Học sinh trường Ams mở hội trại khoa học độc đáo cho trẻ nhỏ

(Dân trí) - Các em nhỏ khám phá công nghệ hay robotics, vào vai thám tử điều tra vụ án, được xếp vào các “nhà” mang tên các siêu anh hùng... trong hội trại sáng tạo đặc biệt cho trẻ nhỏ trong mùa hè.

Những học sinh đam mê khoa học của trường THPT Hà Nội - Amsterdam hướng dẫn các em nhỏ thực nghiệm.
Những học sinh đam mê khoa học của trường THPT Hà Nội - Amsterdam hướng dẫn các em nhỏ thực nghiệm.

Câu lạc bộ Society of Open Science thuộc trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức chương trình Science Camp 2017 (Hội trại khoa học) thu hút sự tham gia của 110 em học sinh độ tuổi 8-13 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội trại khoa học kéo dài từ ngày 5/6 đến ngày 10/6, nhằm mục đích tạo sân chơi cho thiếu nhi, giúp các em phát triển toàn diện các kĩ năng, lan tỏa niềm đam mê khoa học và hình thành thói quen tốt trong cuộc sống sinh hoạt tập thể. Hội trại mang đến cho các em những trải nghiệm mới lạ và khó quên về những kiến thức, thí nghiệm và trò chơi khoa học đầy tính thực tế, đồng thời giúp các em hiểu thêm hơn về những điều kì diệu trong cuộc sống qua con mắt khoa học.

Các bạn học sinh trường THPT Hà Nội - Amsterdam là tác giả của Science Camp 2017. Khi nảy ra ý tưởng này, các bạn trẻ đã hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức giáo dục để tiến hành tổ chức một cách chuyên nghiệp. Điều đặc biệt là hội trại khoa học này không thu phí mà chỉ yêu cầu các phụ huynh đóng góp một phần kinh phí ăn ở cho các em nhỏ.

Hội trại khoa học này cung cấp những kiến thức tổng quan và đa dạng về nhiều ngành khoa học ứng dụng khác nhau được đảm bảo chất lượng chuyên môn từ các bạn học sinh chuyên các bộ môn tự nhiên cũng như dàn cố vấn gồm các nhà giáo gạo cội.

Các em nhỏ thử bắn tên lửa nước
Các em nhỏ thử bắn tên lửa nước

Trong hai ngày đầu tiên của hội trại, các bạn nhỏ đã có cơ hội có những cái nhìn tổng quát về khoa học thông qua các thí nghiệm xoay quanh các chủ đề vật lý, sinh học, công nghệ hay robotics. BTC cũng đã tạo điều kiện và hướng dẫn các em tự mình tìm hiểu và thực hành những ứng dụng của khoa học để có thể tự tay chế tạo nên những sản phẩm của riêng mình như slime, đèn lava, hay nước đổi màu.

Đặc biệt, các em còn được học khoa học thần kinh và não bộ bằng tiếng Anh từ các chuyên gia nước ngoài. Bài giảng vô cùng tỉ mỉ và nhiệt huyết đã giúp các em hiểu thêm về bộ não và chức năng của nó.

Em Lê Ngọc Uyên Châu, Tiểu học Tây Sơn chia sẻ: “Khi mà biết chương trình này trên mạng xã hội, bố mẹ em rất ủng hộ em tham gia chương trình. Em thấy chương trình rất vui. Đến Science Camp em đã kết được rất nhiều bạn, và các bạn cũng như là các anh chị BTC và TNV rất là yêu quý em. Tại đây thì em đã được tham gia những hoạt động vô cùng bổ ích”.

Vào các ngày tiếp theo, các bài giảng đã được chuyên sâu hơn và cụ thể hóa hơn, giúp các bạn trại viên có một cái nhìn tường tận hơn về từng lĩnh vực khoa học.

Các em nhỏ đã hòa mình vào với thế giới thiên nhiên với các kiến thức liên quan đến liên quan đến loài cây, vòng tuần hoàn chuỗi thức ăn sinh vật, cách sinh tồn ngoài môi trường qua những bài giảng về thế giới thực vật. Sau đó, trại viên sẽ được hướng dẫn xây dựng hệ sinh thái, cũng như thực hiện nhiều thí nghiệm như hoa đổi màu, pin khoai tây, nước bắp cải tím…

Trước những bài học mới lạ, hấp dẫn, các em nhỏ đều chăm chú lắng nghe bài giảng của các anh chị và ghi chép lại cẩn thận để từ đó áp dụng thành công vào những hoạt động ứng dụng. Sau những buổi học này, bạn nhỏ đã tìm hiểu thêm rõ hơn về những điều kì diệu trong cuộc sống qua con mắt khoa học.

