Hơn 1.000 bạn trẻ Hà Nội đội mưa thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2013), hàng nghìn người đã cùng nhau dâng hương, hoa, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Tiếp nối truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", tối 26/7, Đoàn thanh niên TP. Hà Nội đã tổ chức "Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ" tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội với sự tham gia của 1.200 thanh niên Thủ đô đến từ các trường ĐH, CĐ, khối quân đội, công an và doanh nghiệp trung ương.

 

Dù trời bất ngờ đổ mưa ngay sau khi buổi lễ bắt đầu nhưng mọi người đã đồng tâm tiếp tục tiến hành buổi lễ đúng như dự định ban đầu. Hơn 1.6000 phần mộ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sỹ của Thủ đô và đất nước đang yên nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch đều được thắp sáng bằng những ngọn nến, nén nhang thành kính.
 
Tuổi trẻ Thủ đô thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ
Tuổi trẻ Thủ đô thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ

 

Trước khi buổi lễ được tiến hành, thanh niên Hà Nội cũng đã tổ chức chương trình chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình nghĩa, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí; giao lưu nhân chứng lịch sử, tham gia các chuyến hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tổ chức tu sửa, chỉnh trang các công trình tưởng niệm, ghi công các anh hùng liệt sỹ… trong những ngày vừa qua.

 

Đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng tri ân của tuổi trẻ đối với các anh hùng, thương binh, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm, không tiếc máu xương, tính mạng để Tổ quốc sống mãi.

 
Ngọn nến lung linh dâng lên các anh hùng liệt sỹ trong ngày tưởng nhớ
Ngọn nến lung linh dâng lên các anh hùng liệt sỹ trong ngày tưởng nhớ
 

Cũng trong buổi tối hôm qua, 100% các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức hoạt động lễ thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tưởng nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ tại địa phương mình.

 

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức Thành đoàn Hà Nội mong rằng thế hệ trẻ sẽ góp phần bồi đắp thêm truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc và hiểu được giá trị của nền độc lập, tự do hôm nay. Từ đó, bạn trẻ có thêm động lực để  tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp để xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước.
 
Thanh niên khối quân đội và khối trường học cùng nhau thắp nến
Thanh niên khối quân đội và khối trường học cùng nhau thắp nến
 
Thanh niên công an dâng hoa, thắp hương cho các liệt sỹ
Thanh niên công an dâng hoa, thắp hương cho các liệt sỹ
 
Mai Châm

 
Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm

 

Mai Châm