Đà Nẵng

"Hút hồn" nghệ thuật cắm hoa Ikebana

(Dân trí) - Sáng 9/11, buổi trình diễn nghệ thuật cắm hoa truyền thống Ikebana do Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tổ chức đã thu hút hàng trăm sinh viên đến thưởng thức.

 

 
"Hút hồn" nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 1

GS Sasaki Yasuhito đang trình diễn nghệ thuật cắm hoa Ikebana.

 

Tại buổi trình diễn, tùy viên giao lưu văn hóa Sasaki Yasuhito giới thiệu và trình diễn 7 kiểu cắm hoa từ truyền thống đến hiện đại của nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản. Ngoài ra, vị giáo sư có hàng chục năm kinh nghiệm trong bộ môn này còn dành thời gian chia sẻ quan điểm nghệ thuật cắm hoa Ikebana với các bạn sinh viên và khách mời tham dự chương trình.

 

Theo ông, nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản thể hiện ý chí và quan điểm của người nghệ nhân. Nghệ thuật cắm hoa Ikebana là nghệ thuật tiêu biểu, đặc trưng của Nhật Bản xuất phát từ nền văn hóa Phật giáo, thời gian đầu được thực hiện bởi các tăng lữ tại các đền chùa tại Nhật Bản.

 

Hiện nay, nghệ thuật cắm hoa Ikebana rất được ưa chuộng tại Nhật Bản và các trung tâm thương mại lớn luôn có các cuộc trình diễn và triển lãm nghệ thuật cắm hoa này.

 
"Hút hồn" nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 2

Cô gái trong trang phục Kimono đứng cạnh bình hoa truyền thống Ikebana.
 

Nghệ thuật cắm hoa truyền thống Ikebana Nhật Bản có nhiều trường phái khác nhau. Với mỗi thời đại là mỗi trường phái khác nhau tạo ra những “dáng hoa” khác nhau nhưng hiện nay phổ biến nhất là 2 trường phái Ikebana Ikenobo và shoka shofutai.

 

Ngoài ra sự thay đổi của nghệ thuật cắm hoa Ikebana cũng thay đổi như thời trang và đặc biệt các tác phẩm hoa cắm của nghệ thuật Ikebana đều chịu tác động của yếu tố thiên nhiên và phản ánh 4 mùa rõ rệt của đất nước Nhật Bản.

 

Một số tác phẩm hoa tại buổi trình diễn

 

"Hút hồn" nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 3
 
"Hút hồn" nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 4
 
"Hút hồn" nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 5
 
"Hút hồn" nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 6

 

Công Bính