Học sinh Lomonoxop học gói bánh chưng ngày Tết

(Dân trí) - Để giúp các em học sinh hiểu và thêm yêu nét đẹp văn hóa dân tộc ẩn chứa trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam, trường Lomonoxop đã tổ chức Ngày hội gói bánh chưng cổ truyền ý nghĩa dành riêng cho học sinh và giáo viên nhà trường trong những ngày giáp Tết.

Gói bánh chưng là nét đặc trưng của Tết Việt từ xưa đến nay. Ở xã hội hiện đại, quen với “cái gì cũng mua sẵn” nên không ít gia đình đã bỏ tục gói bánh chưng ngày Tết. Công việc chuẩn bị trước Tết rảnh rang hơn, nhưng ý nghĩa của ngày Tết trong gia đình cũng vì thế mà dần bị mai một.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố, các học sinh của trường Lomonoxop ít có cơ hội được gói bánh chưng. Cảnh tượng cả gia đình quây quần bên bếp lửa trông nồi bánh dường như chỉ còn những câu chuyện cổ tích. Thế nhưng, trong ngày 29/1, các bạn học sinh cùng các thầy cô nhà trường bận rộn với gạo nếp trắng, thịt mỡ với nhân đỗ, lá dong, cùng học cách tự tay gói bánh cho gia đình.

Các bạn trẻ say sưa gói bánh
Các bạn trẻ say sưa gói bánh

Một bạn học sinh khối 7 hào hứng: “Chưa bao giờ em được gói bánh chưng vì nhà ông bà hay nhà em thì cũng toàn đi mua về ăn ngay. Cả lớp em hồi hộp lắm. Lớp em còn rủ nhau xin phép thầy và bố mẹ để được ở lại trường trông nồi bánh qua đêm, tổ chức thi hát.”

 

Các công đoạn từ rửa lá, gập lá theo khuôn... đều được các học sinh của trường Lomonoxop làm cẩn thận, tỉ mỉ.
Các công đoạn từ rửa lá, gập lá theo khuôn... đều được các học sinh của trường Lomonoxop làm cẩn thận, tỉ mỉ.
Học sinh Lomonoxop học gói bánh chưng ngày Tết - 3
Học sinh khối 6, 7 hào hứng khoe thành quả của mình
Học sinh khối 6, 7 hào hứng khoe thành quả của mình
Học sinh Lomonoxop học gói bánh chưng ngày Tết - 5
Những chiếc bánh vuông vức cùng tấm thiệp chúc mừng năm mới của các bạn học sinh Lomonoxop sẽ trở thành món quà ý nghĩa dành tặng bố, mẹ và người thân trong gia đình trong những ngày Tết đến, xuân về.
Những chiếc bánh vuông vức cùng tấm thiệp chúc mừng năm mới của các bạn học sinh Lomonoxop sẽ trở thành món quà ý nghĩa dành tặng bố, mẹ và người thân trong gia đình trong những ngày Tết đến, xuân về.

Hồng Minh