.

"Bên cạnh học tập thật tốt, thể hiện được bản thân trên đất Nhật thì mình cũng muốn dành thời gian để tìm hiểu cuộc sống, văn hóa ở đây, đi thêm được nhiều nơi và gặp nhiều người để có những trải nghiệm đặc biệt cho tuổi trẻ của mình”, Long tâm sự.

Đều là những người từng tham gia các chương trình giao lưu quốc tế, Ngọc Châm cho rằng mỗi người trẻ cần năng động hơn và tích cực mở rộng các mối quan hệ xã hội, để từ đó có thêm các nguồn tin về chương trình ứng tuyển cũng như học hỏi anh chị đi trước về cách làm hồ sơ, phỏng vấn thực tế.

Còn Chí Long cho biết sinh viên Việt Nam thường vẫn khá thụ động so với bạn bè các nước nên hy vọng mỗi người nên trau dồi thêm về kiến thức xã hội, kỹ năng mềm cũng như ngoại ngữ để thêm tự tin hơn.

Hoài Thư (ghi)