HV Hành chính đoạt giải Nhất tìm hiểu luật Bầu cử

(Dân trí) - Tối 18/5, các bạn SV đến từ nhiều trường có đào tạo chuyên ngành luật đã tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu QH, Luật Bầu cử HĐND các cấp do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Thông qua hình thức thi trắc nghiệm, trả lời câu hỏi tình huống, giải đố các ô chữ và hùng biện liên hệ với thực tiễn, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên chuyên ngành Luật nói riêng và sinh viên các trừơng đại học nói chung.

 

Trong bầu không khí cởi mở, sinh viên các trường ĐH Luật, HV Hành chính, Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội, Khoa Luật - ĐH KTQD, Khoa Luật - Viện ĐH Mở đã cùng nhau chia sẻ những kiến thức, hiểu biết của mình về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội - Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

 
HV Hành chính đoạt giải Nhất tìm hiểu luật Bầu cử  - 1
5 đội hào hứng bước vào cuộc thi.
 

Trải qua bốn phần thi sôi động, phần thắng đã thuộc về các bạn đến từ Khoa Luật HV Hành chính. Bên cạnh đó là hai giải nhì thuộc về ĐH Luật Hà Nội và Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội, các đội còn lại giành giải ba và giải khuyến khích.

 

Cuộc thi đã hoàn thành tốt vai trò của mình, không chỉ là sự giao lưu tìm hiểu về chuyên ngành luật giữa các trường mà nó còn thiết thực nâng cao nhận thức của Đoàn viên, thanh niên về Luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp khi chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử sẽ diễn ra trên toàn quốc.

 

Bên cạnh đó, sự sáng tạo của cuộc thi đã góp phần truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên để các bạn có thể tiếp thu những kiến thức khá "khô khan", thay vì học thuộc từ quyển sách luật.

 
HV Hành chính đoạt giải Nhất tìm hiểu luật Bầu cử  - 2

HV Hành chính (ngoài cùng bên phải) giành chiến thắng chung cuộc.
 

Không dừng lại ở việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu QH - Luật Bầu cử HĐND, Thành đoàn Hà Nội cũng đã cho ra mắt đội hình tình nguyện Hỗ trợ công tác bầu cử trong Lễ phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hà Nội 2011 diễn ra ngày 15/5/2011.

 

Những hoạt động này đều nhằm vào mục đích tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ công tác bầu cử, nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thanh niên Thủ đô trong việc tham gia bầu cử và sáng suốt lựa chọn người thực sự có đức, có tài tham gia cơ quan dân cử.

 

Mai Châm