“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”

(Dân trí) - Chàng trai của trường Sân khấu điện ảnh Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức đăng quang ngôi vị “Nam vương SV Hà Nội” bằng chiều cao lý tưởng 1m80 và màn trình diễn tài năng diễn kịch đặc sắc của mình.

Vượt qua hàng trăm đại diện đến từ 40 trường ĐH, CĐ, Học viện trên địa bàn thủ đô, 20 gương mặt nam sinh xuất sắc nhất đã cùng hội tụ trong đêm Chung kết cuộc thi “Mr Hà Nội 2012” tại rạp Đại Nam tối qua (22/5).

 

Không chỉ thể hiện được tài năng, thể chất ở các vòng thi sơ loại mà các chàng trai còn chứng tỏ được hình ảnh một nam SV trong thời kỳ mới, đúng theo tiêu chí cuộc thi “Phong cách, tài năng, lịch lãm, năng động”.

 
“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”
Lần đầu tiên một cuộc thi tài sắc quy mô dành cho nam sinh được tổ chức tại HN.
 

Trong đêm Chung kết xếp hạng, cho dù có thời điểm những “mỹ nam” trong giới SV Hà Nội tỏ ra khá căng thẳng trong lần đầu tiên đứng trên một sân khấu tài sắc lớn dành riêng cho phái mạnh nhưng nhìn chung, các chàng trai đều thể hiện được chính mình thông qua các phần thi trang phục thể thao, thi tài năng và trang phục tự chọn.

 

Trước sự chứng kiến và đánh giá của Hội đồng BGK, 5 thí sinh có điểm số cao nhất là Nguyễn Mạnh Hoàng (HV Công nghệ bưu chính viễn thông), Nguyễn Minh Đức (ĐH Sân khấu điện ảnh HN), Trần Đăng Hưng (ĐH Sư phạm HN), Nguyễn Mạnh Hùng (CĐ Nghệ thuật HN) và Nguyễn Xuân Phúc (ĐH Sân khấu điện ảnh HN) đã lọt vào vòng thi ứng xử.

 
“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”
Không chỉ lịch lãm mà các thí sinh nam còn thể hiện được sự mạnh mẽ ngay trên sân khấu.
 

Tại đây, trước những câu hỏi cũng đậm chất “nam tính” từ phía BTC như hình ảnh người phụ nữ đằng sau một người đàn ông, kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm cuộc sống và vai trò sự nghiệp đối với phái mạnh, các chàng trai đều nhanh chóng đưa ra được câu trả lời.

 

Đối với câu hỏi “Đa phần với nhiều người đàn ông, quan trọng nhất là sự nghiệp, theo bạn có đúng không?”, thí sinh Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: “Là một người đàn ông, trước hết cần phải biết cân bằng cuộc sống, cân bằng mọi thứ xung quanh mình.

 

Và thứ hai mới là sự nghiệp. Khi một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, họ sẽ có những điều mình muốn và điều đặc biệt, ngày nay, một người vợ, phụ nữ luôn trông đợi một người đàn ông có công ăn việc làm ổn định, chăm lo được cho gia đình cũng như bố mẹ, ông bà và con cái sau này. Cho nên theo em, sự nghiệp chính là quan trọng nhất đối với một người đàn ông được cho là thành đạt”.

 
“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”

Ngôi vị "Hoa vương SV Hà Nội" thuộc về Nguyễn Xuân Phúc.
 

Chính câu trả lời tự tin và màn trình diễn vở kịch rất thú vị tại phần thi tài năng đã giúp cho Nguyễn Xuân Phúc, chàng trai có chiều cao lý tưởng 1m80 của trường ĐH Sân khấu điện ảnh HN đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi “Mr Hà Nội”.

 

Giải nhì và ba lần lượt thuộc về Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Mạnh Hoàng. Ngoài ra các giải thưởng phụ như giải thí sinh mặc trang phục đẹp nhất, giải bầu chọn và giải tài năng cũng được BTC trao cho thí sinh xứng đáng nhất.
 
Một số hình ảnh thí sinh trình diễn trong phần thi trang phục tự chọn
 
“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”


“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”


“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”


“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”


“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”


“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”


“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”


“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”


“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”


“Hotboy” Sân khấu điện ảnh đăng quang “Nam vương SV Hà Nội”

 

Vũ Phong