Hội thi “Ánh sáng soi đường”: Đội Quảng Ngãi vô địch khu vực miền Trung

(Dân trí) - Tối ngày 7/5, tại Quảng Ngãi, Ban Tuyên giáo TW Đảng phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ GD&ĐT tổ chức vòng thi Chung kết khu vực miền Trung về Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác –Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015.

Tham dự đêm chung kết khu vực miền Trung gồm có 3 đội Quảng Ngãi, Nghệ An và Đắc Lắc. Mỗi đội có 5 thành viên tranh tài qua 5 phần thi, bao gồm phần thi “Chúng tôi là sinh viên”, “Theo dòng lịch sử”, “Đi tìm chân lý”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và “Ánh sáng soi đường”.

Hơn 1.000 sinh viên tham gia cổ động 3 đội thi vòng Chung kết miền Trung tại Quảng Ngãi.

Hơn 1.000 sinh viên tham gia cổ động 3 đội thi vòng Chung kết miền Trung tại Quảng Ngãi.

Trải qua các phần thi, kết quả đội Quảng Ngãi giành giải Nhất với 93 điểm, đội Đắk Lắk được 79 điểm và đội Nghệ An 68,5 điểm. Với kết quả này, đội Quảng Ngãi (sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng) chính thức bước vào vòng Chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày 19/5 tại Hà Nội.

Đội tuyển Quảng Ngãi giành vô địch với 93 điểm qua 5 phần thi gây cấn.

Đội tuyển Quảng Ngãi giành vô địch với 93 điểm qua 5 phần thi gây cấn.

Theo tổng kết của Ban tổ chức, từ ngày 8/3 đến 25/4, bảng thi cá nhân trực tuyến có 235.789 sinh viên thuộc 552 trường ĐH, CĐ, Học viện tham gia dự thi với 7 tuần thi; từ đó, BTC lựa chọn 100 sinh viên cao điểm nhất tham gia thi chung kết cá nhân trực tuyến vào ngày 10/5/2015 (riêng tỉnh Quảng Ngãi có 18 sinh viên trong top 100).

Đối với bảng đội tuyển, từ ngày 8 – 19/4, có 36 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tham gia đội tuyển thi đối kháng hình thức sân khấu hóa. Qua đó, BTC đã lựa chọn 10 đội tuyển xuất sắc tham dự vòng Chung kết khu vực. Cụm miền Nam gồm TP HCM, An Giang và Đồng Tháp. Cụm miền Bắc gồm TP Hà Nội, Ban thanh niên Quân đội, Quảng Ninh và Sơn La. Cụm miền Trung gồm các đội tuyển trên.

Hiện nay, Ban tổ chức đã xác định 2 đội chính thức vào vòng Chung kết toàn quốc là Quảng Ngãi và TP HCM. Riêng đội tuyển tỉnh An Giang có 126 điểm, đây là đội tuyển có số điểm nhì cao nhất hiện nay. Nếu kết quả Chung kết khu vực miền Bắc không có đội nào về Nhì có số điểm cao hơn đội tuyển An Giang thì đội An Giang được quyền lọt vào vòng Chung kết toàn quốc.

Hồng Long