"Hotboy" 9x Hải Phòng đạt điểm thi THPT quốc gia ấn tượng

(Dân trí) - Từng được biết đến với biệt hiệu “hotboy có khuôn mặt trẻ thơ”, Lê Quý Kỳ (sinh năm 1999) đã đạt điểm số khá cao trong kì thi THPT quốc gia vừa qua.

Lê Quý Kỳ (Lê Tôm) được biết đến với biệt danh “hotboy có khuôn mặt trẻ thơ”
Lê Quý Kỳ (Lê Tôm) được biết đến với biệt danh “hotboy có khuôn mặt trẻ thơ”

Lê Quý Kỳ (nick-name Lê Tôm) sinh ra và lớn lên ở thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Năm 2015, Lê Tôm bất ngờ trở thành hiện tượng mạng, được mọi người biết đến với hình tượng một chàng trai tuổi 16 nhưng có “khuôn mặt trẻ thơ”.

Lê Tôm chia sẻ việc được nhiều người biết đến cũng khá thú vị nhưng 9x thừa nhận cái gì cũng có hai mặt và sự nổi tiếng cũng vậy. “Có những lời nói tích cực nhưng cũng có lời nói tiêu cực. Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản mình là một người bình thường, sống một cuộc sống như bao người khác và may mắn khi được mọi người biết đến”, Lê Tôm nói.

Trong kì thi THPT quốc gia vừa qua, Lê Tôm đạt được kết quả thi khá cao: Toán: 8, Văn: 8, Tiếng Anh: 9,4. Nói về kết quả thi của mình Lê Tôm khẳng định so với điểm thi năm nay thì số điểm này không hề cao mà chỉ dừng ở mức “an toàn”. Thế nhưng nam sinh khá hài lòng về kết quả này.

Điểm thi của hotboy Hải Phòng
Điểm thi của hotboy Hải Phòng
"Hotboy" 9x Hải Phòng đạt điểm thi THPT quốc gia ấn tượng - 3
Giấy chứng nhận giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn
Giấy chứng nhận giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn

Bảng thành tích học tập ấn tượng của Lê Tôm
Bảng thành tích học tập ấn tượng của Lê Tôm

9x thành thật: “Thú thực năm học lớp 12 em khá lơ là với tất cả các môn học vì những lí do riêng nên kết quả chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên em trân trọng những gì mình đã làm được vì đó ít nhiều là thành quả của bản thân sau một quá trình phấn đấu và cố gắng”.

Vốn là một cậu học trò có năng khiếu học Văn nên không lạ khi kết quả thi môn Văn của Lê Tôm đạt điểm giỏi. Những ngày vừa qua, cụm từ “thấu cảm” trong văn bản đề thi THPT quốc gia được nhắc đến khá nhiều và 9x cho rằng đơn giản đó là sự hiểu biết và cảm nhận một cách thấu đáo, trọn vẹn một ai đó, đôi khi là đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để hiểu được niềm vui nỗi buồn của họ từ đó có thể cảm thông, trao đi sự yêu thương lẫn nhau.

Không phủ nhận khi nói yếu tố “đa sầu đa cảm” quyết định khá nhiều cách hành văn, cựu học sinh Hải Phòng tin rằng trong tất cả mọi người chắc hẳn đều phải có một phần đa sầu đa cảm, vấn đề chỉ là ít hay nhiều. Bản thân là dân học Văn nên Lê Tôm đặt khá nặng vấn đề cảm xúc trong cả suy nghĩ và tính cách. “Vì văn chương là sự cảm nhận, sự mơ mộng mà”, 9x nói.

Không chỉ học giỏi Lê Tôm còn có duyên kinh doanh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nam sinh này bắt đầu kinh doanh từ khi còn học lớp 8. Ban đầu với ý định muốn thử buôn bán những mặt hàng mỹ phẩm handmade cho thỏa đam mê và một phần để kiếm thêm tiền tiêu vặt cho bản thân nhưng sau đó phát hiện bản thân khá có duyên nên Lê Tôm bắt đầu mở rộng kinh doanh.

"Hotboy" 9x Hải Phòng đạt điểm thi THPT quốc gia ấn tượng - 6

“Em khá là có duyên với việc buôn bán này nên cũng suôn sẻ trong lúc bắt đầu. Việc kinh doanh online suốt 4 năm mặc dù thu nhập không cao nhưng đủ để giúp em tự chi trả được cho bản thân những khoản tiền cá nhân”, Lê Tôm kể.

Khi được hỏi bí quyết cân bằng giữa việc học tập và kinh doanh, 9x khiêm tốn cho biết mấu chốt là vì bản thân không đặt nặng quá trong vấn đề học tập hay kinh doanh, cân bằng được giữa các công việc.

“Cái gì cũng nên vừa đủ là tốt nhất. Em có thói quen học hết trên lớp nên về nhà ít khi phải động đến bài vở nên thời gian khá là chủ động”, Lê Tôm cho biết.

Với số điểm theo Lê Tôm là “khá an toàn”, nam sinh dự định sẽ đăng ký vào khoa Kinh doanh Quốc tế của trường ĐH Kinh tế Luật TP. HCM vì với 9x đây là ngôi trường có môi trường học tập khá là tốt và năng động. Một phần em cho rằng việc quyết định “Nam tiến” sẽ có nhiều cơ hội mở ra hơn.

Kim Bảo Ngân

Ảnh: NVCC