Các em nhỏ tham gia nhiều hoạt động thú vị và mới lạ trong trại hè này.
Các em nhỏ tham gia nhiều hoạt động thú vị và mới lạ trong trại hè này.

Các bé trai rất hào hứng với thí nghiệm hóa học.
Các bé trai rất hào hứng với thí nghiệm hóa học.
Bé gái này lại yêu thích bộ môn sinh học
Bé gái này lại yêu thích bộ môn sinh học

Bên cạnh đó, các trại viên còn được học về khoa học pháp y, một môn học không được đề cập đến ở những lớp học phổ thông mà tưởng chừng chỉ xuất hiện trên những bộ phim hình sự, hành động li kì. Sau khi hoàn thành những bài học về nghiên cứu dấu vân tay, lý thuyết kính lúp, hay phân tích chất lỏng, các phòng sẽ được đưa vào một phòng hiện trường mô phỏng, nơi các em hóa thân thành thám tử chuyên nghiệp để phá một vụ án giết người bằng cách tham gia giải đố, phá án dựa trên những kiến thức đã được học. Những bài học này giúp các em phát huy và củng cố các kỹ năng thiết yếu như giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo, tư duy logic, phản biện.

Thêm một điểm độc đáo của hội trại khoa học này là 200 trại viên được chia vào 10 nhà khác nhau, mỗi nhà sẽ có 5 thành viên BTC trại hè cùng tham gia sinh hoạt và giám sát. Các nhà sẽ được đặt tên và trang trí theo tên của các Siêu anh hùng nổi tiếng trên thế giới: Thor, Hulk, Captain America, Iron Man, Superman, Spider-Man, Ant-Man, Batman, Deadpool, Wolverine.

Bằng cách này, Science Camp 2017 không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, Science Camp 2017 còn giúp các em phát triển một số kĩ năng cần thiết. Mỗi buổi, các em sẽ được tiếp xúc và khám phá một chủ đề khác nhau trên hình thức tham gia thi đua tính điểm để dành những giải thưởng được công bố vào đêm Gala tổng kết trại hè.

Hội trại khoa học thú vị không chỉ là sân chơi mà còn mang tới cho các em nhỏ nhiều kiến thức bổ ích.
Hội trại khoa học thú vị không chỉ là sân chơi mà còn mang tới cho các em nhỏ nhiều kiến thức bổ ích.

Em Phạm Hoàng Phúc, Tiểu học Thực Nghiệm - một trong các trại viên chia sẻ: “Em rất vui vì được tham gia chương trình này, và nếu có cơ hội đi nữa thì chắc chắn em sẽ đi, vì ở Science Camp, các anh chị tổ chức rất nhiều hoạt động vui liên quan tới khoa học”.

Đồng Trưởng ban Tổ chức Tăng Trần Diệu Linh - đại diện CLB Society of Open Science trường Ams cho biết: “Vì đây là trại hè khoa học, đúng với cái tên của nó, các em sẽ được tiếp xúc với các bộ môn khoa học khác nhau như toán, lý, hóa, sinh, hay kể cả khoa học pháp y, khoa học thần kinh, và các em cũng được tiếp xúc với khoa học ở các ngôn ngữ khác nhau.

Ngoài ra, cách thức truyền đạt của bọn em là thực hành hơn là lý thuyết, thế nên các em sẽ được tự tay kiểm chứng những gì các em đã được học trước đấy. Làm việc với trẻ em thì rất là khó khăn tại vì các em đều có những tính cách rất đặc biệt. Có một số em rất nghịch, nhưng cũng có em trầm tính. Và điều Ban tổ chức chúng em nhận được cho bản thân đó chính là quãng thời gian rất vui vẻ cùng trại viên, vì các em rất là hòa đồng, rồi sau đó là kinh nghiệm làm việc, tổ chức sự kiện”.

Mai Châm